Bộ Thông tin Truyền thông tặng máy tính cho học sinh Mường Lai
- Cập nhật: Chủ nhật, 1/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Sáng 28/2, Đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hương Trà đã lên thăm và trao tặng 25 bộ máy vi tính cho các em học sinh trường PTCS dân tộc nội trú xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chân trọng đón tiếp đoàn.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhận 25 bộ máy tính từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hương Trà.
|
Sáng kiến về chương trình máy tính cho thiếu nhi của Bộ Thông tin Truyền thông là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với các em học sinh trong cả nước nói chung và các em có hoàn cảnh khó khăn ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Yên Bái nói riêng, tạo cơ hội cho các em tiếp cận với tin học, nâng cao hiểu biết và nắm bắt thông tin.
Thông qua chương trình máy tính cho thiếu nhi, Bộ Thông tin, truyền thông mong muốn, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ hơn nữa, để mạng lưới tin học, truyền thông ngày càng phủ kín, sâu rộng đến các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngọc Sơn
Các tin khác
YBĐT - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2009), 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm và tặng quà các gia đình có thân nhân từng công tác công hiến trong lực lượng bộ đội biên phòng tại các địa phương trong tỉnh.
Sáng 28.2, tại TP.HCM, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ phát động Tháng thanh niên năm 2009 trên toàn quốc với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”.
Trung ương (T.Ư) Đoàn đang gấp rút xây dựng đề án thí điểm “tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch và sử dụng 1.000 công chức trẻ (CCT) công tác tại xã, phường, thị trấn”. Ngay tại hội thảo đầu tiên để lấy ý kiến đã có khá nhiều ý kiến đồng tình lẫn phản biện.
YBĐT - Tính đến 27/2, cái nhà ăn này mới chỉ đi vào hoạt động được tròn bốn mươi ngày. Thời gian đó chưa dài để nói về hiệu quả hay sự tồn tại của nó, nhưng rõ ràng những gì đã và đang diễn ra ở đây đã thể hiện một bước đột phá trong công tác phục vụ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.