LỜI CẢM ƠN

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/5/2022 | 6:25:29 PM

YênBái - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- Ban Lễ tang Tổ dân phố số 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái;

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của tỉnh; thành phố Yên Bái và các huyện, thị xã tỉnh Yên Bái;

- Lãnh đạo, đại diện các cơ quan trung ương đóng tại Yên Bái và các tỉnh, thành phố;

- Lãnh đạo, cán bộ ngành giao thông - vận tải và các cơ quan, đơn vị nơi anh, chị, em, con, cháu chúng tôi đã và đang công tác, học tập; các ông, bà, cô, bác, anh, chị họ hàng; bà con xóm phố; các gia đình thông gia, liên gia; bạn bè thân bằng cố hữu gần xa… đã đến thăm viếng, gửi vòng hoa chia buồn, động viên, giúp đỡ, đưa tiễn chồng, cha, ông chúng tôi là:

Cụ NGUYỄN HẢI HỆ 

Sinh ngày 11 tháng 4 năm 1944
Nguyên quán: Xã Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Trú quán: Tổ dân phố số 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái

Do tuổi cao, bệnh trọng, đã từ trần hồi 02h45 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 (tức ngày 29 tháng 3 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 79 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.  

Lễ an táng đã được tổ chức chu đáo vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 (tức ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần) tại Nghĩa trang nhân dân thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.

Trong lúc tang gia, khó tránh khỏi sơ suất, gia đình mong được lượng thứ!

THAY MẶT GIA ĐÌNH
Quả phụ: Đỗ Thị Xoa
Trưởng nam: Nguyễn Tuấn Anh
Thứ nam: Nguyễn Quang Trung 
cùng toàn thể gia quyến!

Các tin khác
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Một nhóm học sinh ở tỉnh Bình Phước rủ nhau đi tắm sông ngày 1/5, không may rơi vào vùng nước xoáy khiến 4 em chết đuối thương tâm. Tại Bình Định, 2 anh em ruột tử vong khi tắm biển.

Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em và Nhóm nòng cốt tại bản Chao, xã Việt Hồng kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án mương bê tông tại bản.

Dưới sự tài trợ của Tổ chức Đoàn kết Quốc tế (SODI) trong đợt 2 (từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022), Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em tiếp tục triển khai Dự án “Quản lý cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày, Mông nhằm cải thiện điều kiện sống” tại 4 thôn của xã Việt Hồng và Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Nhân dân bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình giúp nhau vận chuyển cát về láng nền nhà.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mù Cang Chải đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, cũng như tạo nguồn sinh kế giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống, từ đó có điều kiện đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục