Công an Púng Luông quan tâm hình thức tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/12/2023 | 7:38:02 AM

YênBái - Những văn bản pháp luật được các chiến sĩ công an biên soạn ngắn gọn, giúp bà con dễ nhớ, dễ hiểu. Những câu chuyện cảnh giác với tội phạm truyền đạo trái pháp luật, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép… được các cán bộ công an kể lại với cả những ví dụ rất cụ thể ngay chính trên mảnh đất Mù Cang Chải.

Công an xã Púng Luông tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Công an xã Púng Luông tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ông Vàng Bua Tùa - Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết: "Vùng cao, vùng đồng bào dân tộc Mông như Púng Luông còn nghèo và lạc hậu. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) còn có nhiều khó khăn đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Lực lượng công an vừa là đơn vị tham mưu vừa là lực lượng nòng cốt, trong đó, lấy Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) làm trọng tâm”. 

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Púng Luông đã ban hành nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT; UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức kiện toàn lại Ban Chỉ đạo 138 và kế hoạch, giải pháp xây dựng Phong trào "Toàn dân TDBVANTQ”. 

Lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, lực lượng công an xã đã phối hợp với chi ủy, cán bộ thôn, bản tổ chức phát động phong trào tập trung tại hai bản Mý Háng Tủa Chử và Ná Háng Tả Chử; phát động thường xuyên ở tất cả các bản còn lại. Riêng 2 bản phát động tập trung đã tổ chức 14 buổi họp, thu hút hàng trăm lượt người đến tham dự và ký cam kết nghiêm túc chấp hành chính sách, pháp luật và những nội quy, quy định của cộng đồng dân cư.

Tại các buổi tuyên truyền, thành viên Ban Chỉ đạo 138, cán bộ thôn bản, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ công an xã đã tập trung tuyên truyền cho bà con về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thủ đoạn của bọn tội phạm; đặc biệt là âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch tuyên truyền, chống phá sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, con đường phát triển đi lên của quê hương, đất nước, các chiêu bài như: dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc…. nhằm kích động, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, làm giảm lòng tin của người dân với Đảng. 

Những văn bản pháp luật như: Luật Tôn giáo, tín ngưỡng, Luật Cư trú, Luật Xuất nhập cảnh, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình… được các chiến sĩ công an biên soạn ngắn gọn, giúp bà con, nhất là người Mông cao tuổi dễ nhớ, dễ hiểu. Những câu chuyện cảnh giác với tội phạm truyền đạo trái pháp luật, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép… được các cán bộ công an kể lại với cả những ví dụ rất cụ thể ngay chính trên mảnh đất Mù Cang Chải để cảnh tỉnh bà con. Lực lượng Công an xã còn cung cấp số điện thoại của trưởng, phó công an xã, công an viên; hướng dẫn bà con mỗi khi thấy những hành vi vi phạm pháp luật, những vấn đề liên quan đến ANTT xảy ra thì gọi điện cho cán bộ công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Được tuyên tuyền, vận động, thấy được lực lượng công an gắn bó, nói, làm những điều hay, lẽ phải, đồng bào Mông Púng Luông dần tin yêu cán bộ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, không nghe theo lời kẻ xấu, chủ động cảnh giác, bảo vệ tài sản, không tự ý xuất cảnh trái phép, không chặt gỗ, phá rừng, săn bẫy thú rừng, đặc biệt là không sử dụng súng kíp. Năm 2023, người dân đã tự nguyện mang nộp cho lực lượng công an 8 khẩu súng kíp, cung cấp nhiều nguồn tin, trong đó có 4 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an nhanh chóng xử lý 2 vụ việc liên quan đến ANTT. 

Năm 2023, xã Púng Luông tập trung củng cố 2 mô hình về ANTT gồm: "Camera an ninh” và "Trường học an toàn với trẻ thơ”. Cùng với đó là củng cố, kiện toàn 8 tổ hòa giải, 8 tổ tự quản, 8 tổ dân phòng tại 8 bản trong xã. Thành viên các tổ hòa giải, tự quản, dân phòng đều là những người có trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, hăng hái, nhiệt tình với phong trào chung, có ý thức giữ gìn trật tự an toàn, an ninh; đoàn kết, thân ái không chỉ trong gia đình, dòng tộc mà trong bản, trong xã. 

Đại úy Giàng A Thông - Trưởng Công an xã Púng Luông cho biết: "Những người có uy tín trong cộng đồng, những cán bộ, đảng viên, những người có trách nhiệm chung luôn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; đặc biệt là giải quyết những vụ việc phát sinh tại cơ sở. Song song với công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an luôn dựa vào đội ngũ cốt cán ở cơ sở, những người có uy tín trong cộng đồng để triển khai các phong trào, những nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh”.

Những ngày này, lực lượng công an xã Púng Luông đang tích cực triển khai đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán 2024. Nhiều mục tiêu cụ thể đã được đề ra như: chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh hiệu quả với mọi loại hình tội phạm, giữ gìn trật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…, đảm bảo cho đồng bào vui xuân, đón tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Lê Phiên

Tags Púng Luông an ninh trật tự Mù Cang Chải

Các tin khác
8 Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đã được ký kết.

Sau phiên khai mạc, Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” tiếp tục với 3 phiên chuyên đề về “đầu tư xanh”, “phát triển nguồn nhân lực” và “phát triển chuỗi cung ứng”.

Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ước tính cả năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, tăng 8,55% so với năm 2022...

Ảnh minh họa

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW (ngày 25-12) của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hộ ông Thào A Lỳ, bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà mới.

Thời gian qua, Phòng Dân tộc huyện Mù Cang Chải đã tham mưu giúp huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chủ động triển khai kịp thời Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đến người thụ hưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục