Yên Bái: Người dân đổ xô đi ngắm băng giá, "trải nghiệm trời Âu"

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2021 | 9:01:16 AM

YênBái - Trong 2 ngày cuối tuần qua (9-10/1), nhiều người dân đã đổ xô lên 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải để ngắm băng giá và chụp ảnh kỷ niệm, coi đây như một trải nghiệm trời Âu hiếm gặp của mùa đông.

Hai nữ du khách ghi lại khoảnh khắc cùng băng giá
Hai nữ du khách ghi lại khoảnh khắc cùng băng giá

Trong 2 ngày 9-10/1 vừa qua, chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu đông đến nay của miền Bắc, nền nhiệt chung ở 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xuống 2-4 độ C, đặc biệt ở các xã Bản Mù, Làng Nhì, Xà Hồ, Bản Công (Trạm Tấu) và đỉnh đèo Khau Phạ (Mù Cang Chải) chỉ còn 0 độ C, thậm chí có nơi đã xuống  -1 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá diện rộng.

Tuy nhiên, bất chấp cái rét cắt da, nhiều người dân vẫn đổ xô lên các địa điểm trên để ngắm băng giá và chụp ảnh kỷ niệm, coi đây như một trải nghiệm trời Âu hiếm gặp của mùa đông.


Vùng băng giá phủ rộng trong ngày 10/1 


Nhiều gia đình cho cả người già, trẻ em đi ngắm băng giá và chụp hình lưu niệm ở đỉnh đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải 







Tạo dáng trước "cây băng"



Nhiệt độ hiển thị trên điện thoại ở  xã Làng Nhì, Trạm Tấu có lúc là  -1 độ C











Nhiều khách hiếu kỳ trước hiện tượng cực đoan của thời tiết và ghi lại những khoảnh khắc cùng băng giá

Gia đình chị Nguyễn Văn Vinh (thành phố Yên Bái) cùng hai con nhỏ đi ngắm băng tại Mù Cang Chải cho biết: "Nghe tin ở đỉnh đèo Khau Phạ cây cối phủ băng rất đẹp nên đưa con đi ngắm, để biết thế nào cảnh băng”.

Anh Lương Văn Thư – Bí thư Đảng ủy xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) cho biết: "Băng giá xuất hiện vào 2 ngày cuối tuần nên lượng khách đổ xô đến khá đông. Đến 9h sáng nay - 11/1, trên đỉnh đèo Khau Phạ vẫn còn băng giá".

Được biết, trước diễn biến thời tiết cực đoan, lãnh đạo hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh tạm ngừng các hoạt động ngoài trời; đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc và có phương án chăm sóc, bảo vệ trâu bò, vật nuôi, hoa màu... 
Văn Tuấn

Tags Yên Bái rét đậm rét hại sương muối băng giá Trạm Tấu Mù Cang Chải

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Trấn Yên động viên và hỗ trợ kinh phí cho 2 gia đình bị cháy nhà.

Khoảng 16h ngày 10/1, khi đang ngồi sưởi ấm trước nhà, người dân phát hiện xảy ra cháy tại 2 căn nhà liền kề của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Công và ông Đào Xuân Thủy ở thôn 2, xã Việt Cường (Trấn Yên). Ngay lập tức, công tác cứu cháy được người dân nhanh chóng triển khai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ ngày 1-3-2021, trẻ em sau khi sinh ra chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh sẽ được cơ sở khám, chữa bệnh ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời.

Cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình đến người dân.

Hàng năm, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động tham mưu giúp UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện các đề án theo giai đoạn 2016 -2020; chủ động xây dựng, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu đề án trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn khám, chữa bệnh cho người dân.

Những ngày qua, thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh, phổ biến nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tim mạch. Đặc biệt, đối với huyện Văn Chấn, nhiều xã vùng cao nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C khiến số lượng bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện tăng cao, cục bộ từ 15 - 20%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục