Nghĩa Lộ thúc đẩy xuất khẩu lao động

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2025 | 8:20:17 AM

YênBái - Trước những khó khăn cơ bản gặp phải trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như: khả năng học ngoại ngữ của người lao động hạn chế, tay nghề lao động thấp, nhiều người lao động không muốn xa gia đình, khó khăn về vốn…, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng triển khai hiệu quả các giải pháp từ tuyên truyền nâng cao nhận thức đến việc đào tạo nâng cao tay nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2025 của UBND thị xã Nghĩa Lộ.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2025 của UBND thị xã Nghĩa Lộ.


Các cấp, các ngành tại địa phương đã vào cuộc và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả năm 2024, thị xã có 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng 154% so với năm 2023; trong đó, có 102/80 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn, đạt 127,5% so với kế hoạch tỉnh giao. 

Lao động chủ yếu tập trung đi các thị trường như Nhật Bản, Qatar, Đài Loan, Hàn Quốc và một số đến các thị trường như Đức, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, Nga… Lao động làm việc ở các ngành nghề như: hàn, cơ khí, lắp ráp nhà xưởng, tại các khu công nghiệp, các ngành nghề nông nghiệp, chế biến thực phẩm và các ngành nghề khác như đầu bếp, điều dưỡng, khách sạn, thi công nội thất, nội trợ… Một số xã đã thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch của tỉnh và thị xã giao như: Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Phù Nham… 

Ông Hoàng Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết: "Xã đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền tới người dân về lợi ích của xuất khẩu lao động cùng các chính sách hỗ trợ dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài để người lao động nắm rõ và lựa chọn. Trong năm 2024, xã đặt chỉ tiêu 14 lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng đã có 23 người tham gia xuất khẩu lao động, vượt nhiều so với chỉ tiêu đề ra”. 

Theo kế hoạch giao, năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đưa 110 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn. Để đạt mục tiêu này, theo lãnh đạo thị xã, Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài, giai đoạn 2024 - 2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2030 cùng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Lương Mạnh Hà cho biết: "Thị xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hiệu quả của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng nhóm đối tượng; thường xuyên kết nối với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các doanh nghiệp có uy tín để tìm kiếm, lựa chọn các chương trình tốt, phù hợp với người lao động của thị xã để tư vấn, giới thiệu cho người lao động tham gia. Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai hiệu quả đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục ý thức pháp luật cho người lao động. Việc nâng cao trình độ chuyên môn sẽ giúp lao động cạnh tranh tốt hơn tại các thị trường có yêu cầu cao, từ đó tăng tỉ lệ thành công trong xuất khẩu lao động”. 

Đồng thời, thị xã sẽ thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị, hội thảo để thông tin đến người lao động những quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và các hợp đồng tuyển chọn lao động với sự tham gia của các cấp chính quyền, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và người lao động; kết nối với các công ty, doanh nghiệp có uy tín để tìm kiếm, lựa chọn các chương trình tốt, phù hợp với người lao động của thị xã để tư vấn, giới thiệu cho người lao động tham gia… Đây sẽ là những giải pháp quan trọng để thị xã hoàn thành mục tiêu đưa người đi làm việc ở nước ngoài năm 2025.

Thu Hạnh

Tags Nghĩa Lộ xuất khẩu lao động người lao động đào tạo

Các tin khác
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cập nhật thông tin trên phần mềm trong hệ thống Hội.

Những năm qua, Hội Phụ nữ (HPN) huyện Yên Bình đã có nhiều việc làm thiết thực thu hút đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức Hội, đưa hoạt động Hội và các phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu.

Miền Bắc se lạnh vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng trong hôm nay (15/4).

Hôm nay (15/4) có thể là ngày cuối cùng miền Bắc se lạnh về đêm và sáng. Từ trưa chiều nay, nền nhiệt tăng nhanh. Những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục tăng, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón nắng nóng diện rộng, gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

UBND xã Yên Thái phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên tổ chức trao tặng giấy khen cho 2 em học sinh

Ngày 14/4, UBND xã Yên Thái phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên tổ chức trao tặng giấy khen cho 2 em học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Tại chương trình đã diễn ra Diễn đàn thanh niên hai nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”.

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, ngày 14-4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tuổi trẻ hai nước tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 24 năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục