Yên Bái đẩy mạnh truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/3/2023 | 7:39:19 AM

YênBái - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, tạo điều kiện cho người dân phi chính thức được tham gia để khi hết tuổi lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, góp phần đảm bảo cuộc sống khi về già.

Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn cho chị Cao Thị Thúy Vân ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái về mức đóng và mức lương dự kiến hưởng khi nghỉ hưu.
Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn cho chị Cao Thị Thúy Vân ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái về mức đóng và mức lương dự kiến hưởng khi nghỉ hưu.

 

>> Bảo hiểm xã hội Yên Bái linh hoạt giải pháp tăng thu, phát triển đối tượng 

 

Tuy nhiên, những năm qua, do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh luôn bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện, thực hiện linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác truyền thông. 

Thực hiện Quyết định số 1676, ngày 21/11/2019 của Chính phủ về ban hành "Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH”; Nghị quyết số 96 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”, những năm qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực đổi mới truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo phương châm hướng về cơ sở và linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. 

Ông Lò Xuân Thịnh - Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh cho biết: "Các nội dung truyền thông được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều ví dụ minh họa cụ thể; tập trung tuyên truyền về quyền và lợi ích của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện; phương thức tham gia BHXH tự nguyện… Phương pháp truyền thông cũng được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng như: đối thoại, tư vấn trực tiếp; tổ chức lễ ra quân tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trực quan (tờ rơi, tờ gấp, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu); qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, các trang mạng xã hội; phối hợp truyền thông trên báo, đài…".

Đặc biệt, một trong những giải pháp tuyên truyền hiệu quả đã được BHXH tỉnh thực hiện gần đây là mô hình "Truyền thông nhóm nhỏ”. Các nhóm gồm cán bộ BHXH, bưu điện, nhân viên đại lý thu phối hợp với trưởng thôn tại các khu dân cư đến từng nhà người dân để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. 

Hình thức tuyên truyền này giúp người dân được đối thoại trực tiếp với cán bộ BHXH, đại lý thu, kịp thời giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc nên mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, rất nhiều người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngay sau khi được tư vấn trực tiếp tại nhà… 

Chị Cao Thị Thúy Vân ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Là lao động tự do nên giờ còn sức khoẻ thì còn kiếm được tiền chứ mấy nữa tuổi cao sức yếu thì cũng không biết trông cậy vào đâu nên khi được cán bộ BHXH và nhân viên bưu điện đến tận nhà tuyên truyền, tư vấn tôi cũng đã hiểu và sẽ tính toán lại chi tiêu trong nhà để tham gia”. 

Với quan điểm, chủ động đến với người dân, đưa chính sách đến với người dân, công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực. Tỷ lệ người tham gia sau khi được tư vấn cũng ngày một tăng. Cụ thể, tính đến hết tháng 2/2023 toàn tỉnh có gần 24.200 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Năm 2023, BHXH tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phát triển hơn 28.240 người tham gia BHXH tự nguyện. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu này, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tăng cường nhiều giải pháp truyền thông, trong đó chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp. 

Mở đầu cho chiến dịch ra quân truyền thông năm 2023 trên địa bàn thành phố là lễ ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được tổ chức tại xã Âu Lâu cuối tháng 2 vừa qua với sự phối hợp của BHXH tỉnh, Bưu điện thành phố Yên Bái và UBND xã Âu Lâu. 

Sau lễ phát động ra quân, hơn 20 cán bộ, viên chức thuộc UBND xã, BHXH tỉnh và Bưu điện thành phố đã chia thành các nhóm nhỏ "Đến tận ngõ, gõ tận nhà” các gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, để tuyên truyền, tư vấn nhằm thay đổi nhận thức của người dân, giúp người dân ngày càng hiểu sâu sắc hơn giá trị, lợi ích của BHXH tự nguyện, yên tâm, tin tưởng chủ động tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống. 

Sau 2 ngày ra quân đã vận động được hơn 10 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là tín hiệu tích cực để BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức ra quân dưới hình thức "truyền thông nhóm nhỏ” đến tận các hộ dân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện tiến tới BHXH toàn dân.

Hồng Duyên

Tags Yên Bái bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế truyền thông nhóm nhỏ

Các tin khác
Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 17/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thị ủy Nghĩa Lộ đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2024 cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã.

Lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm tại khu tượng đài thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ở Quảng Bình.

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – đường Trường Sơn huyền thoại diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết.

Sau khi tham vấn ý kiến của các bộ, ngành địa phương, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1/7.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu (01 điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục