Trạm Tấu đẩy mạnh chống tái trồng cây thuốc phiện

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2015 | 2:51:05 PM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu, nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn đã được ngăn chặn; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện được kiểm soát, không có những vụ việc phức tạp xảy ra.

Người dân xã Hát Lừu thu hoạch lúa.
Người dân xã Hát Lừu thu hoạch lúa.

Với địa hình phức tạp, giáp ranh với tỉnh Sơn La, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở Trạm Tấu diễn ra nhỏ lẻ nhưng rất khó ngăn chặn. Các hoạt động thường diễn ra ở các khu vực giáp ranh tại các xã: Phình Hồ, Tà Xi Láng, Túc Đán, Pá Lau, Làng Nhì.

Trung tá Nguyễn Quang Hải - Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết: “Việc buôn bán ma túy đem lại siêu lợi nhuận. Vì vậy, tuy biết nếu bị bắt sẽ bị xử lý trước pháp luật nhưng vẫn có nhiều đối tượng tham gia, phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi hơn”.

Sự manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng làm cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Sự tranh chấp giữa các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy với nhau cũng rất phức tạp, nhiều khi dẫn đến chết người. Theo báo cáo của Công an huyện Trạm Tấu, từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 60 vụ phạm tội về ma túy với 112 bị can. Điển hình như vụ việc xảy ra vào tháng 3/2013, có 3 người trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn là Bàn Sinh Nam, Lý Sinh Anh, Lý Sinh Cần rủ nhau đi săn bắn tại khu vực giáp ranh với huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) và ngủ đêm tại khu vực xã Suối Tọ, huyện Phù Yên.

Do trước đó Cần đã lấy trộm cây thuốc phiện ở khu vực này về bán nên biết ở đây có nhiều nương trồng cây thuốc phiện. Sáng hôm sau, Cần rủ Nam và Anh đi nhổ trộm. Sau khi nhổ được 4 bao tải gồm rễ, thân, quả, cả nhóm về lán nấu cơm ăn trưa và ngủ lại thì nhóm bị bắn chết một người, 2 người khác bị thương. Công an huyện Trạm Tấu đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái và Sơn La lập chuyên án, điều tra, bắt giữ đối tượng Sùng Pàng Lâu, sinh năm 1982, trú tại thôn Nhì Trên, xã Làng Nhì là người trực tiếp bắn chết người và một số đối tượng liên quan xử lý trước pháp luật.

Bên cạnh công tác triệt phá các loại tội phạm ma túy, công tác chống tái trồng cây thuốc phiện ở Trạm Tấu cũng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Công tác tuần tra, kiểm soát tình hình tái trồng cây thuốc phiện của ban chỉ đạo 138 các cấp trong huyện đã xác định đúng trọng điểm. Hàng năm, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là ở các xã trọng điểm từng bước được xã hội hóa với sự tham gia của chính người dân địa phương. Do vậy, công tác chống tái trồng cây thuốc phiện từng bước được hạn chế. Trong cuộc vận động này, vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tham gia là rất quan trọng. Trung tá Nguyễn Quang Hải cho biết: “Quá trình vận động chống tái trồng cây thuốc phiện đều có nhiều dòng họ như họ Hờ ở xã Làng Nhì, họ Sùng, Trang, Giàng ở xã Bản Mù, họ Mùa ở xã Túc Đán đã nêu cao vai trò của dòng họ trong việc phối hợp với các cấp chính quyền”.

Địa bàn xa xôi, hẻo lánh, nếu không nhờ tai mắt của quần chúng, nếu người dân không được tuyên truyền kiến thức pháp luật thì không thể phát hiện, phá nhổ hết diện tích trồng cây thuốc phiện. Một trong những kinh nghiệm của Công an huyện trong công tác chống tái trồng cây thuốc phiện là phải làm tốt công tác tuyên truyền, tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, người có uy tín, Bằng nhiều hình thức, cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người có uy tín, già làng, trưởng bản để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của họ, đề nghị họ vận động con cháu trong dòng họ không trồng cây thuốc phiện. Khi làm tốt công tác dân vận và có thêm tiếng nói của già làng, người có uy tín, cuộc chiến chống tái trồng loại cây độc hại này chắc chắn sẽ thành công.

Anh Dũng

Các tin khác

YBĐT - Bảo đảm tính phòng ngừa răn đe và ổn định trật tự xã hội/ Bỏ hình phạt tử hình đối với 7/22 tội danh/ Một số ý kiến về tù có thời hạn/ Bảo đảm sự răn đe, phòng ngừa chung là những ý kiến tham gia, góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) kỳ này, Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu:

Ngập úng cục bộ trên đường Yên Ninh (tổ 11, phường Minh Tân).

YBĐT - Mùa mưa bão năm 2015 đã gần qua đi nhưng với Yên Bái thì thời điểm này lại là "đỉnh điểm". Không nằm trong mắt bão hay tâm bão nhưng luôn phải chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, lốc tố cục bộ dẫn tới ảnh hưởng nặng nề. Ngay trong chiều tối ngày 4/9, trên địa bàn thành phố có mưa to, có nơi rất to làm 1 người chết và gây ngập úng nhiều con đường, tuyến phố, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc BHXHVN.

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh thừa nhận đây là lỗi của Bảo hiểm y tế  (BHYT) Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách BHYT cần phải có thời gian để thấm đến mọi người dân.

YBĐT - Tân Lập là thôn có phong trào phát triển kinh tế mạnh của xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bởi có rất nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu. Đặc biệt hơn cả là mô hình phát triển kinh tế của gia đình Nguyễn Văn Hùng - một người nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm trong phong trào sản xuất, kinh doanh tổng thu nhập đã trừ chi phí 300 – 400 triệu đồng/ năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục