Đức "công nhận" hộ chiếu mới của Việt Nam, cấp lại visa loại C

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2023 | 2:57:56 PM

Hộ chiếu mẫu mới có ghi nơi sinh trên trang nhân thân đã được Đức công nhận và có thể dùng để xin thị thực (visa) loại C, cho phép ở tối đa 90 ngày.

Bìa hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam (loại chưa gắn chip).
Bìa hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam (loại chưa gắn chip).

"Hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1-1-2023 và có ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận", thông báo ngày 16-2 của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nêu rõ và cho biết sẽ cấp visa loại C cho người giữ hộ chiếu này.

Thông báo cũng cho biết Đức "công nhận" các hộ chiếu mẫu mới cấp trong thời gian từ ngày 1-7-2022 đến ngày 31-12-2022 có bổ sung thông tin nơi sinh trên trang bị chú.

Các hộ chiếu mẫu cũ (xanh lá cây) còn hiệu lực vẫn được tiếp nhận bình thường khi nộp xin visa Schengen các loại.

Visa loại C cho phép ở tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày kể từ khi nhập cảnh. Tùy thuộc vào lịch trình, người nộp có thể xin visa một, hai hoặc nhiều lần xuất - nhập cảnh nhưng thời gian ở không quá 90 ngày.

Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu mẫu mới từ ngày 1-7-2022 theo tiêu chuẩn ICAO nhưng không có thông tin nơi sinh. 

Ngày 27-7-2022, Đức trở thành nước đầu tiên trong khối Schengen dừng cấp visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do thiếu thông tin nơi sinh. 

Một số nước Schengen sau đó cũng theo chân Đức do khối này hoạt động theo cơ sở đồng thuận.

Sau quá trình làm việc của các bên, từ giữa tháng 8-2022, Đức tạm thời nối lại cấp visa cho các hộ chiếu có bổ sung nơi sinh ở trang bị chú. Tuy nhiên việc cấp visa loại C vẫn bị tạm dừng.

Một số nước Schengen sau đó cũng thông báo tạm thời "công nhận" hộ chiếu mẫu mới có nơi sinh ở trang bị chú. Song các nước này đề nghị từ năm 2023 thông tin này phải thể hiện trên trang nhân thân.

Trước các khó khăn của công dân, ngày 15-11-2022, Quốc hội đồng ý bổ sung nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu mẫu mới. Các hộ chiếu cấp từ ngày 1-1-2023 đã được bổ sung thông tin này, họ và tên cũng được tách thành hai dòng riêng biệt để tạo thuận lợi cho người dân.

Hiện Bộ Công an đang chuẩn bị cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip từ ngày 1-3 tới. Hình thức không có sự khác biệt so với mẫu xanh tím than, ngoại trừ biểu tượng chip điện tử. Hiện đã có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu dạng này.

Người đang có hộ chiếu không gắn chip vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết thời hạn, không bắt buộc đổi sang loại gắn chip.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Ông Phạm Công Cường - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái tặng quà cho bệnh nhân BHYT tại Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi về chế độ bảo hiểm y tế của ông Nguyễn Thanh Tùng có địa chỉ Email: thanhtn@outlook.com.vn và ông Trần Văn Hòa có địa chỉ Email: hoavantran88@gmail.com. Nội dung chi tiết như sau:

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái thăm và động viên, giúp đỡ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã vươn lên trong cuộc sống.

Thành phố chỉ đạo các xã, phường rà soát hộ nghèo ĐBKK chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở để hỗ trợ với mức 40 triệu đồng/hộ xây mới, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121 thăm lại chiến trường xưa.

44 năm kể từ ngày 17/2/1979, ông Phạm Tiến - Cựu chiến binh Trung đoàn 121, Sư đoàn 345, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Yên Bái vẫn vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa và cả những đứa con nuôi từ chiến trận...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục