Tuổi trẻ Yên Bái thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/7/2023 | 9:38:46 PM

YênBái - Tối 26/7, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn cùng các em thiếu nhi dâng hương, dâng hoa trên phần mộ của các anh hùng liệt sỹ
Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn cùng các em thiếu nhi dâng hương, dâng hoa trên phần mộ của các anh hùng liệt sỹ

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước, nhiều thế hệ thanh niên Yên Bái đã tình nguyện xung phong đóng góp hàng chục ngàn ngày công phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 25.000 thanh niên lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, 5.846 người con quê hương Yên Bái đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Trong số đó,  người thì gửi lại một phần thân thể trên chiến trường, nhiều người đã ngã xuống, mãi mãi tuổi hai mươi trong lòng đất mẹ. 

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã trao tặng hàng ngàn suất quà; thăm hỏi, giúp đỡ, động viên gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên dâng hương, tu sửa 57 nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, khu tưởng niệm trên địa bàn tỉnh.



Tại buổi lễ, các đại biểu cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ Yên Bái nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh; ra sức thi đua học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có khát vọng vươn lên, xung kích đi đầu trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Đây là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với những người có công với đất nước.

Tại Lễ thắp nến tri ân, các đại biểu và tuổi trẻ Yên Bái đã thực hiện ủng hộ chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sỹ - 2023” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (1400) phối hợp tổ chức nhằm tiếp tục gây quỹ hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. 


 

Tại Lễ tri ân, các đoàn viên thanh niên đã cùng dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân trên phần mộ các liệt sỹ(ảnh trên).

Bùi Minh

 

Tags Tuổi trẻ Yên Bái Tỉnh đoàn Yên Bái

Các tin khác
Hội CCB phường Yên Thịnh thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình CCB Nguyễn Hoàng Tám

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tích cực thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi.

Các đoàn viên thanh niên thị xã tham gia đắp bếp Hoàng Cầm trong Hội thi.

Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 26/7, Thị đoàn Nghĩa Lộ Tổ chức hội thi "Đắp bếp Hoàng Cầm" và "Cánh võng Trường Sơn".

Hội viên Hội Phụ nữ xã Nga Quán phối hợp với các đoàn thể tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường hoa Yên Bái - Khe Sang.

Từ hiệu quả của Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, đến nay các cấp hội phụ nữ (HPN) Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 5 có, 3 sạch” gắn với triển khai mô hình điểm “5 có, 6 không, 6 sạch” tại thôn 5, xã Minh Quán.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên tham quan mô hình trồng quế của gia đình CCB Hoàng Đình Lành (ngoài cùng, bên trái).

Trở về từ chiến trường Tây Nguyên, thương binh Nguyễn Minh Đông, thôn Hạnh Phúc, xã Y Can, huyện Trấn Yên bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục