Bảo hiểm xã hội Trấn Yên nỗ lực hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/7/2016 | 9:16:00 AM

YBĐT - Tuy còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, nhưng nhờ đổi mới phương thức hoạt động, nên ngày càng nhiều người dân ở Trấn Yên tham gia các loại hình bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện. Điều này, góp phần quan trọng để Trấn Yên hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân.

Người dân huyện Trấn Yên khám chữa bệnh bằng BHYT tại các cơ sở y tế.
Người dân huyện Trấn Yên khám chữa bệnh bằng BHYT tại các cơ sở y tế.

Với đặc thù kinh tế dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp là chính, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, nên đời sống của người dân trong huyện Trấn Yên còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã mang lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Khi mới thành lập, BHXH Trấn Yên chỉ có 4 cán bộ được tách từ Phòng Tổ chức, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, đảm nhiệm việc chi trả lương hưu cho 3.000 đối tượng và thu BHXH của 3.000 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) do huyện quản lý, với tổng số tiền chi trả trị giá 2 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, BHXH huyện Trấn Yên đang được giao thu gấp gần 30 lần số thu của năm 1995; quản lý hơn 6.200 người tham BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN; trên 70.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 82,6% so với số dân toàn huyện. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Trấn Yên đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân.

Tuy nhiên, tiêu chí này được xác định không bền vững, do phần lớn số đối tượng tham gia BHYT thuộc các đối tượng vùng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ CNVCLĐ, phần nhỏ là các đối tượng tự nguyện. Vì vậy, hiện nay vẫn còn 8 địa phương của Trấn Yên chưa đạt tiêu chí số 15 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong đó có tiêu chí trên 70% người dân tham gia các loại hình BHYT.

Để duy trì và giữ vững tiêu chí BHYT toàn dân, ngoài việc ký kết hợp đồng với 22 đại lý trên địa bàn trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo hộ gia đình, BHXH Trấn Yên còn ký kết phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các địa phương để tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ tính nhân văn của chính sách bảo hiểm, những quyền lợi được hưởng khi tham gia các loại hình bảo hiểm do BHXH quản lý.

Một trong những yếu tố để người dân tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm, đó là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm các thủ tục hành chính trong việc chi trả bảo hiểm, nên thời gian qua, BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế Trấn Yên thực hiện đúng quy trình giám định; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT; nâng cao chất lượng giám định chi phí khám chữa bệnh; đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT tại 25 cơ sở khám chữa bệnh BHYT (gồm 22 trạm y tế xã, thị trấn, 2 phòng khám đa khoa khu vực và một bệnh viện đa khoa tuyến huyện). Riêng 6 tháng năm 2016, các cơ sở y tế trong huyện đã tiến hành khám chữa bệnh cho gần 63.000 lượt người và được thanh toán BHYT trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH huyện đang quản lý chi trả hơn 4.000 đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng và được chi trả qua đại lý Bưu điện huyện. Ngoài ra, việc chi trả các chế độ trợ cấp BHXH 1 lần, chi ốm đau thai sản và các chế độ chính sách khác được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ngoài các hoạt động mang tính nghiệp vụ thường xuyên, việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT một cửa liên thông; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và hệ thống giao dịch điện tử đã tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cho các tổ chức và cá nhân trong giao dịch công tác.

Với cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ tiện nghi, cùng với các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp trong quy trình thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết các chế độ BHXH, thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT, phần mềm kế toán và phần mềm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đã tạo thuận lợi cho cán bộ viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn và trẻ hóa, nên đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện về công tác quản lý của ngành, từng bước xây dựng phong cách làm việc mang tính chuyên nghiệp, hiện đại. Vì vậy, trong nhiều năm qua BHXH huyện luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những giải pháp phù hợp, tin chắc rằng, trong thời gian tới, BHXH huyện Trấn Yên sẽ năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 11 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

Thanh Hùng (Đài TT-TH Trấn Yên)

Các tin khác
Ảnh minh hoạ.

YBĐT - Có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc gia đình lại mong manh như thời nay, bởi sự vận động của cuộc sống. Nhiều cặp vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu đích thực, nhưng rồi khi về ở với nhau họ đã không chia sẻ, cảm thông và dung hòa được cuộc sống. Hôn nhân tan vỡ khi mà những người trong cuộc đều có lý lẽ riêng.

Bộ GD-ĐT khẳng định Kỳ thi đã thành công tốt đẹp, các thí sinh nhận được nhiều sự giúp đỡ để yên tâm làm bài thi.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khi cho biết, việc công bố kết quả thi năm 2016 sẽ được phân tán trên 70 điểm.

Các thí sinh trao đổi bài sau giờ thi.

YBĐT - Hôm nay (4/7) là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Trận mưa lớn ngày 2/8/2015 gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Ninh và các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (DBKTTV) Trung ương, từ đêm nay (4/7) đến 6/7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to đến rất to.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục