Xây dựng thế hệ trẻ có ý thức pháp luật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/10/2023 | 7:42:03 AM

YênBái - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng.

Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tham dự phiên tòa xét xử lưu động.
Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tham dự phiên tòa xét xử lưu động.

>> Giúp đoàn viên, thanh niên hiểu biết pháp luật

>> Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

>> Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động của đoàn như: các buổi sinh hoạt Đoàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới, tập trung chủ yếu vào những quy định pháp luật mới ban hành, những vấn đề pháp luật liên quan trực tiếp đến ĐVTN như: pháp luật về an ninh trật tự, pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn giao thông... 

Hình thức tuyên truyền đã được thực hiện ngày càng đa dạng, phù hợp với từng đối tượng ĐVTN như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, báo tường, sách truyện; lồng ghép vào các phong trào thi đua… 

Năm 2022, Hội thi rung chuông vàng với chủ đề "Thanh niên với văn hóa giao thông” do Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức đã để lại ấn tượng tốt đẹp, thu hút được đông đảo học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia. 

Cùng đó, trên 200 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức đã thu hút trên 10 nghìn lượt người tham gia. Những hoạt động này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh. 

Hiện tại, toàn tỉnh thành lập trên 360 câu lạc bộ (CLB) thanh niên với các mô hình: CLB Phòng, chống tệ nạn xã hội, CLB Phòng, chống ma túy, mại dâm; CLB Tiền hôn nhân; 176 mô hình "Đội thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư”; 200 đội thanh niên xung kích an ninh thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động tuần tra và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. 

Việc linh hoạt trong đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã không chỉ góp phần định hướng nhân cách, niềm tin và lý tưởng sống cho ĐVTN mà còn giúp các ĐVTN chủ động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc đạt hiệu quả. 

Đoàn viên Giàng Thị Dở ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Nhờ thường xuyên đi sinh hoạt Đoàn đã giúp tôi có thêm kiến thức, hiểu biết pháp luật, từ đó không vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên; không phát nương, làm rẫy xâm lấn đất rừng. Tôi mong rằng, các bạn ĐVTN sẽ luôn thực hiện tốt các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong ĐVTN, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai công tác: "Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi”, "Phòng, chống tội phạm xã hội và giữ gìn an ninh Tổ quốc”, "Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”. 

Cùng đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tham gia cảm hóa người lầm lỗi trong độ tuổi thanh niên tại cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót tại cơ sở. 

Hồng Oanh

Tags Yên Bái pháp luật đoàn viên thanh niên tệ nạn xã hội

Các tin khác
Cột khói từ vụ hỏa hoạn bốc cao cả chục mét. Ảnh CTV

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng làm sợi may mặc tại Hà Nội, sự việc khiến nhiều người hoảng loạn.

Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2023 có chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái.

Cán bộ công nhân viên PCYB tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

Với đặc thù ngành quản lý, tiếp xúc nhiều loại vật tư, thiết bị dễ gây cháy nổ, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) luôn chủ động các giải pháp phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, thông suốt trong vận hành công trình điện cùng các trạm biến áp (TBA), thiết bị vật tư.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 5-10, tại Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia nhằm phân tích, đánh giá kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay trong quá trình tổ chức; từ đó, đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm đổi mới hoạt động để phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa vị thế của Giải chuyên ngành lớn nhất cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục