Yên Bái: Giám sát chặt chẽ các ca nghi cúm A/H5N1, chủ động phòng dịch

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Để chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên người, cùng với tăng cường các biện pháp phòng chống, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái đang tăng cường công tác giám sát các ca viêm phổi nặng nghi cúm A/H5N1.

Gia cầm vẫn được bán tự do trên các chợ ở Yên Bái. (Ảnh: Thanh Phúc)
Gia cầm vẫn được bán tự do trên các chợ ở Yên Bái. (Ảnh: Thanh Phúc)

Tại tỉnh Yên Bái, đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào viêm đường hô hấp cấp tính nặng nghi cúm A/H5N1. Cũng theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh, tại thời điểm này Yên Bái chưa phát hiện có ổ dịch cúm A/H5N1 nào trên đàn gia cầm. Mặc dù vậy, dịch cúm thông thường đã và đang xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, trung bình có khoảng 300 đến 400 ca mắc cúm thông thường/tuần.

Trước diễn biến thời tiết hiện nay đang thuận lợi cho phát sinh dịch bệnh đường hô hấp, đặc biệt là ở vùng núi cao ở Yên Bái, đối tượng đang mắc phần lớn đều là trẻ em và người cao  tuổi, với các bệnh thường gặp chủ yếu như: cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi cấp. Bên cạnh đó, dịch cúm A/H5N1 hiện đang bùng phát trên đàn gia cầm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Thanh Hóa, Thái Nguyên…và nhiều tỉnh phía nam. Đáng ngại hơn là từ sau tết đến nay, ngoài 1 bệnh nhân mắc cúm A/H5N1 tại Thanh Hóa và 1 tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh… ở nước ta đang tiếp tục phát hiện thêm các ca nhiễm vi rút cúm A/H5N1 ở người.

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tăng cường phòng, chống dịch cúm A/H5N1 và Công văn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về tăng cường giám sát viêm phổi nặng nghi cúm A/H5N1, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã sớm yêu cầu trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm A/H5N1 các cấp từ huyện, thị, thành phố tới các xã, phường.

Các trang, thiết bị, vật tư hóa chất đều đã chuẩn bị đủ bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra trên từng địa bàn. Trung tâm y tế các huyện, thị thành phố cũng đang tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp tính nặng nghi nhiễm cúm A/H5N1 tại các cơ sở điều trị. Đồng thời, các trung tâm y tế cũng đang phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan thú y tại địa phương kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh cúm A/H5N1 trên gia cầm, từ đó chủ động phòng dịch cho người dân.

Các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 4 biện pháp phòng, chống cúm A/H5N1tại cộng đồng; vận động nhân dân kiên quyết, tuyệt đối không giết mổ, ăn thịt, buôn bán gia cầm ốm, chết; chú trọng tới an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cá nhân, giữ ấm, ăn thức ăn đã nấu chín, uống nước đã đun sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh và tăng cường dinh dưỡng…

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cũng như các huyện, thị, thành phố đã bổ sung, củng cố thêm kiến thức cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về cách chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A/H5N1 ở người. Đặc biệt, chú ý tới các bệnh nhân có sốt và các triệu chứng về hô hấp đã tiếp xúc gần với gia cầm ốm, chết. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân biết cách phòng tránh bệnh cúm thông thường, mà tốt nhất là vận động nhân dân chủ động tiêm phòng vác xin phòng cúm đã được triển khai.

Trung tâm Y tế Dự phòng từ tỉnh, tới các huyện, thị, thành phố cũng đang thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch; duy trì báo cáo tất cả các ca bệnh truyền nhiễm về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, nhằm thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát những người viêm phổi nặng nghi cúm A/H5N1 để phát hiện nhanh nhất và xử lý kịp thời nếu có cúm A/H5N1 lây sang người.

Đào Minh

Các tin khác
Ra mắt Phòng Cảnh sát môi trường.

YBĐT - Cùng với lực lượng công an cả nước, ngày 13/6/2008, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố quyết định và ra mắt Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT). Biên chế lúc ban đầu của đơn vị là 8 cán bộ, chiến sỹ. Ngoài Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSMT còn 2 đội nghiệp vụ là Đội Phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường và Đội Phòng ngừa đấu tranh với các hành vi huỷ hoại, xâm phạm tài nguyên, môi trường.

YBĐT - Với vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Lâm Giang (huyện Văn Yên - Yên Bái) đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó, đã đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD - ÐT) vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ÐH, CÐ. Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước. Ðặc biệt, các trường không được hạ điểm chuẩn.

T.S Vũ Đăng Minh.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ tham gia vai trò trưởng ban chỉ đạo dự án 1.000 công chức trẻ cho xã phường, thị trấn. TS Vũ Đăng Minh - Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ) đã trao đổi với báo chí xung quanh chế độ, cơ chế tuyển chọn và đánh giá công chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục