Gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2023 | 8:51:25 AM

YênBái - Gia đình hạnh phúc, ấm no là nền tảng để Yên Bái cùng với các địa phương khác trên cả nước chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, văn minh.

Gia đình hạnh phúc, ấm no là nền tảng để Yên Bái cùng với các địa phương khác trên cả nước chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, văn minh.
Gia đình hạnh phúc, ấm no là nền tảng để Yên Bái cùng với các địa phương khác trên cả nước chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, văn minh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về gia đình, công tác gia đình, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đã quán triệt, triển khai trong Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong các chủ trương, chính sách đưa ra với nội dung hướng tới việc củng cố vị trí, vai trò, chức năng của gia đình. Qua đó, cùng với các địa phương khác trên cả nước chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, văn minh.

Đi khắp các địa phương từ thành phố cho tới huyện, thị xã vùng cao, không khó để bắt gặp nụ cười hạnh phúc của những gia đình thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế, gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo. Đây chính là thành quả của việc xác định "gia đình là điểm xuất phát, đích đến của chính sách” và "đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững” của tỉnh. 

Liên tục nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đưa nội dung hướng tới việc cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần, điều kiện kinh tế cho các gia đình vào các chỉ tiêu, định hướng phát triển để triển khai thực hiện. 

Gần nhất, tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 40% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 12 bác sĩ, 35 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%...

Để đạt được các chỉ tiêu này, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ban hành một số chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. 

Tiếp tục tới Kỳ họp thứ 11, khóa XIX, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 12/4 quy định một số chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 

Dự kiến, tổng số hỗ trợ 3.022 nhà, trong đó năm 2023 dự kiến 1.598 nhà; năm 2024 dự kiến 1.424 nhà. Theo đó, sẽ hỗ trợ thêm mức là 10 - 20 triệu đồng/hộ đến mức 50 - 60 triệu đồng/hộ để xây nhà mới; hỗ trợ mức 10 - 25 - 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, nâng cấp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án mới nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, việc làm của mỗi cá nhân, gia đình. 

Là một trong những điển hình được nhận hỗ trợ kinh phí của tỉnh để kinh doanh homestay, ông Vàng A Dao ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự: "Gia đình tôi được hỗ trợ 20 triệu đồng mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ 1 thùng đựng rác cho homestay. Từ ngày kinh doanh homestay, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn, cuộc sống khấm khá hơn, ai cũng mừng”. 

Đặc biệt, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Từ xuất phát điểm thấp của một tỉnh miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đã đạt 62,57%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,92%, hộ cận nghèo 5,46%; 82% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 

Yên Bái đã và đang từng ngày nỗ lực xây dựng các tế bào mạnh khỏe, phát triển, hạnh phúc để góp sức xây lên một xã hội thịnh vượng, phồn vinh. Điều cần làm là cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn cần có thêm nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, nhất là các gia đình chính sách, gia đình người dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được những kiến thức về khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, pháp luật, phúc lợi xã hội...
Lê Thương

Tags hạnh phúc quốc gia thịnh vượng kinh doanh homestay hộ nghèo hộ cận nghèo

Các tin khác
Ảnh minh họa

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, là nơi nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, giữ gìn vun đắp bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống quý báu về tình yêu quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc nét văn hoá riêng có của dân tộc Việt Nam. Đảng ta cũng khẳng định: “Xây dựng gia đình là vấn đề lớn hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại”.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn phối hợp với UBND xã Nậm Búng đặt bể thu gom rác thải sinh hoạt cho các hộ dân ở thôn Nậm Cưởm.

Trước đây, người dân ở các xã, thị trấn của huyện Văn Chấn vẫn có thói quen đổ, xả lẫn lộn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nguy hại gây ra hậu quả lâu dài và nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình giúp người cao tuổi cài đặt YenBai-S.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, thời gian qua, các cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Yên Bình đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, sống vui, khỏe, có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn viên thanh niên xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền cho các bậc cha mẹ kiến thức quản lý con em trong ngày hè.

Để hạn chế thấp nhất tai nạn thương tích (TNTT) cho trẻ em trên địa bàn huyện trong những ngày hè, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã chỉ đạo các đoàn cơ sở phối hợp các bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm, quản lý, chăm sóc trẻ em.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục