Giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện
- Cập nhật: Thứ tư, 30/12/2009 | 7:57:12 AM
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 362/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, nhất là đối với các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối.
Trong 5 năm tới, phấn đấu đạt tỷ lệ 25 giường bệnh/1 vạn dân.
|
Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo tăng dần hàng năm hợp lý cho ngành y tế để đầu tư tăng số giường bệnh, nâng cao chất lượng điều trị. Trong 5 năm tới, phấn đấu đạt tỷ lệ 25 giường bệnh/10.000 dân (không kể giường lưu trú tại trạm y tế xã).
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm 2009, mặc dù công tác chống quá tải đã thu được những thành tích đáng kể, số giường nằm ghép giảm 15%, nhưng tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương tính theo giường bệnh kế hoạch là 148,6%, tuyến huyện là 115,7%.
Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, công suất sử dụng giường bệnh lên đến 200-250%. Trong khi tỷ lệ giường bệnh trung bình thế giới là 25 giường/vạn dân thì ở Việt Nam hiện tỷ lệ này vẫn còn thấp với 18 giường bệnh/vạn dân. Người bệnh cũng không còn lạ với cảnh phải nằm ghép 2-3 người/giường.
Thậm chí ở khoa sơ sinh các cháu nhỏ cũng phải nằm ghép như bệnh nhân người lớn. Có những khoa chỉ tiếp nhận được 80-100 bệnh nhân thì có lúc cao điểm phải tiếp nhận nội trú gần 300 bệnh nhân, tức là vượt trên 100%...
Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế cần đẩy mạnh việc tiết kiệm diện tích khu vực hành chính để kê thêm giường bệnh, giảm số ngày điều trị nội trú; thực hiện tốt Đề án 1816, luân chuyển bác sỹ tuyến trên về các tuyến dưới hỗ trợ điều trị, chuyển giao công nghệ cũng như tay nghề cho bệnh viện tuyến dưới.
Thủ tướng Chính phủ cho phép ưu tiên ứng trước vốn kế hoạch năm 2010 đối với những dự án đầu tư, nâng cấp, xây mới bệnh viện đã giải ngân đạt kế hoạch năm 2009 để sớm đưa vào sử dụng. Các dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng bệnh viện đã được phê duyệt cũng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng hạn mức vốn vay xây dựng cơ bản lên tối đa 85%, vay mua sắm thiết bị y tế tối đa 100%.
Bộ Y tế chỉ đạo xây dựng danh mục dự án đầu tư cho một số bệnh viện đa khoa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trọng điểm để trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao cho cả khu vực.
Trước mắt, Bộ cũng cần triển khai gấp Đề án thí điểm thực hiện việc chữa bệnh theo nhu cầu bằng kỹ thuật tiên tiến ở một số bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng trong quý I/2010. Bên cạnh đó, Bộ Y tế phải đảm bảo đưa vào vận hành Trung tâm tim mạch bệnh viện E (giai đoạn I) vào ngày 27/2/2010.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc việc tạm ứng vốn năm 2010 để hoàn thành dự án bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều-Hà Nội); bố trí kinh phí cho 3 bệnh viện bảo vệ sức khỏe cán bộ là Hữu nghị, Thống Nhất và Bệnh viện C Đà Nẵng; đồng thời, lưu ý việc mở rộng đối tượng khám, chữa bệnh của các bệnh viện này nhằm gánh bớt tải cho các bệnh viện khác, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Năm 2009 nhiều chỉ tiêu đặt ra của ngành lao động như tạo 1,7 triệu việc làm trong nước, đưa 90 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài không thực hiện được. Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế cũng khiến lao động phổ thông nước ngoài “tràn” vào Việt Nam một cách bất thường.
YBĐT - Ngày 29/12/2009, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, chủ trì hội nghị.
Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
YBĐT - Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Ngọc tại Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá VI) về “ Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” ở Yên Bái tổ chức ngày 29/12/2009.
Bắt đầu từ ngày 1-1-2010, Luật Cán bộ, công chức (CBCC) có hiệu lực thi hành. Luật này sẽ thay thế cho Pháp lệnh CBCC ngày 26-12-1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh CBCC năm 2000 và 2003. Phóng viên báo chí đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, về một số nội dung chính của bộ luật này.