Quản tốt, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2010 | 9:40:10 AM

YBĐT - Năm 2009, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong LLVT tỉnh Yên Bái luôn được cấp ủy - chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện và đồng bộ.

Cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh giúp nhân dân xóa nhà đột nát.
Cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh giúp nhân dân xóa nhà đột nát.

Phong trào thi đua luôn bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, gắn phong trào TĐQT trong LLVT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động lớn trong và ngoài Quân đội đã đem lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động 4 đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Quản tốt, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; phong trào thi đua “4 tốt, 5 không”, “Sáng mãi Điện Biên” và đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Phong trào thi đua đã thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với QP - AN, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xã, phường an toàn, làm chủ.

Công tác củng cố xây dựng lực lượng, giáo dục, huấn luyện, luyện tập, diễn tập chất lượng ngày càng nâng cao. Tỷ lệ dân quân, tự vệ (DQTV) xây dựng đạt 1,92% so với tổng dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 20,6%; lực lượng dự bị động viên (DBĐV) được đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn bảo đảm chặt chẽ. Công tác huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc sát với từng đối tượng và tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%.

Thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ LLVT trong xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng mối đoàn kết gắn bó với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ đã tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống còn 0,16%. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác hồ dạy” đã duy trì nghiêm túc lực lượng dự trữ hậu cần sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện  cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, khí tài tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, trong năm, ngành hậu cần đã bảo quản 21.184 vũ khí các loại; 425,52 tấn đạn dược; 609 khí tài quang học...

Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, cấp ủy - chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lựa chọn mỗi huyện thị, thành phố từ 1 đến 2 xã, phường, thị trấn; mỗi xã, phường, thị trấn lựa chọn từ 1 đến 2 thôn, bản, tổ nhân dân để xây dựng làm điểm trở thành “Điểm sáng văn hoá”. Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư trên 400 triệu đồng và thành lập Đội công tác trực tiếp xây dựng bản Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải trở thành “Bản văn hoá” để nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh, xây dựng 18 nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội trị giá một tỷ đồng; đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 90 triệu đồng; quyên góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” gần 90 triệu đồng...

Do có chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng nên công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT năm 2009 của Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã trở thành hành động tự giác của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh. Qua đó, nhiều tập thể đạt thành tích khá toàn diện trong phong trào thi đua, tiêu biểu là Ban CHQS Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Phòng Chính trị, Trường Quân sự tỉnh, Đại đội 27. Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã xét tặng và đề nghị các cấp khen thưởng 350 tập thể và 680 cá nhân. Trong đó có 2 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc, 13 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 4 tập thể tiên tiến  và 35 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua.

Những hoạt động và những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT tỉnh trong phong trào TĐQT đã phát huy vai trò nòng cốt cùng toàn dân từng bước xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, góp phần củng cố xây dựng hậu phương ngày càng vững chắc; xây dựng niềm tự hào cũng như trách nhiệm của toàn dân chăm lo xây dựng LLVT, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

 Thanh Năm

Các tin khác
Bệnh nhân Triệu Đình Thắng, 46 tuổi xã Lương Thịnh (Trấn Yên) sau phẫu thuật não.

YBĐT - Ngày 8 tháng 12 năm 2009, Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân Triệu Đình Thắng, 46 tuổi ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Người bệnh đã được mổ u não cách đây 3 tháng tại Bệnh viện Việt Đức.

Trường tiểu học Kim Đồng (TP Yên Bái) ứng dụng CNTT vào học môn Toán trên mạng Internet.

Các trường tiểu học TP Yên Bái: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy/ Trường TH&THCS Nậm Búng: Tổ chức chương trình “thắp sáng ước mơ”

Trước những thông tin gần đây liên tục được phát tán trên mạng Internet và tin nhắn qua điện thoại di động về hoa quả có chứa chất bảo quản gây phá hủy nội tạng khiến nhiều người hoang mang, TS Lê Thị Hồng Hảo, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho biết, đây chỉ là những thông tin đồn thổi và hoàn toàn không chính xác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện từ lục địa Trung Quốc lại đang có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Ngày 11-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống nước ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục