Miền Bắc đón không khí lạnh, mùa đông năm nay đến sớm?

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/8/2023 | 7:43:47 AM

Rãnh áp thấp đang bị khối không khí lạnh đầu mùa nén và đẩy từ phía bắc xuống. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa tiếp theo, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Dự báo năm nay số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm.
Dự báo năm nay số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa công bố những thông tin dự báo đầu tiên về thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên khắp cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (27/8), rãnh áp thấp đang bị khối không khí lạnh đầu mùa nén và đẩy từ phía bắc xuống. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa với lượng phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 29/8, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ giảm, thời tiết đa phần tạnh ráo.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đêm qua, khối không khí lạnh dịch chuyển theo hướng Đông - Bắc sang Tây Nam đã tiếp cận và gây mưa ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Khối không khí lạnh này có xu hướng dịch chuyển từ Bắc vào Nam. 

Dự báo hôm nay sẽ đi qua Hà Nội rồi tới Bắc Trung Bộ gây mưa ở các khu vực này. Ngày 29/8 khối không khí lạnh sẽ đi tới các tỉnh miền Trung và gây mưa từ 29-30/8. Do nó đi nhanh nên thời gian mưa chỉ khoảng từ 1,5-2 ngày mỗi điểm.

Giai đoạn từ 1/9 -5/9 các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rất đẹp, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Phù hợp cho các hoạt động du lịch, dã ngoại và lễ hội. Trong khi đó, giai đoạn 1-5/9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở miền Tây Nam Bộ (An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang), miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên. Gió Tây Nam trên biển và ven bờ khu vực từ Kiên Giang tới Bình Thuận thổi mạnh (cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6).

Mưa lớn tiếp tục khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng. Theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ qua (từ 22h/27/8 đến 04h/28/8) tại khu vực các tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Cao Sơn 63,2mm (Hòa Bình), Km22 32,2mm (Sơn La)… Trong 06 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Sơn La và Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 đến 12 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực nêu trên, đặc biệt tại các huyện: - Sơn La: T.P sơn La, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp. - Hòa Bình: Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, T.P Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Yên Thủy.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Đợt không khí lạnh đầu tiên đến vào tháng 8 có được coi là quá sớm, là dấu hiệu của mùa đông năm nay đến sớm? Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trên thực tế các đợt gió mùa đông bắc vẫn diễn ra, không phải là dấu hiệu của mùa đông đến sớm. Ngược lại, do ảnh hưởng của El Nino nên mùa đông năm nay dự báo sẽ đến muộn hơn và ấm hơn.

Theo dự báo hạn xa thì trong những tháng mùa đông 2023-2024, số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng những đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể gây ra những những hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá, mưa tuyết.

Trong mùa đông năm 2023 - 2024, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm. 

Bão/áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Từ tháng 9-10/2023, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước; tháng 11/2023, cao hơn từ 0,5-1,5 C; trong đó, tháng 9, Đà Nẵng đến Bình Thuận ở mức xấp xỉ.

Từ tháng 12/2023-2/2024, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
(Theo SKĐS)

Các tin khác
Mô hình trồng ớt đem lại hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Thanh Lương.

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Văn Yên tích cực hưởng ứng công trình “Thắp sáng đường quê”.

Hướng tới chào mừng Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Nhóm Quốc kỳ, Ban liên lạc F356 Yên Bái và những người bạn, chính quyền xã Tân Thịnh cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Trương Tiến Độ.

Sáng 27/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên CCB Trương Tiến Độ, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ tích cực lực lượng Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo hiện đang được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục