Tập thể nữ giáo viên “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/3/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái) thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt. Có được kết quả đó là có phần đóng góp tích cực của đội ngũ nữ giáo viên nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh (bên phải) - trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa cho đồng chí Đinh Thị Kim Khánh - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh (bên phải) - trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa cho đồng chí Đinh Thị Kim Khánh - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ.

Đồng chí Đinh Thị Kim Khánh, Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Được sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn ngành, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhà trường thường xuyên phát động, phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên nhiệt tình hưởng ứng, coi đó là động lực để chị em phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò”. Toàn trường có 80 cán bộ quản lý, giáo viên thì có tới 62 nữ. Tập thể nữ đã luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để khắc phục mọi khó khăn, không ngừng vươn lên trong giảng dạy, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp; mặt khác chịu khó tự tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn và đi sâu đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, gắn giảng dạy kiến thức với thực tế.

Hàng năm, 100% giáo viên nữ đều tham gia hội giảng cấp trường, 95% số giờ dạy của chị em đạt giờ giỏi; nhiều chị được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh, đạt thành tích xuất sắc trong việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi như: cô giáo Nguyễn Thị Nội, Hoàng Thị Hạnh, Hoàng Thanh Ngân. Hiện nay, Trường THPT Nguyễn Huệ có 96% giáo viên đạt chuẩn, 3 giáo viên nữ đang học cao học; các chị được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy,  Ban chấp hành Công đoàn; có 7/11 tổ trưởng chuyên môn là nữ, các tổ trưởng tổ công đoàn đều là nữ và 30/32 giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đều là nữ. Ở bất cứ lĩnh vực nào, các chị cũng đều khẳng định được vai trò, trách nhiệm và khả năng, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua “Hai tốt”, tiêu biểu như Tổ Toán Lý 1, 2; Tổ Văn 1, Tổ Toán 1…

Không những giỏi việc trường, tập thể nữ giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ còn đảm đang trong việc chăm sóc gia đình, luôn là những người mẹ mẫu mực, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Trong số các em đoạt giải học sinh giỏi các cấp, con của giáo viên nhà trường chiếm tỷ lệ cao. Có trên 90% các cháu đều đỗ đại học, tiêu biểu như con cô giáo Lê Thị Tố Nga, Hoàng Thị Phấn, Đỗ Bích Ánh. Đặc biệt, nhiều năm qua, nữ giáo viên, công chức nhà trường không có người sinh con thứ ba, 100% gia đình đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10... nhà trường đều tổ chức các hoạt động mít tinh, thi nữ công gia chánh, thi cắm hoa và tìm hiểu truyền thống phụ nữ Việt Nam… tạo không khí thi đua sôi nổi cũng như tạo sự gắn bó hơn giữa các chị em trong toàn trường.

Kim Tiến

Các tin khác
Các đội tham gia Hội thi Kể chuyện, đọc thơ mầm non cấp tỉnh năm 2006.

YBĐT - Chuyên đề “Nâng cao chất lượng cho trẻ em làm quen với Văn học -chữ viết” do Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm học 2002 - 2003 trên phạm vi toàn quốc. Qua 4 năm chỉ đạo thực hiện, ngành học giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao chất lượng chuyên đề và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu về dự Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII.

YBĐT - Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đã ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XII, góp phần cùng các ngành, các cấp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2006.

Vai trò của phụ nữ góp phần không nhỏ trong xã hội.

YBĐT - Từ lâu xã hội đã có nhiều nhìn nhận thoáng hơn với người phụ nữ song vấn đề bình đẳng giới đã được nhắc đến và tồn tại từ rất lâu mà loài người văn minh không thể phủ nhận được.

Đồng bào xã Bản Mù (Mù Cang Chải) được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương trao tặng quần áo nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007.

YBĐT - Tết Đinh Hợi 2007 này, 3.088 đối tượng là người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Yên Bái đã được nhận những tình cảm nồng ấm từ cộng đồng. Với mỗi suất quà trị giá 50 - 150.000 đồng, họ đã có thêm tấm bánh, chiếc áo mới để đón một mùa xuân mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục