Ngôi nhà thứ hai của người có công Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/7/2024 | 7:37:53 AM

YênBái - Những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái luôn chú trọng quá trình thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người có công đến điều dưỡng, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các bữa ăn của người có công tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh luôn đảm bảo dinh dưỡng.
Các bữa ăn của người có công tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh luôn đảm bảo dinh dưỡng.


Trung tâm Điều dưỡng tỉnh nằm bên dòng sông Hồng, không khí trong lành, khuôn viên xanh mát. Tại đây, các cụ già ngồi chơi cờ, trò chuyện về gia đình, ôn lại những kỷ niệm chiến đấu anh dũng để bảo vệ quê hương, đất nước. 

Thương binh Bùi Văn Nhâm ở xã Y Can, huyện Trấn Yên phấn khởi: "Không khí luôn vui vẻ, đầm ấm. Chúng tôi được chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ. Ở đây, mọi người vui lắm! Đặc biệt, không khí trong lành nên sức khỏe cũng tốt lên”. 

Với thương binh Dương Ngọc Thắng ở xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, đây thực sự là ngôi nhà thứ hai. Ông cho biết: "Khi mới đến Trung tâm, tôi đã cảm nhận được sự thân thiện của cán bộ. Khuôn viên, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ tạo cho tôi cảm giác thoải mái. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn!”.

Hiện nay, Trung tâm có cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ. Đội ngũ cán bộ, phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao cơ bản đáp ứng nhu cầu của đối tượng NCC trong công tác chăm sóc sức khỏe. 

Để công tác điều dưỡng đi vào hoạt động có nề nếp, lãnh đạo Trung tâm luôn có nhiều sáng kiến được triển khai và áp dụng trong đơn vị để thực hiện việc quản lý, chăm sóc NCC với cách mạng và đại biểu cán bộ về điều dưỡng thiết thực có hiệu quả. Đồng thời, nội dung chương trình có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp cho từng đợt điều dưỡng. 

Bà Lục Thị Vinh - Giám đốc Trung tâm cho biết: Quá trình thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho đối tượng điều dưỡng luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, Trung tâm đã xây dựng và thực hiện quy trình thăm khám, theo dõi trong toàn bộ thời gian điều dưỡng gồm: kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu khi đối tượng mới vào nhằm sàng lọc các bệnh mãn tính, truyền nhiễm, huyết áp tăng, có thương tật nặng... để theo dõi, thăm khám thường xuyên.

Đồng thời, Trung tâm bố trí phòng nghỉ cho phù hợp, trường hợp sức khỏe yếu bố trí phòng tầng 1 và gần nhân viên trực để tiện theo dõi, quản lý; cấp, phát thuốc bổ và hướng dẫn sử dụng thuốc cụ thể, rõ ràng cho đối tượng; tổ chức vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho đối tượng bằng hệ thống trang, thiết bị hiện đại như: ghế mát-xa toàn thân, đèn hồng ngoại, ngâm chân, tắm nước lá thơm, bàn xoay cơ thể, máy chạy bộ, xe đạp tập thể lực. 

Cùng với đó, các bữa ăn phù hợp với người lớn tuổi, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác đưa đón và phục vụ luôn an toàn. Hồ sơ giao nhận đảm bảo đúng, đủ theo hướng dẫn và kế hoạch đề ra, đúng diện đối tượng theo danh sách địa phương cung cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc NCC ở Trung tâm còn một số hạn chế như: cán bộ viên chức và người lao động chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều dưỡng, chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ; nhân lực mỏng nên sắp xếp bố trí việc làm khó khăn; kinh phí hoạt động hạn chế; tâm lý một số đại biểu NCC không muốn đi điều dưỡng tập trung tại một địa điểm nhiều lần; công tác tuyên truyền chưa sâu sát đến với các đại biểu NCC vẫn chưa nhận thức được lợi ích từ việc điều dưỡng tập trung… 

Năm 2024, dự kiến, Trung tâm sẽ đón và điều dưỡng 530 lượt đại biểu người có công trong tỉnh về điều dưỡng tập trung. 6 tháng đầu năm, đơn vị đã đón và điều dưỡng 3 đợt với 167 đại biểu trong tỉnh.

Bà Lục Thị Vinh cho biết thêm: "Để công tác điều dưỡng người có công phát huy hiệu quả hơn nữa, cần tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất; tăng cường tuyên truyền đến với các đại biểu NCC; nâng cao trình độ cán bộ, tập huấn về năng lực quản lý, kỹ năng chăm sóc, điều dưỡng”. 

Thực tế cho thấy, nhu cầu được điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe của NCC với cách mạng là rất lớn. Để thực hiện tốt chính sách chăm sóc, điều dưỡng NCC đòi hỏi cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để NCC thụ hưởng chính sách một cách tốt nhất.

Trần Minh

Tags Trung tâm Điều dưỡng người có công uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa

Các tin khác
Cán bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Nghĩa Lộ đã quan tâm, triển khai đa dạng các hình thức truyền thông, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, người lao động, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia mạng lưới an sinh của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn phường Yên Ninh

Thành phố Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2024, 100% xã, phường không còn hộ nghèo; 100% hộ nghèo có đất đai đủ điều kiện theo quy định được triển khai hỗ trợ làm nhà. Mục tiêu này cao hơn so với Kế hoạch 239 - KH/TU, ngày 27/12/2023 về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 của Thành ủy Yên Bái.

Chiêu trò lừa đảo bình chọn ca sĩ, nghe nhạc online nhận tiền. Ảnh: Cục An toàn thông tin

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đưa ra loạt cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo mới trong tuần qua (từ ngày 1.7 - 7.7). Trong đó có thể kể đến như chiêu lừa nghe nhạc online, lừa đảo hướng dẫn xác thực sinh trắc học...

Lực lượng ĐVTN của Văn phòng Tỉnh uỷ và xã Tân Nguyên tham gia kéo dây, lắp bóng điện chiếu sáng tại tuyến đường liên thôn Tân Phong - Đèo Thao.

Sáng nay – 6/7, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với Đoàn xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình tổ chức khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Đây là công trình chào mừng Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục