Yên Bái: Trên 25 ngàn lượt hộ dân được tập huấn khoa học kỹ thuật

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 9/3/2009, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm công tác Khuyến nông (1994-2009).Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm khuyến nông Quốc gia, đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ khuyến nông các huyện thị trong tỉnh.

15 năm qua, với vai trò là cầu nối chuyển giao KHKT tới nông dân, hệ thống Khuyến nông tỉnh đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong 15 năm đã có 25.000 hộ nông dân được tập huấn KHKT và gần 63.000 lượt hộ nông dân được tham quan, học hỏi thông qua các mô hình trình diễn. Nhờ nắm bắt tốt khoa học kỹ thuật bà con nông dân trong tỉnh đã chuyển đổi ruộng 1 vụ thành 2 vụ với diện gần 2 ngàn ha, sản lượng lúa xuân tăng từ 72.807 tấn năm 2001 lên trên 82.000 tấn năm 2008; trồng cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa ở vùng thấp; mô hình sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, đã cho thu nhập 40 triệu đồng /ha/năm. Với sự nhiệt tình, lòng yêu nghề đội ngũ cán bộ khuyến nông đã đóng góp tích cực vào việc xoá bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, thay vào đó là những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, ổn định an ninh lương thực…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông trong suốt 15 năm qua, đồng chí nhấn mạnh: Chính sách khuyến nông ở Yên Bái được quan tâm hơn rất nhiều so với các địa phương khác trong nước, và những năm tới vẫn sẽ được tỉnh quan tâm tạo điều kiện. Do vậy đội ngũ khuyến nông cần tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bám sát các trương trình phát triển kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh công tác chuyển giao KHKT tới bà con nông dân từ vùng thấp đến vùng cao tăng năng suất cây trồng, vật nuôi xây dựng nhiều mô hình kinh tế để nhân dân tham quan học hỏi, xây dựng đội ngũ khuyến nông đủ trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề.  

        Nguyễn Minh

Các tin khác
Cán bộ, y tế xã Mồ Dề (huyện Mù Cang Chải) kê đơn thuốc chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhan là đồng bào Mông. (Ảnh: Đức Hồng)

YBĐT - Ngay từ đầu năm 2009, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng khám chữa bệnh theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

YBĐT - Trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái), một số nơi vẫn còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc như: kéo dài nhiều ngày, tốn kém về kinh tế, không đảm bảo vệ sinh môi trường khi hoả táng, chôn chất người chết… Vì vậy, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện quan tâm. Nội dung này được huyện Văn Chấn coi là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

YBĐT - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2009 của Huyện Đoàn Văn Yên (Yên Bái), các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã đồng loạt tổ chức ra quân và thực hiện các hoạt động tình nguyện xây dựng công trình, phần việc thanh niên.

YBĐT - Ban chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình triển khai giai đoạn 2008- 2012. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục