Ngân hàng CSXH Trấn Yên đồng hành cùng người nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2016 | 2:46:34 PM

YBĐT- Để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, ngoài phối hợp với các hội, đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trấn Yên còn nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác theo hướng tạo thuận lợi cho người dân.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên (bên phải) thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên (bên phải) thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Những ngày đầu năm 2016, theo chân các cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trấn Yên đến thăm các mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Ngân hàng chúng tôi mới thấy được những đồng vốn ấy đã thực sự phát huy hiệu quả, mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ dân.

Nguồn vốn đã giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; học sinh, sinh viên được đến trường; các hộ sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững và có cơ hội mở rộng đầu tư…

Gia đình bà Hoàng Thị Phòng ở thôn 6, xã Vân Hội cách đây vài năm thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Được vay 20 triệu đồng của NHCSXH huyện, bà đã mua 1 con trâu để cho con trai đi kéo gỗ thuê. Cuộc sống dần ổn định. Năm 2014, gia đình bà đã trả hết nợ và thoát nghèo. Vừa rồi bà được vay thêm vốn cho những hộ mới thoát nghèo để làm ăn kinh tế.

Bà Phòng xúc động: “Vui hơn vì vừa rồi gia đình được vay thêm 50 triệu đồng vốn thoát nghèo, gia đình thêm vào 20 triệu đồng mua được 4 con bò. Chúng tôi sẽ chăn nuôi tốt để sớm trả nợ cho Nhà nước”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn 7 cùng xã thì khác, gia đình chị có truyền thống kinh doanh từ lâu, cuộc sống cũng đã ổn định. Cách đây 2 năm, chị mua thêm trang trại rộng gần 7 ha, trong đó đã có 200 gốc cam sành và 100 gốc cam V2. Vừa rồi, chị có ý định mở rộng trồng thêm 2 ha trồng cam Cao Phong nhưng nguồn vốn đã cạn. Trong lúc khó khăn này, chị được NHCSXH huyện cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh. Như được tiếp thêm sức mạnh, gia đình chị thuê người về làm đất chuẩn bị đưa cây giống vào trồng.

Chị Huệ chia sẻ: “Mặc dù được vay có ít nhưng tôi rất cảm ơn Nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi làm ăn. Tôi mong muốn thời gian tới Nhà nước cho chúng tôi vay nhiều hơn để có cơ hội vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”.

Theo báo cáo của NHCSXH huyện Trấn Yên, năm 2015, doanh số cho vay của Ngân hàng đạt trên 97 tỷ đồng, bằng 145,91% so với năm 2014. Hiện, đơn vị đang thực hiện 11 chương trình tín dụng ưu đãi với 12.498 lượt hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân là 21,74 triệu đồng/hộ, cho vay hộ nghèo dư nợ bình quân 26,1 triệu đồng/hộ, với tổng dư nợ trên 274 tỷ đồng.

Năm 2015, đơn vị cũng đã đáp ứng 3.480 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo 717 hộ với số tiền trên 27 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 389 hộ với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng; vay sản xuất, kinh doanh 1.070 hộ với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng…  Nhờ có vốn và thông qua việc học hỏi kinh nghiệm ở những hộ điển hình mà nhiều hộ nghèo đã tiếp cận cách thức làm ăn mới, đưa những giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng, nhiều gia đình đã có kinh tế khá và có tích lũy để đầu tư làm ăn lâu dài.

Để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, ngoài phối hợp với các hội, đoàn thể, NHCSXH huyện còn nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác theo hướng tạo thuận lợi cho người dân. Ngân hàng tổ chức giao dịch tại 22 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn vào ngày cố định hàng tháng, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và có trách nhiệm trong việc trả nợ nên tỷ lệ thu hồi nợ và lãi đạt cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,1%.

Việc cho vay được bình xét công khai tại 307 tổ tiết kiệm và vay vốn, được UBND các xã, thị trấn phê duyệt. Các chính sách tín dụng, ưu đãi cũng được thông báo kịp thời, công khai tại các điểm giao dịch, giúp các đối tượng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngân - Phó giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Trấn Yên cho biết: “Qua kiểm tra, nguồn vốn các chương trình đã đầu tư đúng đối tượng, thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu”.

Hồng Duyên

Các tin khác
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quà tặng cho các thí sinh dự thi.

Ngày 13-1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã khai mạc lễ tổng kết, trao giải vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc “Tự hào Việt Nam” năm 2015 dành cho học sinh THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trong cả nước. 82 thí sinh xuất sắc nhất đã hội tụ để tranh tài.

Không khí lạnh chỉ gây mưa phùn nhẹ ở Hà Nội nên người dân không cảm thấy khó chịu.

Nhiệt độ sáng nay ở miền Bắc giảm khá sâu, Sa Pa (Lào Cai) còn 6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 4 độ C, thủ đô Hà Nội 15 độ C.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Yên trao đổi kiểm sát các vụ án hình sự.

YBĐT -Phương châm “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương và hướng về cơ sở” được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên xác định làm khâu đột phá trong tất cả các khâu hoạt động nghiệp vụ. 

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong quá trình triển khai dự án BMGF- VN.

YBĐT - Triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ (gọi tắt là Dự án BMGF-VN), giai đoạn II, bước 3, từ năm 2014, Yên Bái vừa được Dự án ghi nhận là một trong 3 địa phương đạt hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực đảm bảo số giờ truy nhập máy tính thường xuyên của người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục