Triển khai công tác tư pháp năm 2016

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/1/2016 | 2:17:17 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 12/1/2016, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2015, giai đoạn 2011-2015; triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng giai đoạn 2016-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong giai đoạn 2011-2015, đặc biệt trong năm 2015, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo ngành tư pháp triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý. Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính  đi vào nề nếp, có chuyển biến tích cực đã giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước bằng pháp luật tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý triển khai có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở góp phần nâng cao ý thức chấp hành  pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động hộ tịch, luật sư, công chứng giám định... được thực hiện đúng quy định. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tại đơn vị đã có tác động tích cực đến hiệu quả công tác tư pháp.

Năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng và quản lý công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2021; nâng cao chất lượng công tác hộ tịch, hiệu quả hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, tổ chức thực hiện Đề án phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong phạm vi quản lý ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó chủ  tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận, biểu dương kết quả ngành tư pháp đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành cần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong khối nội chính để giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác tư pháp; tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 phù hợp với yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Các tập thể được nhận giấy khen của Sở Tư pháp

Nhân dịp này, Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành tư pháp năm 2015”.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Câu lạc bộ Thái cực trường sinh đạo, thành phố Yên Bái biểu diễn bài thể dục dưỡng sinh trong Lễ phát động Tháng hành động Vì người cao tuổi năm 2015.

YBĐT - Đều đặn cứ vào khoảng 5 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, các hội viên trong Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh (CLB TDDS) Thái cực trường sinh đạo thành phố Yên Bái (thành viên của Trung tâm UNESCO Thái cực trường sinh đạo Việt Nam) lại tập hợp tại sân UBND thành phố để luyện tập.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) Phạm Thị Hải Chuyền vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động chăm lo cho mọi người dân được đón Tết Bính Thân vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

YBĐT - Ngày 11/1/2016, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh giai đoạn 2013-2015, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Vườn rau xanh tốt do học sinh Trường PTDTBT Nậm Khắt tự trồng, chăm sóc.

YBĐT - Trồng rau, nuôi gà, lợn… không còn là việc làm xa lạ với nhiều trường học ở vùng cao Yên Bái. Mỗi ngày, thầy cô giáo, các em dành ra 30 phút đến 1 tiếng để chăm sóc vườn rau, gà, lợn… nhằm cải thiện bữa ăn, đã được duy trì từ lâu. Nhưng, để xây dựng một “nông trại” trong trường thì hoàn toàn khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục