Văn Yên: Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng đa dạng, đúng trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/8/2021 | 7:29:24 AM

YênBái - Huyện Văn Yên đang hướng đến mục tiêu hết năm 2021, sẽ có 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính được tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Một buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng ở xã Phong Dụ Hạ.
Một buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng ở xã Phong Dụ Hạ.

Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, Huyện ủy, UBND huyện Văn Yên còn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với nhiều hình thức đa dạng.

Theo đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; tuyên truyền lưu động; tổ chức tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;  phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị và trên các địa bàn dân cư; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư. 

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…

Đến nay, ngoài việc chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, huyện Văn Yên đang hướng đến mục tiêu hết năm 2021, sẽ có 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính được tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức. 

Đồng thời, có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 100% người lao động tại cơ quan Nhà nước, trong đó có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; có 70% - 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và tiểu thương, lao động tự do… được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Trần Ngọc

Tags Văn Yên Luật phòng chống tham nhũng bồi dưỡng xây dựng tin bài xây dựng tủ sách pháp luật

Các tin khác
Vietcombank Yên Bái phối hợp với UBND huyện Yên Bình tổ chức trao Nhà tình nghĩa cho bà Hà Thị Kỷ.

Vừa qua, tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Yên Bái phối hợp với UBND huyện Yên Bình trao Nhà tình nghĩa cho bà Hà Thị Kỷ, sinh năm 1942, cựu thanh niên xung phong thời kỳ 1969 - 1973, hiện đơn thân, không người nuôi dưỡng.

Người dân đến trụ sở UBND xã làm thủ tục khai sinh cho con.

Trước đây, việc “sinh không khai” ở 4 thôn đồng bào Mông xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn trong công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch, cũng như triển khai các quyền của trẻ em.

Lá thư của người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử để lại bên cầu Văn Phú, thuộc xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Ngày 23/8, một người phụ nữ viết thư tuyệt mệnh rồi mất tích ở cầu Văn Phú, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, công tác tổ chức hiến máu tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức hiến máu tình nguyện tại những “vùng xanh” như Yên Bái không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là hành động thiết thực chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt với người bệnh cần máu cả nước trong thời điểm dịch bùng phát mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục