Luyện cán giỏi, rèn quân tốt

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/4/2015 | 2:02:28 PM

YênBái - YBĐT - Sư đoàn 355 là đơn vị chủ lực chính quy, đóng quân trên địa bàn chiến lược. Mọi diễn biến hoạt động của các thế lực thù địch những năm qua đều được Sư đoàn đưa vào phương án luyện quân, giáo dục tư tưởng tới từng cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, mỗi người lính ở đơn vị anh hùng này đều ra sức thi đua, học tập, rèn luyện lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sư đoàn 355 thực hiện huấn luyện tân binh.
Sư đoàn 355 thực hiện huấn luyện tân binh.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Quân khu II, Sư đoàn đã triển khai sâu rộng tới từng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc các phương án sẵn sàng chiến đấu như: bảo vệ sở chỉ huy thường xuyên; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống cháy rừng. Đặc biệt, Sư đoàn đã tổ chức luyện tập cho 4.700 lượt cán bộ, qua đó, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp, khả năng hiệp đồng tác chiến của CBCS giữa các phân đội với nhau. Sư đoàn đã thực hiện biên chế đúng, đủ theo quy định, quân số đạt từ 90 đến 97%. Năm 2014, đơn vị đã huấn luyện 2 đợt cho 400 chiến sỹ mới.

Bên cạnh đó, Sư đoàn còn triển khai cho các đơn vị dẫn dịch biên chế khung huấn luyện chiến sỹ mới đợt 1 và đợt 2 nhanh gọn, đúng kế hoạch; giải quyết xuất ngũ 2 đợt cho 47 hạ sỹ quan, chiến sỹ về địa phương an toàn; rà soát nâng lương, phong quân hàm cho 55 CBCS; tổ chức thâm nhập, phúc tra 2 đợt lực lượng dự bị động viên cho trên 8.100 chiến sỹ, trong đó, tiếp nhận vào huấn luyện tại đơn vị trên 1.600 chiến sỹ, kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn bộ binh với 434 chiến sỹ tham gia.

Thực hiện mệnh lệnh của Quân khu, Sư đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm 2014, đơn vị đã tổ chức 8 lớp tập huấn, cho 271 lượt cán bộ từ tiểu đội đến các cán bộ chỉ huy và nhân viên chuyên môn các cấp tham gia. Hệ thống thao trường, bài tập từng bước quy hoạch, đầu tư xây dựng, tu sửa, làm mới, bảo đảm chất lượng. Kết quả huấn luyện khung A đạt 100% yêu cầu; 75% đạt khá, giỏi; tập huấn, huấn luyện dự bị động viên 3 đợt, kết quả đạt khá.

Những kết quả trên có được là nhờ đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng và phát động nhiều đợt thi đua như: “Thi đua giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”; “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất”… tạo ra không khí sôi nổi. Quá trình thực hiện, lãnh đạo Sư đoàn thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, cổ vũ, động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ. Với ý chí rèn luyện, năm 2014, Sư đoàn đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đó là tiền đề cho Sư đoàn vững bước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

 Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng dân quân tự vệ xã Hòa Cuông (huyện Trấn Yên) tham gia huấn luyện.

YBĐT - Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Yên Bái đã phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, mãi xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “DQTV là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan”.

YBĐT - Với việc chuẩn bị kỹ từ công tác ôn thi, bồi dưỡng kiến thức và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh chuẩn bị tâm lý cho con em, các trường THPT trên địa bàn huyện Văn Chấn đã sẵn sàng để học sinh bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu kết quả 12 năm đèn sách và định hướng bước đường tương lai.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Trong Chương trình "Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời" tối 26/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết việc bỏ "thời hiệu khởi kiện" trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) dù có tăng thêm nghĩa vụ, chi phí cho Nhà nước, nhưng sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Trận động đất tại Nepal vào ngày 25-4 vừa qua khiến nhiều người băn khoăn lo lắng trước câu hỏi liệu ở Việt Nam có xảy ra động đất lớn như vậy không? Trao đổi với báo giới, Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS-TS) Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) khẳng định điều này sẽ khó xảy ra nhưng một trận động đất khoảng 7 độ richter là khó tránh khỏi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục