Nhà nhà đều có tết

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/2/2016 | 9:46:55 AM

YBĐT -  Cũng như nhiều năm nay, tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này, Yên Bái huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động, thiết thực chăm lo tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo với mong muốn mọi nhà, mọi người đều được đón tết vui vẻ và đầm ấm.

Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Lương Đình Đởm, ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.
Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Lương Đình Đởm, ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm. Đã thành truyền thống từ rất nhiều năm nay, tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này, Yên Bái huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động, thiết thực chăm lo tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo với mong muốn mọi nhà, mọi người đều được đón tết vui vẻ và đầm ấm.

Với tinh thần ấy, năm nào cũng vậy, khi dịp tết cổ truyền sắp đến gần, Khu dân cư Đoàn Kết, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tổ chức vận động quyên góp tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Truyền thống ấy đã được bà con nhân dân trong khu phố đồng lòng ủng hộ. Những ngày cận kề tết Nguyên đán, ngôi nhà vốn tuềnh toàng của mẹ con bà Cao Thị Lan dường như ấm áp hơn khi các đoàn thể trong khu phố tới thăm và tặng quà cho gia đình.

Đã 4 tháng nay, bà Lan bị tai biến nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê, anh Vũ Đình Thêm - con trai bà vừa chạy vạy lo sinh hoạt hằng ngày, vừa lo tiền thuốc. Là lao động tự do lúc có việc lúc không nên gánh nặng càng nặng thêm. Những ngày tết đã cận kề mà không khí trong nhà thật buồn, khiến những người hàng xóm cảm thấy xót xa. Được chi bộ, các đoàn thể trong khu dân cư thăm và tặng quà, anh Thêm xúc động nói: “Gia đình cháu rất cảm ơn ông bà cô bác trong khu phố đã tới thăm và tặng quà. Sự quan tâm này cháu không bao giờ quên được”.

Gia đình bà Cao Thị Lan là một trong 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố Đoàn Kết được tặng quà từ nguồn vận động quyên góp trong khu phố. Ông Đỗ Công Bích - Bí thư Chi bộ chia sẻ: “Chủ trương chia sẻ với những hộ gia đình khó khăn trong dịp tết Nguyên đán đã thành truyền thống của khu dân cư. 5 hộ gia đình chúng tôi mới đi thăm, tặng quà là những hộ ngoài diện có quà của Nhà nước, không có chế độ nào, các đoàn thể xét thấy hoàn cảnh khó khăn cần phải giúp đỡ. Vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Yên Ninh, Hội Chữ thập đỏ phường, Chi bộ và Chi hội Chữ thập đỏ khu dân cư đã tổ chức quyên góp vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn khu dân cư cùng chung tay ủng hộ”.

Những món quà không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng là sự chia sẻ của cộng đồng với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thấy ấm áp khi tết đã gần kề. Cũng trong dịp này, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Yên Ninh cũng tổ chức đi thăm và tặng quà cho 18 hộ gia đình chính sách, 2 hộ nghèo và 2 hộ gia đình người khuyết tật của khu dân cư. Như vậy, tất cả những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư đều được thăm hỏi tặng quà từ các nguồn quỹ, đảm bảo ai cũng có tết.

Chi bộ và các đoàn thể Khu dân cư Đoàn Kết, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thăm hỏi, tặng quà tết cho gia đình bà Cao Thị Lan ở tổ 17. (Ảnh: Mai Linh)

Cũng với tinh thần đảm bảo tất cả mọi nhà đều có tết, huyện Trấn Yên đã huy động các nguồn lực được gần 2.400 suất quà với tổng kinh phí 610 triệu đồng. Trong đó, quà của Trung ương 1.604 suất, kinh phí trên 300 triệu đồng, quà của tỉnh 73 suất, trị giá gần 23 triệu đồng. Đặc biệt, năm nay, huyện đã vận động được từ các hội, đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện được 463 suất quà trị giá gần 169 triệu đồng. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã làm tốt công tác rà soát lập danh sách cứu trợ thiếu đói tết Nguyên đán cho 2.584 nhân khẩu với tổng số gần 39 tấn gạo.

Để thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách, tất cả các địa phương trong tỉnh, đã quán triệt các xã, thị trấn phải thực hiện rà soát chính xác và đầy đủ những hộ gia đình khó khăn, cần hỗ trợ. Đến nay, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quà cho người có công và một số đơn vị chăm sóc người có công từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và các đầu mối cơ quan cấp tỉnh là 8.530 suất trị giá gần 1,8 tỷ đồng; quà cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và một số trung tâm nuôi dưỡng, gia đình chính sách từ ngân sách của tỉnh và các đầu mối tiếp nhận cấp tỉnh gần 3.400 suất tiền mặt cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,3 tỷ đồng, 3.000 suất quà trị giá 3,36 tỷ đồng.

Quan tâm chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần trong chính sách an sinh xã hội, đồng thời là động lực, là niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống dân tộc mỗi khi xuân về. Có thể thấy, những món quà tết thực sự là niềm động viên, chia sẻ lớn lao giúp hộ nghèo, gia đình chính sách có một cái tết ấm áp hơn. Tết cổ truyền đang đến rất gần, hy vọng với sự động viên, giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh, những hộ khó khăn và gia đình chính sách sẽ được đón một cái tết đầm ấm và ý nghĩa.

Minh Tư

Các tin khác

YBĐT - Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Nghĩa Lộ trung bình một ngày đón 9 bệnh nhân vào nhập viện.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó, thiết lập thêm một số điện thoại liên lạc (số 112) để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn Dân Trí)

Tối 3-2, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố phương án thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học-cao đẳng (ĐH-CĐ) hệ chính quy năm 2015 với khá nhiều điểm mới.

Lãnh đạo xã Cát Thịnh trao đổi với cán bộ các tổ chức đoàn thể về kế hoạch tổ chức vui xuân, đón tết cho nhân dân.

YBĐT - Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Đảng uỷ, chính quyền, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, duy trì tăng trưởng kinh tế 12%/năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục