Người cao tuổi Yên Bái: Nêu gương sáng trong đời sống xã hội
- Cập nhật: Thứ hai, 23/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tỉnh Yên Bái hiện có 67.554 người cao tuổi (NCT), trong đó có 62.527 hội viên đang sinh hoạt ở 1.666 chi hội cơ sở. Những năm qua, NCT khắp nơi trong tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Ở hầu hết các địa phương, phong trào thi đua " NCT nêu gương sáng" trên nhiều lĩnh vực đã phát huy hiệu quả thật sự là những tấm gương sáng trong đời sống kinh tế - xã hội, đóng góp thành tích chung trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.
Tổ chức Hội NCT từ tỉnh đến các cơ sở luôn quan tâm tổ chức học tập đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên; khuyến khích hội viên tìm hiểu học tập nâng cao nhận thức về mọi mặt để từ đó phát huy nhân tố NCT trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như trong xây dựng đời sống kinh tế và văn hoá. Hiện nay, toàn tỉnh có 673 NCT đang làm tổ trưởng khu phố thôn, bản; 551 NCT tham gia cấp ủy, tổ trưởng tổ Đảng và gần 2.000 NCT đang tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội khác. Những người được Đảng và nhân dân giao trọng trách đã thể hiện rõ năng lực, phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn là tấm gương đi đầu tập hợp đoàn kết, hoà giải mâu thuẫn trong gia đình dòng họ khu dân cư.
Một trong những phong trào thi đua được NCT hưởng ứng mạnh mẽ là phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo với nhiều mô hình như: chế biến nông lâm sản, trồng cây nguyên liệu giấy, làm vườn ươm, trồng cây ăn quả, trồng tre măng Bát Độ, nuôi ong, sản xuất gạch vật liêu xây dựng, làm dịch vụ... Qua các năm đã có 3.873 cụ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và trên 6.800 trang trại, hàng trăm doanh nghiệp của NCT hiện đang hoạt động. Tại hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi của tỉnh tổ chức vào tháng 9/2008, đã có 237 NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh đó là các hộ có thu nhập từ 40 triệu đến trên 1 tỷ đồng /năm, 1.111 cụ làm kinh tế giỏi cấp huyện, thị, thành phố có thu nhập từ 15 đến dưới 40 triệu đồng/năm...
Không những sản xuất ra của cải vật chất mà các cụ còn giúp đỡ con cháu trong gia đình, họ tộc, những người nghèo khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, điển hình như: cụ Đàm Quang Khải, Nguyễn Thế Bảo (T.P Yên Bái), Sùng A Lu (huyện Mù Cang Chải), Đặng Nho Minh (huyện Văn Yên), Nguyễn Thành Năm (huyện Yên Bình)...
Bên cạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, NCT Yên Bái đã phát huy lòng nhiệt tình, kinh nghiệm chuyên môn tích cực tham gia công tác giáo dục đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã có gần 8.000 NCT tham gia công tác khuyến học... Điển hình trong phong trào này là các cụ NCT xã Nga Quán - Cổ Phúc (huyện Trấn Yên), phường Đồng Tâm, Minh Tân (T.P Yên Bái), xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình)...
Không những nuôi dạy con cháu ăn học nên người, các cụ còn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng cổ vũ phát triển hội khuyến học từ mỗi gia đình họ tộc, khu dân cư. Các cụ còn tạo cơ sở bền vững để thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục tiến đến xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục đào tạo. Đặc biệt, trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", NCT luôn là lực lượng nòng cốt hăng hái đi đầu trong cuộc vận động và động viên giúp đỡ con cháu thực hiện. Hàng năm có từ 85- 90% số gia đình hội viên NCT đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có từ 85- 90% số NCT đạt tiêu chuẩn "ông bà mẫu mực" và có trên 70% NCT tham gia vào ban vận động xây dựng làng văn hoá, tham gia thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân đạo từ thiện... Ngoài ra, các cơ sở hội NCT còn phối hợp với ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thanh tra nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giáo dục đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ...
Thông qua phong trào thi đua "NCT nêu gương sáng" đã khẳng định: NCT là một lực lượng chính trị xã hội ngày càng có những đóng góp quan trọng vào thực hiện vào nhiệm vụ chính trị, xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là nguồn nội sinh quý giá trong sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước, giữ vững ổn định chính trị xã hội.
Kim Tiến
Các tin khác
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, 4-5 ngày đầu tuần không khí lạnh suy yếu nên ở Bắc bộ trời ấm dần nhưng có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng sớm. Cuối tuần có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống gây mưa rào và làm trời chuyển rét.
YBĐT - Để chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên người, cùng với tăng cường các biện pháp phòng chống, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái đang tăng cường công tác giám sát các ca viêm phổi nặng nghi cúm A/H5N1.
YBĐT - Cùng với lực lượng công an cả nước, ngày 13/6/2008, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố quyết định và ra mắt Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT). Biên chế lúc ban đầu của đơn vị là 8 cán bộ, chiến sỹ. Ngoài Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSMT còn 2 đội nghiệp vụ là Đội Phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường và Đội Phòng ngừa đấu tranh với các hành vi huỷ hoại, xâm phạm tài nguyên, môi trường.
YBĐT - Với vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Lâm Giang (huyện Văn Yên - Yên Bái) đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó, đã đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.