Bảo vệ sức khỏe khi giao mùa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/8/2020 | 2:10:14 PM

YênBái - Thời điểm giao mùa thường mát mẻ, dễ chịu, tuy nhiên, thời tiết hay thay đổi thất thường khiến con người mỏi mệt, là cơ hội rất tốt cho một số bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, đau nửa đầu... gia tăng, đặc biệt ở người già, trẻ nhỏ.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái tư vấn cho người bệnh về chăm sóc sức khỏe khi giao mùa.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái tư vấn cho người bệnh về chăm sóc sức khỏe khi giao mùa.

Một số bệnh thường gặp khi giao mùa

Viêm mũi dị ứng: Sự thay đổi thất thường của thời tiết khiến cơ thể không thích ứng kịp nên rất dễ mắc chứng viêm mũi dị ứng. Các triệu chứng viêm mũi dị ứng điển hình gồm: nghẹt mũi, chảy nước mũi, nước mắt... Bệnh có hai dạng: theo mùa và quanh năm với các triệu chứng điển hình như nghẹt mũi, chảy nước mũi trong, ngứa mũi, hắt hơi, nặng hơn có thể là đau đầu.

Cảm cúm: Thời điểm giao mùa, người già và trẻ em là đối tượng rất dễ mắc bệnh cảm cúm do hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện hoặc suy giảm, khiến virus cúm dễ xâm nhập cơ thể, gây bệnh. Khi bị cúm người bệnh sẽ cảm thấy sốt nhẹ, chóng mặt, đau đầu, ho và đau họng, đôi khi nghẹt mũi, chán ăn và đặc bịệt là bị chảy nước mũi và hắt hơi... Vì cảm cúm là bệnh lây qua đường hô hấp nên để phòng bệnh, cần tránh tiếp xúc với những người đang mắc bệnh cúm.

Bệnh đường ruột: Các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng thường phát triển vào những thời điểm giao mùa. Bởi nhiệt độ nóng, lạnh thất thường khiến cho thức ăn rất dễ bị nhiễm khuẩn. Biểu hiện của bệnh liên quan đến đường tiêu hóa là phát bệnh đột ngột và phần lớn trẻ mắc bệnh thường là sốt cao (38 - 40oC) và phần lớn kèm theo các biểu hiện như sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho và rát họng.

Bệnh liên quan đến xương khớp: Hầu hết những người có bệnh liên quan đến xương khớp rất sợ mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh nhân không chỉ bị đau, sưng tấy các khớp tay, chân mà còn bị viêm nhiều khớp khác trên cơ thể. Cùng với các triệu chứng tại khớp là hiện tượng toàn thân như sốt, mệt mỏi, người xanh xao, sụt cân...

Viêm xoang: Viêm xoang là bệnh lý khá phổ biến ở nước ta. Nhất là vào mùa Thu, khi độ ẩm không khí thấp, hanh khô tăng cao khiến niêm mạc mũi bong, gây hắt hơi, sổ mũi, đau nhức mũi kéo theo đau đầu, đau tai, đau ngứa họng...

Cách bảo vệ sức khỏe khi giao mùa

Chế độ ăn uống: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ thống miễn dịch và các thành phần thức ăn hàng ngày của chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ. Hành tây, tỏi là những thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạn có sức khỏe tốt hơn để làm việc, tránh được căng thẳng và stress. 

Trong chế độ ăn hàng ngày bạn nên sử dụng nhiều rau củ, ngũ cốc, trái cây và các sản phẩm từ sữa, sữa chua, các sản phẩm có chứa probiotics - vi khuẩn có lợi cho hệ thống miễn dịch. Ăn nhiều loại quả chứa vitamin C như cam, chanh có tác dụng chống lại hoạt tính của histamin, một chất gây dị ứng mạnh, giảm được hiện tượng nổi mề đay, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn nên bỏ rượu, hạn chế uống cà phê hàng ngày và các chất gây kích thích khác vì các chất này có thể khiến bạn giảm sức đề kháng và gây mất ngủ.

Hoạt động thể chất: Bạn hãy dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, di chuyển và tập thể dục hay chơi các môn thể thao phù hợp để tăng cường hệ miễn dịch, đẩy lùi stress, giúp ăn uống ngon miệng và có giấc ngủ sâu, thuyên giảm tình trạng của bệnh hen suyễn và dị ứng. Phụ huynh nên cho trẻ em hoạt động nhiều hơn, uống nước thường xuyên và bổ sung vitamin C để ngăn ngừa cảm cúm, ăn nhiều thực phẩm chứa kẽm, vitamin A, tạo thói quen vệ sinh cá nhân và chăm sóc răng miệng tốt. Cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc để phòng bệnh một cách tốt nhất.

Nghỉ ngơi: Các chuyên gia khuyên chúng ta vào mùa thu không chỉ ngủ đủ giấc mà ngủ thêm một chút càng có lợi cho sức khỏe. Giấc ngủ giúp con người thư giãn tất cả các cơ trên cơ thể và tránh được nhiều căng thẳng trong cuộc sống.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài: Thời tiết chuyển mùa là cơ hội để các loại vi khuẩn, virus phát triển nhanh chóng. Đeo khẩu trang để phòng bệnh là việc đơn giản nhưng hiệu quả giúp ngăn ngừa virus, vi khuẩn lây qua đường hô hấp.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định: "Việc rửa tay thường xuyên với xà phòng có thể ngăn chặn được 47% các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và hơn 30% các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp". Như vậy, có thể thấy, chỉ với một thói quen đơn giản là rửa tay sạch sẽ, đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh có thể giúp bạn phòng tránh những bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy cấp, viêm gan, nhiễm giun sán, ký sinh trùng nguy hiểm đường ruột...

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Hóa

Tags Yên Bái bệnh giao mùa bệnh cảm cúm viêm đường hô hấp sốt siêu vi

Các tin khác
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải đến tận thôn, bản tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: Hồng Duyên)

Bảo hiểm xã hội(BHXH) tỉnh thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi người tham gia; triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Một buổi học tiếng Anh sôi nổi của cô và trò tại Trung tâm Anh ngữ AD English.

Dù mới đi vào hoạt động được 1 năm nhưng Trung tâm Anh ngữ AD English đã thu hút trên 300 học viên ở lứa tuổi từ mầm non đến THPT.

Lãnh đạo huyện Văn Yên, Thanh tra tỉnh cùng dại diện đội ngũ Thanh tra tỉnh tại lễ trao nhà cho bà Nông Thị Hợp, xã Phong Dụ Hạ (Văn Yên).

Nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình 190 của Tỉnh ủy, ngày 27/8, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã bàn giao 3 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà các cháu học sinh chuẩn bị vào năm học mới trên địa bàn các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên.

Đồng chí Trần Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh trao đổi nghiệp vụ với cán bộ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. (Ảnh: Thanh Hương)

Năm 2020 là năm thứ 3 triển khai Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), cũng là năm nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt CTCPL được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của tỉnh Yên Bái trong Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục