Tuổi trẻ thành phố tích cực hoạt động tình nguyện

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thành Đoàn Yên Bái có 9.974 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt và học tập ở 68 cơ sở Đoàn với 322 chi đoàn. Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Yên Bái phát động, từ năm 2001 - 2006, các hoạt động này đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Những năm qua, đã có trên 20.000 lượt ĐVTN tham gia tu sửa, làm mới 15 km đường liên thôn, liên tổ; đào 1.000 m rãnh chè giúp dân triển khai dự án trồng chè; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, làm lợi cho địa phương, đơn vị trị giá trên 300 triệu đồng.

 

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trong 5 năm qua đã giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà 992 lượt đối tượng chính sách, trị giá 120 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 188 đối tượng chính sách. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm cho người nghèo, Thành đoàn đã vận động ĐVTN quyên góp, hỗ trợ kinh phí xây giếng nước sạch, bể nước sạch, làm nhà mới, mua vật liệu, tu sửa cho 10 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 80 triệu đồng. Việc đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các ban, ngành và tuổi trẻ thành phố nhiệt tình hưởng ứng.

 

Bên cạnh đó, phong trào thi đua học tập tiến quân vào khoa học - công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được đẩy mạnh. Điển hình là Đoàn khối doanh nghiệp đã có hàng chục công trình, phần việc thanh niên có giá trị đạt trên 1 tỷ đồng; hàng năm tư vấn và giới thiệu cho 1.000 lao động trẻ có việc làm. Đoàn thanh niên thành phố cũng đã đứng ra tín chấp cho các cơ sở được vay vốn 120 với tổng số 300 triệu đồng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, quay vòng nhanh. Hiện nay, Thành Đoàn có 37 tổ dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp của thanh niên, thu hút trên 400 lao động trẻ, tạo thu nhập ổn định. Phong trào làm kinh tế nông - lâm nghiệp của thanh niên tiếp tục phát triển với 25 mô hình kinh tế vườn rừng, mỗi mô hình có từ 3 - 7 ha, thu hút từ 5 - 7 lao động, cho thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/năm.

 

Thành Đoàn luôn duy trì tốt hoạt động của đội thanh niên tình nguyện khối phường, xã như: tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm cổng trường, chợ, nơi có các cột đèn tín hiệu, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, duy trì tốt hoạt động các đội thanh niên tình nguyện ứng trực tham gia phòng chống bão lũ, các đội trí thức trẻ hoạt động tình nguyện, giúp đỡ nhân dân như: mở đường giao thông vào tổ 52 phường Đồng Tâm, đường vào làng kinh tế mới xã Nam Cường, đường vào xã Tà Xi Láng (Trạm Tấu)...

 

Với những kết quả đạt được, Thành Đoàn đã được nhận bằng khen, cờ của Tỉnh Đoàn và là đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh Yên Bái.

 

Ngọc Sơn

Các tin khác
Đồng bào Mông  bảo Cang Rông được hỗ trợ tấm lợp từ chương trình.

YBĐT - Những năm gần đây, cùng với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như Chương trình 134, 135... đời sống của đồng bào Mông xã Pá Hu huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã từng bước ổn định và phát triển. Tập quán du canh du cư kéo theo đó là thói quen phá rừng làm nương rẫy không còn là vấn nạn của xã vùng cao này. Đồng bào đã biết trồng rừng, làm ruộng nước và dần chủ động được lương thực ăn trong năm. Bản Cang Rông đời sống của nhiều gia đình người Mông đã bớt đi sự đói cơm, rét áo, trẻ em đã được cắp sách đến trường. Cả bản đã có có trên chục hộ có nhà lợp mái phibrôximăng do chương trình định canh định cư của nhà nước hỗ trợ.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Bản Mù (Trạm Tấu).
Ảnh: (Tô Anh Hải)

YBĐT - Đề án trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010 ngày 13/12/2006 của Sở Giáo dục - Đào tạo đặt kế hoạch Trường Tiểu học Kim Đồng (Trạm Tấu) đạt chuẩn quốc gia vào năm 2007. Đây quả là một bài toán khó đối với nhà trường.

Các học sinh xuất sắc được nhận phần thưởng của nhà trường.
(Ảnh: Quỳnh Nga)

YBĐT - Ngày 25/5/2007, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái) tổ chức tổng kết năm học 2006-2007. Năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giáo dục phổ thông, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm túc chương trình thí điểm phân ban THPT, phân ban lớp 10; thực hiện đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp hình thức thi, kiểm tra tự luận với trắc nghiệm, đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi người học phải tự hiểu bài, vận dụng kiến thức, hạn chế ghi nhớ máy móc...

YBĐT - Cũng giống như ở trường Trần Nhật Duật gần 10.700 học sinh hệ trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông trên toàn tỉnh Yên Bái cũng có sự chuẩn bị như thế. Các em, thầy cô và gia đình đã phải cố gắng rất nhiều để bước vào một kỳ thi nghiêm túc, có nhiều đổi mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục