Thành phố Yên Bái nhân rộng các mô hình tự quản tiêu biểu

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/12/2020 | 7:57:14 AM

YênBái - Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh, thành phố Yên Bái có 127 thôn, tổ dân phố với 370 tổ tự quản (TTQ) và 9.590 thành viên.

Các thành viên tổ tự quản vệ sinh môi trường xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái dọn dẹp đường làng, ngõ xóm.
Các thành viên tổ tự quản vệ sinh môi trường xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái dọn dẹp đường làng, ngõ xóm.

Được thành lập từ tháng 6 năm 2019, tổ tự quản (TTQ) an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 24 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ luôn năng nổ, nhiệt tình đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. 

Theo đó, 100% các hộ dân trong tổ đã không vi phạm các quy định về sử dụng hành lang làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không phơi quần áo, chăn, màn ra trước cửa nhà hoặc vỉa hè; không vứt rác và xả các loại nước thải ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường; không đánh, cãi, chửi nhau gây mất đoàn kết. 

Đến nay, tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học huy động được nguồn xã hội hóa lắp đặt 40 thùng rác, trồng 500 m đường hoa. Theo đó, năm 2019, đoạn đường từ ngã tư Nam Cường đến đầu đường Lê Chân, nằm trên địa bàn tổ đã được công nhận tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp”. 

Cũng là một điểm sáng của thành phố trong xây dựng các mô hình tự quản (MHTQ), xã Tuy Lộc có 6 thôn, song đã thành lập được hơn 20 MHTQ. Đến nay, hoạt động của các TTQ đi vào nề nếp, có sức lan toả rộng khắp trong cộng đồng dân cư. 

Cùng với làm tốt công tác bảo vệ môi trường, các TTQ ở Tuy Lộc còn phát huy tốt vai trò tự quản về: nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh - chính trị, phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm có tính tổ chức và tội phạm ma túy. 

Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tuy Lộc cơ bản ổn định. 100% các hộ gia đình, trường học, chi bộ trong xã đều ký cam kết thi đua không có tệ nạn xã hội. Hàng năm, nhân dân trong xã chủ động cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị. 

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh, thành phố Yên Bái có 127 thôn, tổ dân phố với 370 TTQ và 9.590 thành viên, trong đó có 141 TTQ về an ninh trật tự, hơn 100 TTQ vệ sinh môi trường, 21 TTQ an toàn giao thông, 67 TTQ về lĩnh vực văn hóa...

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các MHTQ, đồng chí Đỗ Đức Minh – Bí thư Thành ủy Yên Bái khẳng định: "Các MHTQ đã góp phần tăng tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Năm 2020, thành phố Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 3 xã: Âu Lâu, Tuy Lộc, Minh Bảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Âu Lâu, Tuy Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là động lực để thành phố sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các MHTQ; đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh, an toàn; biểu dương, khen thưởng những mô hình hoạt động tốt, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động tự quản; tranh thủ những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm để làm hạt nhân trong công tác xây dựng MHTQ. Cùng với đó, các MHTQ cũng sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn hoạt động cụ thể, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện. 

Hồng Oanh

Tags Thành phố Yên Bái mô hình tự quản

Các tin khác
Cựu chiến binh xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và người cao tuổi trong xã trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Ngày 2/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo trực tuyến và triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020 với chủ đề “An toàn, an ninh mạng Made in Viet Nam – Yếu tố then chốt trong chuyển đổi số quốc gia”.

Người dân thị xã Nghĩa Lộ nâng cao kiến thức, học nghề.

Từ năm 2016 - 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã đào tạo nghề cho 4.354 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 57% lên 67,3%.

Ảnh minh họa.

Ngày 2-12, Bộ Ngoại giao cho biết, trong hai ngày 30-11 và 1-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục