Khi lô, đề “núp bóng” xổ số

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/6/2019 | 11:01:16 AM

YênBái - Dưới sự phát triển của công nghệ, nạn lô, đề “núp bóng” xổ số đang có chiều hướng quay trở lại với nhiều hình thức, chiêu trò tinh vi, cho dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ. Số các vụ án bắt giữ, xử lý các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề thời gian qua chỉ là một phần nổi của “tảng băng chìm”.

Những năm gần đây, công nghệ Internet, điện thoại di động đã thay đổi mọi thứ, việc ghi lô, đề rất đơn giản. Người chơi có thể đến những đại lý xổ số kiến thiết (XSKT) bất kỳ trên đường để mua hoặc đơn giản hơn chỉ cần ngồi một chỗ gọi điện, nhắn tin cho các "thư ký ghi đề” qua mạng xã hội để mua một hoặc nhiều con số với các mức tiền tùy theo thỏa thuận. Cũng từ đây, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề gặp rất nhiều khó khăn, do các dấu tích bị xóa và không có cơ sở để khẳng định việc các đối tượng đánh bạc. 

Theo thống kê trong hai năm gần đây, số vụ án đánh bạc thông qua kết quả XSKT miền Bắc ngày càng tăng mạnh. Cụ thể, năm 2017, đã khởi tố 4 vụ án, đến năm 2018 tăng lên 13 vụ. Cũng trong 2 năm, các cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 80 vụ với hơn 240 đối tượng. 

Với phương thức, cách thức đánh bạc thông qua kết quả XSKT miền Bắc, Lê Thị Trang ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với nhiều đối tượng qua mạng Zalo. Lấy tên là "Đồ ăn nhanh”, Trang nhắn tin mua bán số lô, đề và trả thưởng trực tiếp cho nhiều đối tượng trên Zalo, có tên như: "Anh Thanh”, "Cường Thuận”, "Vi Tính”, "Ut Loan”, "Tung Beo”, "Gia Cát”... Tổng cộng, Trang trực tiếp đánh bạc với các đối tượng là 326 lần, có lần số tiền đánh bạc lên tới trên 50 triệu đồng. Tổng số tiền Trang đánh bạc với các đối tượng là trên 2,29 tỷ đồng và trả cho người thắng bạc trên 1 tỷ đồng. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 9 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng là 23 năm 8 tháng tù; 2 bị cáo 3 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ. Cao nhất là bị cáo Lê Thị Trang, với hai tội danh chứa mại dâm và đánh bạc, bị phạt tù 6 năm 3 tháng. Ngoài ra, các bị cáo còn bị xử phạt tổng cộng 165 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

Điều đáng nói là các đối tượng vi phạm là người hiểu biết pháp luật song chỉ vì ham muốn thu lời bất chính mà phạm tội. 

Thực tế cho thấy, hoạt động lô đề trên hình thức lợi dụng kết quả XSKT Nhà nước để đánh bạc, kéo theo những hệ lụy xã hội phức tạp như tín dụng đen, cầm đồ, siết nợ thuê, lừa đảo, trộm cắp..., gây mất trật tự xã hội. 

Ông Hoàng Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên XSKT Yên Bái cho biết: "Toàn tỉnh có gần 600 đại lý bán vé xổ số. Để hạn chế nạn chơi lô, đề trái phép, Công ty đã tổ chức cho 100% đại lý ký cam kết không bán số lô, đề, làm thư ký hay chủ đề và bán các loại hình xổ số không do Nhà nước quản lý. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các đại lý xổ số, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp "núp bóng” đại lý xổ số đề ghi lô, đề, vì lợi nhuận, hoa hồng cao hơn xổ số và các chế tài chưa đủ mạnh, khi bị bắt chủ yếu chỉ bị xử phạt hành chính nên các đối tượng ghi số lô, đề lại tiếp tục tái diễn vi phạm”. 

Tháng 12/2018, UBND tỉnh Yên Bái đã ra Chỉ thị số 19 về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành XSKT trên địa bàn. Theo đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân cùng các chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiểu rõ tác hại, hậu quả của tệ nạn này, ngăn chặn sự bùng phát trở lại của vấn nạn cờ bạc lô, đề. 

Linh Chi

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 5/2018, cả nước có khoảng 84,5 triệu người dân có thẻ bảo hiểm y tế, tương đương với 89% dân số.

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận và cứu sống 4 bệnh nhi bị ngộ độc do ăn quả dầu mè (cây cọc rào). Đó là bé Hà Đức D. 12 tuổi, Hoàng Văn A. 12 tuổi, Vì Văn M. 9 tuổi, Chu Thanh H. 12 tuổi; cả 4 cháu đều cùng ở tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

Cán bộ Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Cơ sở cai nghiện kiểm tra việc dạy nghề cho đối tượng nghiện ma túy.

Là tỉnh miền núi có vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi, tiếp giáp với nhiều tỉnh trong khu vực, có hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 90%) nằm trong danh sách các huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước… nên việc tiêu thụ, tàng trữ, buôn bán và vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn diễn biến phức tạp.

Cán bộ Công an thị xã Nghĩa Lộ luôn bám sát cơ sở.

Tổ dân phố 2, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ sau khi được sáp nhập từ tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 trở thành tổ dân phố phức tạp nhất về an ninh trật tự (ANTT) của phường Pú Trạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục