Bình yên vùng giáp ranh

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/4/2015 | 2:57:43 PM

YênBái - YBĐT - Nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm, kết hợp tuần tra, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Minh Quân (Trấn Yên) nhiều năm qua luôn giữ vững. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn giảm hơn trước, không có án nghiêm trọng xảy ra.

Ban Công an xã Minh Quân kiểm tra nhân khẩu tạm trú, tạm vắng tại thôn Đức Quân.
Ban Công an xã Minh Quân kiểm tra nhân khẩu tạm trú, tạm vắng tại thôn Đức Quân.

Từ “điểm nóng”

Là xã vùng thấp của huyện, Minh Quân tiếp giáp với các xã: Hiền Lương (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Phúc Lộc (thành phố Yên Bái); Bảo Hưng, Việt Cường (Trấn Yên). Xã có quốc lộ 32C và 6km đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua; có hệ thống đường thủy chạy dọc sông Hồng, hình thành hai bến đò ngang qua xã Liên Phương (huyện Hạ Hòa). Đó là điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhưng đây cũng là vùng luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT, các loại tội phạm ở tỉnh ngoài xâm nhập vào địa bàn hoạt động, đặc biệt là trộm cắp, lừa đảo, cướp giật...

Đồng chí Mai Khắc Thùy - Trưởng ban Công an xã cho biết: “Vùng giáp ranh này trước đây được xem là “điểm nóng” về tình hình ANTT. Mọi thủ đoạn của bọn tội phạm liên tục thay đổi, ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc được đối tượng tạo ra “kịch bản” để hoạt động. Trước tình hình trên, Ban Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm, thường xuyên nắm bắt tình hình công tác nhân khẩu thường trú, tạm vắng, hướng dẫn các cá nhân làm thủ tục đăng ký tạm trú; phối hợp chặt chẽ cùng Công an xã Hiền Lương kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, trộm cắp, cờ bạc, hủy hoại tài sản, buôn bán, sử dụng chất ma túy. Nếu năm 2012, trên địa bàn xã đã xảy ra 14 vụ việc thì năm 2013 đã xảy ra 18 vụ việc”.

Lợi dụng khu vực giáp ranh, các đối tượng thường tranh thủ theo dõi, nắm bắt tình hình, đường đi, lối lại, quy luật ra, vào để lên kế hoạch trộm cắp. Điển hình là vụ việc xảy ra vào ngày 4/9/2013, hai đối tượng là Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1987, trú tại xã Quân Khê và Hà Thị Yến sinh năm 1984, trú tại xã Động Lâm, cùng tại huyện Hạ Hòa. Sau khi theo dõi kỹ địa điểm, chúng dùng khăn bịt mặt, đi xe máy tới quầy bán hàng tạp hóa của gia đình ông Lê Cao Long ở thôn Linh Đức để gây án với phương thức một đối tượng vào mua xăng, đối tượng còn lại lẻn vào trong nhà lấy trộm hàng hóa... Vì đã nhiều lần mất hàng nên thấy hai đối tượng khả nghi, anh Lê Tiến Dũng - con trai ông Long đã dùng điện thoại cài đặt chế độ quay phim, tự động ghi lại hình ảnh hai đối tượng này.

Sau khi hai đối tượng lên xe chạy về hướng thành phố Yên Bái, anh Dũng mở máy điện thoại ra xem thấy một đối tượng lẻn vào nhà, lấy hàng hóa nhét vào bụng, lập tức hô hào nhân dân tổ chức vây bắt hai đối tượng tại thôn Liên Hiệp, bàn giao cho Công an xã xử lý. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Cúc và Yến đã cúi đầu nhận tội, trao trả lại toàn bộ tài sản cho gia đình ông Long. Ban Công an xã lập hồ sơ chuyển Công an huyện Hạ Hòa xử lý…

.... Đến bình yên từng thôn, xóm

Trước tình hình ANTT trên địa bàn xã và các vụ việc không giảm mà có chiều hướng gia tăng, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng mô hình điểm “3 không, 2 giảm, 2 giữ” (không có án nghiêm trọng xảy ra, không có tụ điểm ma túy, cờ bạc, không vi phạm trật tự an toàn giao thông; giảm trộm cắp tài sản, giảm các tai tệ nạn xã hội; giữ người, giữ của, giữ mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm) tại hai thôn Ngọn Ngòi và Hòa Quân.

Song song với đó, Công an xã còn tăng cường lực lượng hoạt động trong những ngày lễ, tết; tổ chức tuần tra vào ban đêm; nhắc nhở nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác; phân công cán bộ phụ trách thôn, xóm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại, đối tượng tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp với các thôn trong việc quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, lưu trú; thường xuyên kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Năm 2014, tình hình ANTT trên địa bàn dần ổn định, xã chỉ xảy ra 10 vụ vi phạm chủ yếu là cờ bạc, đánh nhau gây mất trật tự công cộng và tranh chấp đất đai. Các đoàn thể đã hòa giải thành 3 vụ tranh chấp đất đai, các vụ việc khác đều được kịp thời điều tra làm rõ. Điển hình như vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 7/8/2014, Nguyễn Bá Tiện trú tại thôn Tiền Phong, cùng 3 thanh niên khác trong thôn rủ nhau đi bắn chim bằng súng tự chế.

Khi chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 88A-03525, do anh Nguyễn Việt Hùng trú tại tổ 3, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái điều khiển theo hướng từ Hà Nội - Yên Bái đi qua địa bàn xã, Tiện đã dùng súng bắn một viên bi sắt vào phía sau xe làm vỡ kính, rất may không ai bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Công an xã đã khoanh vùng, triệu tập một số đối tượng khả nghi về trụ sở. Sau hơn 7 giờ đấu tranh, 4 đối tượng có liên quan đã phải cúi đầu nhận tội và khai ra thủ phạm bắn vào kính sau ô tô là Nguyễn Bá Tiện. Công an xã đã lập hồ sơ chuyển Công an huyện khởi tố, điều tra, vụ án. Đây cũng là vụ án điểm của huyện, nhằm răn đe các đối tượng tự chế súng và sử dụng bừa bãi gây mất ANTT ở địa phương.

Đồng chí Lê Đức Bắc - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Do làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong đó, lực lượng công an xã đóng vai trò nòng cốt nên địa phương đã giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn chỉ xảy ra 3 vụ việc nhỏ, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm…”.

Tuy tình hình ANTT trên địa bàn xã đã ổn định, các vụ việc đã giảm, không có vụ việc phức tạp xảy ra nhưng để giữ vững ANTT trên địa bàn, Ban Công an xã cần phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an các xã giáp ranh và nhất là phải tăng cường tuần tra bảo đảm ANTT; duy trì tốt hoạt động của tổ an ninh, tự quản để nắm bắt hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương phương án đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm phát sinh; phát huy vai trò của tổ hòa giải để giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở…

Ngọc Đồng

Các tin khác
Phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh sau giờ lao động.

YBĐT - Nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) “của dân, do dân, vì dân”, ngày 2/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp (CLCCTP) đến năm 2020; tiếp đó là các kết luận số 79, số 92 cụ thể hóa và bổ sung quan điểm của Đảng về CLCCTP, về phân công và kiểm soát quyền lực Nhà nước trong việc thực hiện các quyền “lập pháp; hành pháp; tư pháp”.

YBĐT - Sáng 22/4, Văn phòng đại diện Marie Stopes International (MSI) tại Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức khai trương mô hình nhượng quyền xã hội (NQXH) “Tình chị em” tại Trạm Y tế xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Trẻ tiêm vắcxin.

Ngày 22/4, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết qua kết quả giám sát dịch bệnh trong cả nước, hiện nay vẫn ghi nhận các trường hợp trẻ em mắc bệnh ho gà khi mới 2-4 tháng tuổi và một số trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm khác.

Tối 21-4, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Bộ Y tế long trọng tổ chức chương trình "Con đường thuốc Việt". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục