Hội Cựu chiến binh Văn Chấn chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/6/2023 | 10:50:20 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Chấn luôn gương mẫu tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ gìn an ninh trật tự…, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Hội cấp trên đến hội viên, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02/NQ-CCB tỉnh về "Chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương”. 

Ngoài ra, Hội chỉ đạo các cơ sở tập trung thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình: "CCB gương mẫu”, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, "Ngày vì đồng đội”, "Ngôi nhà tình nghĩa”…, tạo sự lan tỏa trên toàn địa bàn, thu hút đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng. 

Thực hiện quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện, từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện Văn Chấn đã huy động trên 4.000 lượt hội viên tham gia 800 buổi tuần tra tại các địa bàn trọng điểm và trong các ngày lễ, tết trên địa bàn; xây dựng 125 tổ tự quản về an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông; tham gia hòa giải thành trên 200 vụ, việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở; vận động trên 200 gia đình hội viên hiến trên 10.000 m2 đất cùng cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông nông thôn (GTNT); đóng góp trên 200 triệu đồng và gần 20.000 ngày công lao động tu sửa, nâng cấp 97 km đường GTNT, gần 50 km kênh mương nội đồng, 36 phòng lớp học; tham gia bảo vệ hàng ngàn ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và trồng mới trên 15.000 cây các loại…

Ông Sa Minh Tuấn - Chủ tịch Hội CCB huyện Văn Chấn cho biết: "Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp hội luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cũng như các hoạt động ở cơ sở; tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc. Hội đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho hội viên, cũng như tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa như. Riêng trong 5 năm qua, các cấp Hội trong huyện đã đóng góp 1 tỷ 100 triệu đồng vào các quỹ gồm: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, Quỹ Từ thiện nhân đạo, Quỹ Chất độc da cam…”.

Để giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội CCB Văn Chấn đã ký kết ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 78 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho 2.537 hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 110 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Từ đồng vốn vay, hội viên các cấp đã duy trì hoạt động hiệu quả 5 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác, 16 trang trại, 121 gia trại..., góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1.000 hội viên và con, em hội viên với thu nhập từ 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng/người/tháng. 

Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển kinh tế từ cây ăn quả với diện tích  gần 200 ha; phát triển chăn nuôi với trên 700 con trâu, bò, trên 6.000 con lợn và trên 10.000 gia cầm các loại… 

Đánh giá 5 năm, từ năm 2017 đến nay, Hội CCB Văn Chấn đã giảm được 442 hộ hội viên nghèo, nâng mức hộ khá, giàu lên gần 2.000 hộ với thu nhập trung bình từ 70 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/hộ/năm. 

Với những hoạt động tích cực, nhiều cơ sở Hội được công nhận nhiều năm liền là tổ chức Hội vững mạnh tiêu biểu như Hội CCB các xã Đại Lịch, Đồng Khê, Minh An, Bình Thuận… 

Trên 96% hội viên được công nhận là hội viên gương mẫu, 92% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Đây là động lực để các hội viên CCB Văn Chấn tiếp tục phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, hiến kế, hiến công xây dựng Văn Chấn tiếp tục phát triển. 

Thạch Phong

Tags Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn xây dựng tổ chức hội

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 13/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ thuộc diện thu hồi đất để thực hiện Quỹ đất xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn phường Yên Ninh.

Lương tối thiểu vùng 2023 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. (Ảnh minh hoạ)

Lương tối thiểu vùng 2023 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Chương trình Hiến máu tình nguyện ngành y tế Yên Bái năm 2023 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái,

Không biết những giọt máu được truyền vào cơ thể là do ai hiến tặng, song đối với người bệnh, đó là giọt hồng nghĩa tình của những ân nhân, "người hùng” thầm lặng. Họ đã thắp lên hy vọng cho bệnh nhân nguy kịch, kéo dài sự sống cho người mắc bệnh hiểm nghèo.

Học viên tham gia lớp học nghề kỹ thuật nấu ăn tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh.

Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nữ, hội viên phụ nữ nông thôn; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho phụ nữ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh là những hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tích cực thực hiện trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục