Yên Bái không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/9/2023 | 9:23:41 AM

YênBái - Với nhiều giải pháp đồng bộ, sau hơn 3 năm triển khai thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, tình trạng tảo hôn, HNCHT trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể.

Pano tuyên truyền về tảo hộ, HNCHT tại vùng đồng bào Mông Hồng Ca, Trấn Yên.
Pano tuyên truyền về tảo hộ, HNCHT tại vùng đồng bào Mông Hồng Ca, Trấn Yên.

Năm 2019, toàn tỉnh có 277  trường hợp tảo hôn. Năm 2020, con số này đã giảm xuống còn 190 trường hợp. Năm 2021 còn 102 trường hợp. 6 tháng đầu năm nay lại có 55 trường hợp tảo hôn, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, 6 tháng đầu qua, cả tỉnh không có trường hợp nào HNCHT,

Nạn tảo hôn và HNCHT tập trung chủ yếu ở đồng bào người Mông, người Dao... tại các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn. Nguyên nhân là do các hủ tục vẫn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc xử phạt hành chính trong vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình tại cơ sở chưa thật sự tốt; công tác tuyên truyền về hệ lụy tảo hôn, HNCHT trong các trường học còn hạn chế…

Để đẩy lùi nạn tảo hôn, HNCHT, bên cạnh phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể…, các cơ quan, ban, ngành chức năng Yên Bái cần tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình; xác định rõ đối tượng để có nội dung, phương pháp phù hợp; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhất là cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường, trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, giáo dục giới tính cho học sinh. 
 
Chính quyền cơ sở cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; xử phạt hành chính kết hợp với xử phạt theo hương ước, quy ước và kiên quyết hủy hôn đối với những trường hợp tảo hôn, HNCHT. 

Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, ưu tiên hỗ trợ cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình khó khăn sẽ giúp xóa dần chênh lệch thu nhập giữa vùng thấp và vùng cao, cải thiện điều kiện sống và nâng cao dân trí cho người dân để xóa bỏ nạn tảo hôn, HNCHT; duy trì và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo” như: gia đình, dòng họ, thôn bản "3 không" (không có người tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép)…

Thành Trung 

Tags Yên Bái hôn nhân cận huyết thống tảo hôn Trạm Tấu Mù Cang Chải Văn Chấn

Các tin khác
Diễn tập Tổ liên gia an toàn PCCC tại làng nghề Triều Khúc.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Bộ Công an cho biết, tới đây toàn quốc đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy "Tổ liên gia an toàn PCCC".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trao bằng khen cho các Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi được biểu dương tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch cơ sở giỏi năm 2023 của Hội LHPN tỉnh.

Với đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở trẻ trung, năng động, có trình độ, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, chị em đã chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào phụ nữ và nhiệm vụ công tác Hội gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tiên phong đi đầu, hoạt động bền bỉ, gắn bó mật thiết với hội viên phụ nữ và nhân dân.

Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo mức hưởng mới được chi trả vào ngày 15/9/2023.

Tại kỳ chi trả tháng 9/2023, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo mức hưởng mới vào ngày 15/9/2023.

Bà Vũ Thị Hậu (ngồi giữa) ở thôn Nông Trường, xã Thượng Bằng La quyết định tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng an sinh xã hội khi về già.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Văn Chấn đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục