Chuyển biến ở cơ sở nhờ phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/12/2009 | 3:01:11 PM

YBĐT - Năm 2009, Hội Phụ nữ các cấp cũng như hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tích xuất sắc, tổ chức sáng tạo các nội dung thi đua phù hợp, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó, góp phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình hội viên và xã hội.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội là tập trung hướng về cơ sở, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của hội cấp trên để xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội.

Các cấp hội đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt cho chị em. Các hoạt động đều được quan tâm cả bề rộng lẫn chiều sâu, đổi mới nội dung tuyên truyền. Trong đó, tổ chức học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII với nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, mít tinh, giao lưu văn hoá văn nghệ, tổ chức hội thảo cấp tỉnh và tổ chức Hội thi “Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi”.

Để hỗ trợ vận động chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội đã vận động hội viên đăng ký xây dựng gia đình theo 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Kết quả đã có 134.754 lượt cán bộ hội viên đăng ký thực hiện và qua bình xét số gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn chiếm trên 80%.
 

Năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh còn phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý phòng chống tệ nạn xã hội; mở các lớp học xoá mù chữ cho 1.365 hội viên, duy trì 16 nhóm tự học sau xoá mù chữ và hoạt động của 116 tủ sách tại cơ sở nhằm chống tái mù chữ cho chị em. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao kiến thức mọi mặt giúp nhiều hội viên khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất giỏi.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chức 1.750 lớp tập huấn KHKT cho 62.155 hội viên phụ nữ; duy trì và thành lập mới 209 câu lạc bộ khuyến nông, 1.150 mô hình câu lạc bộ phụ nữ làm kinh tế giỏi; tiếp tục chỉ đạo  xây dựng mô hình  hộ gia đình hội viên có thu nhập cao và đã có trên 200 mô hình gia đình đạt thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên.

Nhằm tạo điều kiện giúp  chị em có vốn phát triển kinh tế, năm 2009 Hội đứng ra tổ chức ký ủy thác và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 44.010 lượt hộ vay vốn với dư nợ trên 435 tỷ đồng.

Qua kiểm tra khảo sát, chị em đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ ngân hàng đúng hạn. Phong trào giúp nhau xoá nghèo có địa chỉ được cấp hội phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng. Hội phụ nữ các cơ sở tiến hành khảo sát các hộ nghèo phân công các chi hội, tổ phụ nữ giúp đỡ các hội viên nghèo. Đến nay, 90% gia đình hội viên nghèo được Hội và chị em giúp 2,5 tỷ đồng tiền mặt không tính lãi; 65.430 ngày công lao động; 105 tấn thóc, ngô;  nuôi chia 20.105 con trâu, bò, lợn giống và hàng vạn cây con giống khác. Điển hình trong phong trào là Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Với những nỗ lực từ các cấp hội và hội viên phụ nữ toàn tỉnh, phong trào thi đua trong năm 2009 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã hoàn thành 32/34 chỉ tiêu đề ra.

Để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Hội đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ các kiến thức về giáo dục gia đình và nhân rộng mô hình “5 không”: Không sinh con thứ ba; không có trẻ suy dinh dưỡng; không có trẻ bỏ học; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bạo lực; duy trì hoạt động của 344 mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống ma tuý, CLB phụ nữ với kiến thức phấp luật...

Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp còn làm tốt công tác hậu phương quân đội; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; phát động ủng hộ chung tay xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo được 1,182 tỷ đồng và làm mới được 47 căn nhà “ Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đổi mới hoạt động để thúc đẩy phát triển phong trào, năm qua đã có 92 cơ sở hội đạt xuất sắc, 79 cơ sở đạt khá; 100% hội phụ nữ các huyện, thị , thành phố đạt xuất sắc. Năm 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh; vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phấn đấu trong năm 2010 có 80% cơ sở hội hoạt động khá và xuất sắc; giảm 4% số hộ nghèo và tích cực phối hợp cùng các ngành, các cấp đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Nước sạch đến với đồng bào Mông thôn Tấu Dưới (xã Trạm Tấu)

YBĐT - Qua một năm triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu đã đạt được một số kết quả nhất định. Phóng viên (PV) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Vạng - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Yên Bái về những kết quả ban đầu này.

YBĐT - Nhằm giúp Trạm Tấu vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) cam kết hỗ trợ huyện 100,2 tỷ đồng trong 10 năm để đầu tư phát triển kinh tế.

Giao dịch tiếp dân tại bộ phận “một cửa” của Sở LĐ-TB&XH Yên Bái.

YBĐT - Là cơ quan có chức năng tiếp nhận, giải quyết nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của công dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) Yên Bái đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính(TTHC) trong đơn vị và toàn ngành.

Đoạn sông cạn trơ đáy này trước đây là nơi tập kết của tàu thuyền buôn đồ gốm sứ khắp nơi về Hà Nội.

Lúc 1g sáng 29-12, mực nước sông Hồng tại khu vực cầu Long Biên (Hà Nội) đã xuống thấp tới mức chỉ còn 0,66m. Cách đây hơn một tháng (ngày 18-11), nước sông Hồng xuống còn 0,76m, các cơ quan chức năng cho biết đó là kỷ lục thấp nhất trong vòng 107 năm kể từ khi có số liệu quan trắc từ năm 1902. Như vậy, đến nay kỷ lục đó đã bị phá vỡ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục