Yên Bái đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2022 | 7:45:27 AM

YênBái - Năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được giao kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1.838 tỷ đồng, tăng gần 17 tỷ đồng so với năm 2021; tỷ lệ phấn đấu giảm nợ là 2,1% so với tổng số thu.

Đóng tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Yên Thành được tham gia BHXH đầy đủ với số tiền đóng năm 2022 là 1 tỷ 620 triệu đồng.
Đóng tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Yên Thành được tham gia BHXH đầy đủ với số tiền đóng năm 2022 là 1 tỷ 620 triệu đồng.


Theo đánh giá của BHXH tỉnh, khó khăn nhất hiện nay là việc thu hồi nợ đối với một số doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, làm ăn thua lỗ, dừng sản xuất... Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp không tôn trọng pháp luật, cố tình trốn đóng BHXH hay tham gia BHXH không đầy đủ cho người lao động (NLĐ) cũng gây khó khăn cho việc thu hồi nợ.

Về phía NLĐ, nhận thức, hiểu biết về chế độ BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế nên chưa biết đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân. Đến hết tháng 11/2022, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động là hơn 49,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,7%. 

Điển hình một số công ty nợ lớn, nợ kéo dài như: Công ty cổ phần Xây lắp thủy lợi, thủy điện Yên Bái, đến tháng 12/2022 nợ hơn 2,2 tỷ đồng với thời gian 67 tháng, làm ảnh hưởng trực tiếp tới 7 lao động. Thực trạng trên được lý giải từ nhiều nguyên nhân: tác động của đại dịch Covid-19; nguồn nguyên liệu đầu vào tăng cao, thị trường thu hẹp. 

Hay Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hồng Nhung nợ 66 tháng với số tiền hơn 574 triệu đồng; Công ty cổ phần Phúc Đạt Yên Bái nợ 24 tháng với số tiền gần 187 triệu đồng; Công ty cổ phần CIE Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái nợ 21 tháng, với số tiền gần 170 triệu đồng; Bệnh viện Giao thông - Vận tải nợ 15 tháng, số tiền trên 996 triệu đồng…

Trước vấn đề trên, BHXH tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ đọng ở mức thấp nhất. Theo ông Phạm Công Cường - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Đồng thời, BHXH tỉnh đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức làm việc với doanh nghiệp nợ BHXH để đôn đốc kịp thời, không để phát sinh chậm đóng.
 
"Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đóng đối với doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm; nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với doanh nghiệp đã thanh tra, kiểm tra theo quy định nhưng không chấp hành kết luận sau thanh tra, kiểm tra”- ông Phạm Công Cường cho biết. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan công an để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng minh yếu tố gian dối, gian lận trong chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với chủ sử dụng lao động, NLĐ. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài. 

Thực hiện nghiêm việc thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT... đến đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc nộp tiền đóng đầy đủ, đúng thời hạn. Phân công lãnh đạo, chuyên quản phòng chuyên môn thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, không để phát sinh chậm đóng.

Để khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, ngay từ đầu quý 4/2022 BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022, trong đó đề ra các giải thưởng nhằm kịp thời động viên các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, phát triển người tham gia, giảm nợ năm 2022. 

Do vậy, tính đến 30/11/2022 số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh đã thu được 1.623 tỷ đồng, đạt 88,3% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. 

Hồng Duyên

Tags Yên Bái bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

Các tin khác
Đoàn công tác của cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện Quốc phòng trao quà cho trẻ mồ côi ở thành phố Yên Bái.

Trong 2 ngày 14 - 15/12, đoàn công tác của cán bộ, hội viên phụ nữ Cục Chính trị - Học viện Quốc phòng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT thị xã Nghĩa Lộ và các cháu mồ côi trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngày 15/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn vận động người dân giao nộp súng tự chế. (Ảnh: Cảnh Toàn)

Hơn 3 năm kể từ khi chủ trương đưa công an chính quy về xã, qua hoạt động thực tế tại cơ sở, có thể thấy, đội ngũ công an xã là lực lượng trực tiếp gần dân nhất, nắm tình hình nhanh nhất và giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay tại cộng đồng dân cư...

Cán bộ Trạm Y tế xã Trạm Tấu tiêm phòng cho trẻ em.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, năm 2022, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), trở thành những thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục