Trạm Tấu khống chế dịch cúm A/H1N1

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/12/2009 | 11:12:00 AM

YBĐT - Những ngày này ở huyện vùng cao Trạm Tấu, dịch cúm A/H1N1 diễn biến rất phức tạp. Trung tâm Y tế huyện đang phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tiến hành các biện pháp giám sát, quản lý, khống chế dịch.

Cán bộ Trung tâm Y tế Trạm Tấu phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các điểm có ổ dịch cúm A/H1N1.
Cán bộ Trung tâm Y tế Trạm Tấu phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các điểm có ổ dịch cúm A/H1N1.

Dịch cúm A/H1N1 khởi phát từ ngày 6/9/2009 tại khu V, thị trấn Trạm Tấu. Đến nay toàn huyện đã phát hiện 8 ổ dịch cúm xuất hiện tại 10 trường học, 5 tổ khu phố và 8 thôn bản. Số người mắc lũy tích từ khi có dịch đến nay là 1.621 ca. Qua xét nghiệm thử có 10 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Trước tình hình trên, ông Đào Xuân Ngọc – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Trung tâm đã chỉ đạo Khoa Kiểm soát dịch – HIV/AIDS, trạm y tế các xã tăng cường giám sát phát hiện sớm các ca bệnh và ổ dịch, huy động lực lượng tổ chức bao vây dập dịch kịp thời, không để xảy ra tử vong, hạn chế thiệt hại cho người dân. Trung tâm có đội cơ động tới các ổ dịch phun hoá chất và điều trị tại các xã xa. Để đảm bảo đủ thuốc, vật tư cho phòng chống dịch đặc biệt với người nghèo, người có thu nhập thấp và học sinh các trường, cùng với các biện pháp khác, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành mua và cấp nước súc miệng, khẩu trang y tế, xà phòng rửa tay và xà phòng giặt cho các trường nội trú, bán trú của thị trấn và các xã lân cận nên việc phòng, chống được thực hiện khá hiệu quả”.

Nhiều ổ dịch được Trung tâm phát hiện nhanh, phối hợp với trạm y tế và UBND xã điều tra xử lý kịp thời. Có thể nhắc tới ổ dịch xảy ra ngày 4/10/2009 tại thôn Háng Tây, xã Pá Lau, bắt đầu từ bà Chớ Thị Khua, 36 tuổi, sau vài ngày đã lây ra con, cháu trong gia đình với các triệu chứng sốt nóng liên tục kèm theo ho có đờm, đau rát họng, hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Những ngày sau đó, một số người dân ở gần cũng đã bị bệnh với các triệu chứng tương tự.

Ngay sau khi nhận được tin báo của trạm y tế xã, Trung tâm Y tế đã cử cán bộ phối hợp với trạm y tế xác minh dịch và áp dụng các biện pháp bao vây dập dịch như: tuyên truyền hướng dẫn cách phòng, chống; cách ly người bệnh bằng nghỉ ngơi, chăm sóc điều trị tại gia đình, không tập trung nơi đông người; hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường, chăm sóc người bệnh an toàn tránh lây lan và thực hiện tốt các khuyến cáo; cử cán bộ điều tra tình hình dịch tại các thôn còn lại của xã, làm việc với các trường để giám sát xử lý ổ dịch; chuẩn bị các điều kiện về thuốc, vật tư, con người đáp ứng khi dịch lan rộng…

Đồng thời với việc xử lý môi trường, tuyên truyền, tổng số 48 bệnh nhân trong thôn từ 8 tháng tuổi đến 61 tuổi, chủ yếu là trẻ em trong lứa tuổi đi học đã được điều trị kịp thời, sau theo dõi giám sát không có ca mắc mới. Tương tự, ổ dịch tại thôn Tà Chơ và thôn Chống Tầu (Làng Nhì), từ ngày 12/11 đến ngày 1/12/2009 làm 147 người mắc ở mọi lứa tuổi cũng được Trung tâm Y tế xử lý dập dịch an toàn, đến nay không có ca mắc mới. 

Theo ông Mã Trung Hải – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện: “Hiện nay huyện có 36 ca đang được quản lý, giám sát và điều trị, trong đó có 14 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trạm Tấu gồm 9 ca điều trị nội trú và 5 ca điều trị ngoại trú. Do chủ động kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị hỗ trợ tuyến dưới, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện, trang thiết bị y tế, cập nhật phương pháp điều trị thích hợp; chú trọng điều trị ở các đối tượng có nguy cơ tử vong cao như: người già yếu, người mắc bệnh kinh niên, phụ nữ có thai, nên kể từ khi có dịch đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 133 bệnh nhân vào điều trị. Tổ điều trị ngoại viện đã điều trị khỏi cho 64 bệnh nhân. Đáng mừng là qua điều trị không có bệnh nhân tử vong.” 

Được biết rải rác tại các xã trong huyện có 22 ca được kê đơn điều trị tại nhà. Số bệnh nhân khỏi bệnh từ khi có dịch đến nay là 1.585 ca, trong đó có 38 ca điều trị bằng Tamiflu, không có bệnh nhân tử vong. Hiện cả 8 điểm có dịch cúm gồm: khu 5, thị trấn Trạm Tấu, Trường Khấu Ly (Bản Mù), Thôn Háng Tây (Pá Lau), thị trấn Trạm Tấu, thôn Pá Hu (Pá Hu), Trường bán trú thôn Đầu Cầu (Xà Hồ), thôn Tà Chơ và thôn Chống Tầu (Làng Nhì), thôn Tà Đằng (Tà Xí Láng) đã và đang được giám sát và khống chế, trong đó 6 điểm đã hết dịch, còn 2 điểm chưa hết dịch là thôn Tà Đằng (Tà Xi Láng) và thị trấn Trạm Tấu.

Tình hình bệnh nhân mắc mới tại các ổ dịch cũ mấy ngày qua đã có chiều hướng giảm. Mặc dù vậy, nguy cơ bùng phát điểm dịch mới tại các xã là khó tránh khỏi do điều kiện thời tiết, thuận lợi cho vi rút tồn tại trong môi trường và việc quản lý người từ vùng dịch đến các địa phương là rất khó khăn. Do vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo để mỗi người dân tự biết cách phòng bệnh, bảo vệ mình khi dịch đã lan rộng như hiện nay. 

Minh Đức

Các tin khác

YBĐT - Trong những ngày gần đây, trên địa bàn 2 huyện Trấn Yên và Văn Yên liên tục xảy ra các vụ đuối nước, làm 8 trẻ em bị thiệt mạng (5 trường hợp ở Trấn Yên, 3 trường hợp ở huyện Văn Yên), trong đó 2 vụ đuối nước tập thể tại thị trấn Cổ Phúc và xã An Thịnh.

Từ ngày 1.1.2010, sẽ cấm tuyệt đối hút thuốc lá tại những địa điểm công cộng. Tuy nhiên, nhiều bộ ngành, đơn vị vẫn chưa có kế hoạch triển khai thực hiện.

Để nâng cao chất lượng dân số, Nậm Búng cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức, xoá bỏ hủ tục lạc hậu cho người.

YBĐT - Theo phong tục của đồng bào nơi đây, nam nữ thanh niên khi đã đến tuổi 15, 16, các gia đình sẽ tổ chức dạm ngõ cho con em mình. Sau khi dạm ngõ các em đương nhiên được coi là vợ chồng và chờ khi đủ tuổi pháp luật quy định sẽ .đi đăng ký kết hôn. Cũng bởi thể trạng chưa phát triển toàn diện nên hầu hết những đứa trẻ ra đời từ những cuộc tảo hôn này đều còi cọc và suy dinh dưỡng nặng.

Ngày 23-12, Bộ Y tế cho biết, trong tháng 12 , nhiều loại dịch bệnh giảm cả số ca mắc và số ca tử vong. Điển hình là bệnh thương hàn, có 8 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/tử vong là 44/0, đưa số bệnh nhân tích lũy từ đầu năm đến nay là 1.199 trường hợp, trong đó chỉ có 1 ca tử vong, so với cùng kỳ năm 2008 (2.008/0), số mắc giảm 40,3%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục