Những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn xã Lao Chải còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp do địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều địa phương có nhiều đường mòn xuyên rừng trong huyện và ngoài tỉnh, gây khó khăn trong công tác quản lý di biến động của đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy. Số đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất trên địa bàn vẫn còn nhiều, trong khi lực lượng quản lý còn mỏng, nên cũng gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng.
Đại úy Cứ A Nhà - Trưởng Công an xã Lao Chải cho biết: "Từ những 2020 trở về trước tình hình tệ nạn xã hội nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn xã Lao Chải diễn biến hết sức phức tạp, hoạt động phạm tội về ma túy của các đối tượng có chiều hướng ngày càng gia tăng, số người nghiện ma túy cao”.
Hơn nữa, trong quá trình phòng chống loại tội phạm này, xã Lao Chải gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy chủ yếu là đối tượng nghiện ma túy đi các tỉnh giáp ranh để mua ma túy với số lượng nhỏ lẻ mang về địa bàn vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời. Một số đối tượng hoạt động có tính cấu kết chặt chẽ với nhau hình thành các nhóm, khép kín trong gia đình, dòng họ chỉ mua bán ma túy cho một số người nghiện, người sử dụng ma túy.
Công an xã Lao Chải thường xuyên tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống ma túy
Theo Đại úy Cứ A Nhà, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ, ngoài ra các đối tượng lợi dụng vào, địa hình đồi núi, giao thông phức tạp, nhiều đường mòn đi qua rừng tiếp giáp với nhiều địa bàn khác để hình thành các điểm bán lẻ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Việc quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy vẫn còn gặp nhiều hạn chế do quan hệ về gia đình, dòng họ, trình độ hiểu biết hạn chế, sợ các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy trả thù, uy hiếp nên không dám thông báo, tố giác với cơ quan Công an khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
Từ những khó khăn trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Mù Cang Chải, xã Lao Chải đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Công an xã thực hiện nghiêm kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng "Bản, tổ dân phố, xã, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn huyện Mù Cang Chải...
Cùng với đó, từ khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng Công an Lao Chải xã đã nỗ lực bám địa bàn, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời đấu tranh, triệt phá, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm về ma túy, lập hồ sơ quản lý, giáo dục cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ nhằm từng bước chuyển hóa làm trong sạch địa bàn nói không với ma túy.
Đặc biệt, xã Lao Chải xác định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nghiện ma túy phải được đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần tự giác tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội và của toàn dân. Trong đó, lực lượng Công an làm nòng cốt, xung kích, trên cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, trực tiếp đấu tranh với tội phạm và các đối tượng có liên quan đến ma túy.
Với phương châm "đi vào từng ngõ, gỏ từng nhà”, xã Lao Chải thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội bằng việc tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân có ý thức cảnh giác trước những tác hại, hiểm họa của ma túy, nhất là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, số người đã mắc phải vi phạm liên quan đến ma túy.
Ông Lờ A Dê - người uy tín bản Xéo Dì Hồ A chia sẻ: "Là người có uy tín trong bản, hàng ngày ở cùng với đồng bào nên mình thường xuyên nắm bắt tình hình của bà con, ai đến ai đi, nhà nào có mâu thuẫn, xích mích hay tranh chấp, đặc biệt tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu về tác hại của ma túy... nên an ninh trật tự của bản luôn được giữ vững”.
Với các giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đến nay, Công an xã Lao Chải đưa vào diện quản lý 21 đối tượng nghiện ma túy; trong những tháng đầu năm 2025 trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc, đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy; 5 năm liên tiếp không để xảy ra tình trạng tái trồng cây thuốc phiện. Xã duy trì tốt và hoạt động có hiệu quả mô hình nhân dân tự quản không có ma túy tại bản Trống Khua và tiếp tục nhân rộng mô hình nhân dân tự quản không có ma túy tại bản Dào Cu Nha trong năm 2025, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Văn Tuấn