Giới Phiên: Đổi thay nhờ phát huy nội lực

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cuộc sống đối với người dân Giới Phiên (thành phố Yên Bái) những năm trước đây gặp không ít khó khăn. Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền xã Giới Phiên đã tìm hướng phát triển kinh tế địa phương, giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Ngọc Xuân chốc chốc lại dừng xe giới thiệu với chúng tôi: “Khu vực này trước đây trồng cây dong riềng để làm miến đao tốt lắm nhưng bây giờ đành chuyển sang trồng cây khác bởi củ bé, thu hoạch chẳng được là bao. Dân Giới Phiên cũng may có nghề làm miến đao là cứu cánh đấy, chứ không mấy năm gần đây thường bị thiên tai, dịch bệnh thì làm sao mà người làm nông nghiệp chịu được”. “Nghề làm miến của Giới Phiên có từ bao giờ và hiện nay thì hoạt động ra sao?”.

Anh Xuân không cần mở sổ, nói ngay: “Nói thật chuẩn cũng có đến 18 năm nay rồi, trước thì nhà nhà làm miến, hiện còn 80 hộ, trong đó nhiều nhất vẫn ở thôn 6 với 60 hộ. Những năm gần đây, do diện tích cây đao riềng bị thu hẹp, người Giới Phiên lại tỏa đi khắp nơi mua bột đao về làm miến, hàng năm sản phẩm miến tiêu thụ ở thị trường thành phố Yên Bái, các địa phương lân cận và về cả Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương… khoảng 300 tấn. Doanh thu như năm qua cũng ước đạt gần 6 tỷ đồng”.

Nhìn tổng thể, Giới Phiên có vị trí địa lý khá thuận lợi cho phát triển kinh tế như quốc lộ 32C chạy dài theo 6 thôn. Hệ thống cơ sở hạ tầng cũng đã được quan tâm đầu tư khá đồng bộ. Mặc dù chỉ có 54 ha ruộng nước nhưng nhiều năm qua, nhân dân trong xã đã tích cực đưa các loại giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở toàn bộ diện tích nên năng suất hàng năm đạt 98 tạ/ha/năm. Cùng cây lúa, cây màu vụ 3, chủ yếu là ngô lai được các hộ đưa vào gieo cấy trên đất 2 lúa đạt 37 ha, còn lại là các cây trồng khác. Để góp phần đưa kinh tế hộ phát triển, Đảng bộ, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương phá bỏ cây cọ, cải tạo vườn tạp và đưa các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào trồng như: bưởi, na, vải, xoài…

Bên cạnh đó, cải tạo 25 ha chè hiện có. Từng bước chú trọng phát triển đàn gia súc, từ chỗ chỉ có trên 30 con trâu bò thì nay xã đã có gần 100 con trâu, bò, đàn lợn trên 2.000 con và hơn 16.000 con gia cầm các loại. Hiện tại ở Giới Phiên, nhân dân đang phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa nghề như: trồng nấm, rau ngót, rau cần, nuôi cá lồng, kinh doanh dịch vụ vật tư, trồng đào, chăn nuôi…

Điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn 1 có trang trại chăn nuôi với 300 con lợn, 1.000 con gà và mở cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hay hộ gia đình anh Nguyễn Doanh Trường ở thôn 6 thường xuyên đi các địa phương khác thu mua bột đao về bán cho những hộ làm miến, góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động, thu nhập của gia đình là trên 60 triệu đồng/năm. Rồi hộ ông Huệ ở thôn 1 có vườn cây cảnh với 1.000 cây đào, thu nhập đạt 100 triệu đồng/năm…

Về Giới Phiên hôm nay, đi dọc tuyến đường chính qua các thôn, chúng tôi nhận thấy bộ mặt nông thôn đang dần đổi thay từng ngày. Theo thống kê sơ bộ, xã có 52% số hộ khá và giàu, 41% hộ trung bình và chỉ còn 7% hộ nghèo; 105 hộ có nhà xây, trên 400 hộ có xe máy, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; 6/6 thôn đã có nhà văn hóa và gần 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa… Với nội lực của mình, Giới Phiên sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thái Hưng

 

Các tin khác

YBĐT - Tỉnh Yên Bái hiện có 67.554 người cao tuổi (NCT), trong đó có 62.527 hội viên đang sinh hoạt ở 1.666 chi hội cơ sở. Những năm qua, NCT khắp nơi trong tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Ở hầu hết các địa phương, phong trào thi đua " NCT nêu gương sáng" trên nhiều lĩnh vực đã phát huy hiệu quả thật sự là những tấm gương sáng trong đời sống kinh tế - xã hội, đóng góp thành tích chung trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, 4-5 ngày đầu tuần không khí lạnh suy yếu nên ở Bắc bộ trời ấm dần nhưng có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng sớm. Cuối tuần có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống gây mưa rào và làm trời chuyển rét.

Gia cầm vẫn được bán tự do trên các chợ ở Yên Bái. (Ảnh: Thanh Phúc)

YBĐT - Để chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên người, cùng với tăng cường các biện pháp phòng chống, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái đang tăng cường công tác giám sát các ca viêm phổi nặng nghi cúm A/H5N1.

Ra mắt Phòng Cảnh sát môi trường.

YBĐT - Cùng với lực lượng công an cả nước, ngày 13/6/2008, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố quyết định và ra mắt Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT). Biên chế lúc ban đầu của đơn vị là 8 cán bộ, chiến sỹ. Ngoài Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSMT còn 2 đội nghiệp vụ là Đội Phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường và Đội Phòng ngừa đấu tranh với các hành vi huỷ hoại, xâm phạm tài nguyên, môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục