MTTQ Yên Thắng: Đoàn kết xây dựng xã văn hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Yên Thắng là một xã vùng thấp của huyện Lục Yên (Yên Bái) có nền kinh tế thuần nông, chậm phát triển nên đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. Chính vì thế, việc phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất là hết sức quan trọng.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Yên Thắng luôn phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và MTTQ Việt Nam, phát động góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

 Ông Mông Ngọc Long- Chủ tịch MTTQ xã Yên Thắng cho biết: " Mặt trận đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi: “Tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” về “Đất nước anh hùng”, “Tự hào truyền thống quê hương Yên Bái”, tuyên truyền các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân và Phát huy được quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống".

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm MTTQ Yên Thắng đều phát huy tốt vai trò là trung tâm chủ trì, phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên để tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua. Bên cạnh đó, Mặt trận còn tổ chức có hiệu quả chức năng tuyên truyền, chức năng giám sát, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, các phong trào, các cuộc vận động được triển khai đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, tích cực chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phá bỏ vườn tạp để trồng các cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao và kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm.

Do tích cực tuyên truyền vận động, đến nay 182 ha ruộng nước của xã đều được cấy 95% là cấy bằng các giống lúa lai, lúa thuần cho năng suất chất lượng cao. Năm 2003, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 2,5 triệu đồng/năm, nhưng đến năm 2008 đạt trên 6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,5% xuống còn 8,5%; đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư ” là cuộc vận động lớn được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua cuộc vận động, Yên Thắng đã xây dựng được 6/8 thôn văn hoá, 6 thôn đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến; có 858 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 92%; 100% các thôn trong xã đã xây dựng được nhà văn hoá. Cuối năm 2008, Yên Thắng đã ra mắt xây dựng xã văn hoá, là đơn vị thứ 4 của huyện Lục Yên ra mắt xây dựng xã văn hoá... Kết quả của cuộc vận động đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương 

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá được đẩy mạnh, từng bước nâng cao chất lượng. Quy ước, hương ước thôn bản được duy trì... Các phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao được duy trì thường xuyên. Năm 2008, kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), tất cả 8 khu dân cư đều tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” thu hút trên 700 hộ gia đình tham gia các hoạt động vui chơi như: đẩy gậy, ném còn, đấu vật, bắn nỏ... góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, sôi động ở khu dân cư. Các phong trào: Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo” được triển khai và nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đóng góp xây dựng quỹ. Nguồn kinh phí đó đã góp phần giúp đỡ thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân các thôn ủng hộ tiền, giúp đỡ ngày công, nguyên vật liệu trị giá 113 triệu đồng cùng sự hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" của huyện, 5 năm qua, Yên Thắng đã xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Việc triển khai hiệu quả 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" sẽ là những thuận lợi để Yên Thắng đạt mục tiêu xây dựng xã văn hoá vào năm 2010.    

Kim Tiến

    

Các tin khác

YBĐT - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc góp phần phát huy sức mạnh nội lực của quần chúng xây dựng quê hương, trong thời gian qua, cùng với việc triển khai có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên, Huyện uỷ Văn Chấn (Yên Bái) còn ban hành nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác vận động quần chúng.

Ông Trịnh Văn Được thường xuyên giáo dục truyền thống cho con cháu.

YBĐT - Được lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giới thiệu, chúng tôi tìm gặp ông Trịnh Văn Được, hiện đang trú tại tổ 37, phường Minh Tân- thành phố Yên BáI - một con người đã từng tham gia hàng trăm trận đánh chống thực dân Pháp từ những ngày đầu cách mạng. Những địa danh ông từng tham gia chiến đấu ở Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ…còn vang mãi những chiến công của một thời oanh liệt.

YBĐT - Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái) có gần 260 hội viên. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cựu chiến binh càng hăng say hơn trong trận tuyến mới: tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), đến 26-2, cả nước có hơn 9,2 triệu người nghèo (2,3 triệu hộ) đã nhận trên 1.700 tỷ đồng hỗ trợ Tết theo quyết định của Thủ tướng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục