Cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho hộ nghèo theo quy định mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/12/2021 | 7:44:29 AM

Người thuộc diện chính sách theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới từ ngày 1/1/2022.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 21/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn gửi các tỉnh, thành đề nghị lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho người thuộc diện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới. Địa phương chuyển lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm để cấp thẻ BHYT từ ngày 1/1/2022. Hộ nghèo được Nhà nước cấp thẻ BHYT.

Những người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định cũ, trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT nay không được hỗ trợ nữa, thì có thể tự mua theo hộ gia đình. Các tỉnh có thể bố trí ngân sách, huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các nhóm này và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Nghị định 07 về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 quy định tiêu chí thu nhập với khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng mỗi tháng, thành thị là 2 triệu đồng. Mức cũ áp dụng lần lượt với nông thôn là 700.000 đồng và 900.000 đồng ở thành thị.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết năm 2019, cả nước có khoảng 894.000 hộ nghèo và 1,16 hộ cận nghèo (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020). Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới, ước tính vào tháng 1/2022, cả nước có 16,6% hộ dân có thu nhập dưới mức sống tối thiểu, tương ứng với khoảng 4,473 triệu hộ, 17,447 triệu người. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 10,83%, hộ cận nghèo là 5,77%.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền người dân tham gia BHYT hộ gia đình.

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng, phát triển hiệu quả số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á, tháng 3/2020.

Tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết kit xét nghiệm của Việt Á không cung cấp được chứng cứ bằng văn bản về an toàn, hiệu suất và QMS.

Ảnh minh họa.

Vừa đi làm về thì điện thoại của chị đổ chuông. Bên kia máy là mẹ chồng chị. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, công việc của các con, các cháu, mẹ chồng chị thông báo mồng 4 tết năm nay sẽ tổ chức mừng thọ tuổi 80 cho bố chồng chị. “Các con cố gắng thu xếp về cho đông đủ để động viên bố. Mẹ và mọi người mong gia đình con về lắm vì đã 2 năm nay chưa được gặp các cháu” - mẹ chồng chị nói.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục