“Gọi tên những vì sao đất nước” thiết thực tri ân liệt sĩ, gia đình người có công

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/7/2024 | 8:31:02 AM

Chương trình tin nhắn tri ân liệt sĩ mang tên “Gọi tên những vì sao đất nước” với mục đích quyên góp và nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân góp phần tri ân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hoạt động nhắn tin tri ân liệt sĩ diễn ra thường xuyên trong 14 năm qua
Hoạt động nhắn tin tri ân liệt sĩ diễn ra thường xuyên trong 14 năm qua

Để góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã quyên góp và nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân được hơn 175 tỷ đồng thông qua chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ. Từ số tiền nhận được, Hội đã làm được một số việc, góp phần tri ân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phóng viên báo chí có cuộc phỏng vấn Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam về nội dung này.


Trung tướng Hoàng Khánh Hưng phát động Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2024

PV: Thưa ông, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đang phát động chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2024 với chủ đề "Gọi tên những vì sao đất nước”. Vậy ông có thể chia sẻ cụ thể về chương trình nhắn tin tri ân năm nay?

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam làm việc không ngừng nghỉ, Hội hy vọng công tác tri ân càng ngày càng giúp được nhiều thân nhân gia đình liệt sỹ. Trong tháng 7 này, Hội có chương trình tin nhắn tri ân liệt sĩ, với nội dung từ ý tưởng là "Gọi tên những vì sao đất nước”.

Hội xác định những liệt sĩ mất đi nhưng họ sống mãi với dân tộc Việt Nam, bởi vì có họ đất nước mới có độc lập, tự do, mọi người được sống trong hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. "Gọi tên những vì sao đất nước” cũng mang ý nghĩa mọi người gọi tên các anh, các anh đang giao những công việc đang làm dang dở cho những người còn sống để tiếp tục thực hiện những hoài bảo của các liệt sĩ còn để lại. 

Chúng tôi tin rằng lên kế hoạch cho chuyến đi là chìa khoá cho những trải nghiệm thú vị và sâu sắc.

"Gọi tên nhưng vì sao đất nước” còn có một ý nghĩa cả dân tộc Việt Nam, mọi người dân Việt Nam không bao giờ quên ơn những vì sao này, ở trên trời các anh luôn tỏa sáng, các anh luôn dẫn lối, dẫn đường để giúp cho dân tộc Việt Nam, giúp cho mọi người dân Việt Nam vững bước để tiến lên.

Chúng tôi cũng hy vọng cuộc vận động "Gọi tên những vì sao đất nước” sẽ được lan tỏa khắp cả nước, để mọi người dân đều hướng về. Bởi mỗi dịp tháng 7 về, mọi người dân Việt Nam đều đau đáu trong lòng mình, nỗi nhớ thương những thanh niên trai trẻ đã hy sinh tuổi đời mình cho độc lập tự do. Họ sinh khi tuổi đời mười tám đôi mươi cho nên những vì sao đất nước này là nền tảng, là gốc rễ, là cốt cách để giúp mọi người hoàn thiện.

PV: Để tri ân liệt sĩ, mỗi người dân chỉ cần nhắn tin với cú pháp "TALS" gửi Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1405 là đã đóng góp được 20.000 đồng cho Quỹ tri ân liệt sĩ, hoặc ủng hộ bằng quét thẻ QR gửi tiền vào tài khoản của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam số tài khoản 2707, ngân hàng TMCP quân đội (MBBank) và Chương trình nhắn tin tri ân liệt sỹ năm nay mở cổng đến 24h00 ngày 30/8/2024. Vậy qua chương trình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam muốn gửi gắm điều gì, thưa ông?

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Trong tháng 7 này, Hội kêu gọi cả nước vào cuộc tri ân. Mỗi người góp 20.000 cho công tác tri ân, nhưng đây là nghĩa tình, là sự đền đáp xương máu của liệt sĩ. Đây là việc Hội làm góp phần xã hội giáo dục lòng biết ơn, sự hiếu thảo, tôn kính lớp người đã hy sinh vì độc lập tự do.

Mỗi người góp 20.000 đồng tuy nhỏ bé, nhưng hi vọng tích tiểu thành đại. Nhỏ bé như thế nhưng nếu cả nước góp lại sẽ lớn. Hội được Ngân hàng TMCP Quân đội chung tay, góp sức tạo 1 App thiện nguyện với số tài khoản 2707 để mọi người có thể gửi tiền. Đành rằng năm 2023, năm 2024 hoạt động của các DN rất khó khăn nhưng cũng sẵn lòng để tri ân và đền ơn đáp nghĩa.

PV: Thưa ông, vậy đến nay qua gần 14 năm nhắn tin tri ân liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã làm được những phần việc cụ thể như thế nào để góp phần tri ân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng?

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Trong gần 14 năm qua, cả nước đã gửi về trên 175 tỷ đồng. Riêng năm 2023, Hội đã huy động được 3,2 tỷ đồng. Con số tuy chưa lớn nhưng Hội đã góp phần làm được một số việc. Ví dụ, gần 14 năm qua, Hội đã lấy được trên 1.000 mẫu phẩm của liệt sĩ, (khai quật hài cốt liệt sĩ được thêm 1.000 mẫu) cùng với đó lấy tên 1.000 mẫu của thân nhân gia đình liệt sĩ ở các địa phương để giám định AND. Chính giám định ADN trên 1.000 mẫu đã có kết quả được 648 trường hợp đúng tên của liệt sĩ.

Hội cũng tham mưu, giúp đỡ 32.000 gia đình liệt sĩ đi tìm mộ và qua thực chứng, qua đồng đội, qua bạn bè – những người đã từng chiến đấu đã có 200 gia đình đã tìm được mộ liệt sĩ. Như thế riêng việc trả lại tên cho liệt sĩ cùng gần 1.000 người. Ngoài ra, Hội đã đính chính thông tin trên bia mộ, di chuyển hài cốt liệt sĩ ở các địa phương về với đất mẹ yêu thương được 1.300 liệt sĩ. Ngoài những việc đấy, Hội đã tiến hành xây dựng được 1.300 căn nhà tình nghĩa với giá trị từ 60 - 80 triệu đồng/căn. Với số tiền quyên góp sẽ là chất xúc tác, tạo điều kiện để cho thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ không bị mưa nắng, có nơi thờ cúng liệt sĩ ấm cúng hơn.

Ngoài ra, Hội cũng tặng được trên 5.000 sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, cho thân nhân gia đình liệt sỹ, mỗi sổ tiết kiệm thông thường từ 3 - 5 triệu đồng. Đồng thời tặng 39.000 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, mỗi một suất quà từ 1,2 - 3 triệu đồng. Hội đã tặng được 300 chiếc xe lăn, 300 chiếc xe đạp, 300 quạt điện và nồi cơm điện… là những việc Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, hi vọng công tác tri ân càng ngày càng giúp được nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(Theo VOV)

Các tin khác

Vào những ngày tháng 7 này, từng đoàn xe, từng lớp người từ khắp mọi miền đất nước, không hẹn mà gặp cùng tìm về Hà Giang – mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Nơi đây hơn ba thập kỷ trước, mưa bom bão đạn đã đổ xuống, biết bao anh hùng liệt sỹ đã nằm lại để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng trong cuộc chiến đấu để bảo vệ biên cương.

Lãnh đạo huyện Văn Yên thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách tại xã Quang Minh nhân dịp 27/7.

Cùng với việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên đã vận động toàn dân tham gia Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình dọn dẹp Nghĩa trang Liệt sĩ.

Trong suốt 77 năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc người có công, tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao quà của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho gia đình bà Lương Thị Lưu.

Gần 50 năm kể từ ngày nhận được tin chồng anh dũng ngã xuống trên chiến trường, bà Lương Thị Lưu ở thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã trải qua đủ mọi thăng trầm cuộc sống. Ngày khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa, đứng trước bàn thờ, bà Lưu run run thắp nén nhang thơm cho chồng mà đôi mắt ngấn lệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục