Trường Tiểu học Sơn Thịnh: Kết quả dành cho những cố gắng
- Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2010 | 3:22:23 PM
YBĐT - Được thành lập năm 1990, mười chín năm qua, dù ở bất kì thời điểm nào, Trường Tiểu học Sơn Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Động lực ấy đã góp phần tạo nên những bước tiến vượt bậc của nhà trường, nhất là 5 năm trở lại đây.
Trường Tiểu học Sơn Thịnh trong lễ đón nhận danh hiệu “Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I”.
|
Liên tục từ năm 2006 đến năm 2009, nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2008 - 2009, trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh. Thành tích nổi trội của nhà trường chính là chất lượng dạy và học. Trường luôn ở tốp dẫn đầu của huyện Văn Chấn về đội ngũ giáo viên giỏi và học sinh giỏi, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi giữ vở sạch - chữ đẹp.
Năm học 2008 - 2009, 60% giáo viên nhà trường đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó trên 26% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục là chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Vì thế, nhà trường thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng đội ngũ giáo viên có “tâm” và có “tầm”. Với phương châm “Mỗi giáo viên vừa là thầy vừa là trò của nhau”, các giáo viên đã tăng cường học hỏi, trao đổi, giúp đỡ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy sức mạnh nội lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Sau những cuộc thảo luận chuyên môn, những lần góp ý giờ dạy, mỗi giáo viên đều thu hoạch những điều bổ ích cho công việc của mình. Hàng năm, toàn bộ giáo viên đều có sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học; sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tế của đơn vị; chủ động, tích cực sử dụng thiết bị dạy học và làm thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động. Mỗi giáo viên cũng đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Trường đã động viên 8 giáo viên đang học nâng chuẩn và 10 cán bộ, giáo viên học trên chuẩn. Năm học này, 100% giáo viên của nhà trường đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 40%. Phấn đấu có 50% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong vài năm tới.
Song song với tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường cũng luôn chỉ đạo và tạo điều kiện để tất cả các tổ chức đoàn thể, mọi hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao đều có thể phát huy tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong giai đoạn nước rút xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thời gian vừa qua, tổ chức công đoàn nhà trường đã tập hợp, động viên tất cả cán bộ, đoàn viên và học sinh xây dựng cảnh quan nhà trường. Từng bồn hoa, từng gốc cây cảnh được giáo viên và học sinh chăm sóc cẩn thận, tạo nên một khuôn viên trường học xanh, sạch, đẹp.
Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, mấy năm qua, Trường Tiểu học Sơn Thịnh đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục. Năm 2007, địa phương đã hỗ trợ kinh phí làm 2 phòng học tại điểm trường Bản Lềnh - một điểm trường lẻ của nhà trường, đổ sân bê tông và láng nền nhà với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Năm 2009 tiếp tục đầu tư nâng cấp 7 phòng chức năng với tổng kinh phí 40 triệu đồng; xây dựng hoàn thiện tường rào khu trung tâm, bồi thường giải phóng mặt bằng khu trung tâm trị giá trên 100 triệu đồng... Năm năm qua, nhà trường đã được nhân dân và phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học của giáo viên và học sinh với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng, trên 2.000 ngày công lao động, góp phần không nhỏ cho những đổi thay của nhà trường.
Trải qua 19 năm trưởng thành và phát triển, mái trường này đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh cho quê hương và nhiều người nay đã trưởng thành, thành đạt trên mọi miền Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ, thầy cô Trường Tiểu học Sơn Thịnh. Càng tự hào hơn khi những nỗ lực ấy nay đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu “Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I” mà nhà trường vừa đón nhận. Thành quả đó cũng là động lực thôi thúc thầy và trò Trường Tiểu học Sơn Thịnh tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục địa phương.
Huyền My
Các tin khác
YBĐT - Là tuyến khám và điều trị có chuyên môn cao nhất của ngành y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trung bình hàng ngày tiếp nhận 500 bệnh nhân từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị, và hàng ngàn lượt người thường xuyên ra vào thăm và chăm sóc người bệnh.
YBĐT - Trong 2 ngày 17, 18/12/2009, tại Hội nghị Công an toàn quốc, Công an tỉnh Yên Bái vinh dự được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc". Đây là năm thứ tư liên tiếp Công an tỉnh nhận phần thưởng này cho những nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sỹ(CBCS) trong phong trào thi đua "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
YBĐT - Sau gần một năm ra mắt và và đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Đồng cảm ở phường Yên Thịnh và CLB Chia sẻ ở xã Tân Thịnh - thành phố Yên Bái bước đầu đã đạt được những kết quả đáng mừng. Đây thực sự là tín hiệu vui. Phóng viên Báo Yên Bái đã có trao đổi với bà Lê Thị Hồng Hiệp - Giám đốc Trung tâm SUDECOM, Trưởng Ban điều hành Dự án.
YBĐT - Mục tiêu trọng tâm năm 2010 là giảm tỷ lệ sinh 0,3%o (tỷ suất sinh thô còn 18,91%o), tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,5% so với năm 2009, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai 71%...