Làm rõ nhóm người giả danh thượng tướng, thiếu tướng quân đội, công an

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/7/2024 | 9:10:16 AM

Sáng 20/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nhóm người giả mạo cán bộ cấp cao quân đội, công an.

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm người giả danh cán bộ cấp cao quân đội, công an.
Cơ quan chức năng làm việc với nhóm người giả danh cán bộ cấp cao quân đội, công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 18/7, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) làm thủ tục cho 4 người (1 người mặc quân phục mang quân hàm thượng tướng, 1 người mặc quân phục mang quân hàm đại tá, 2 người còn lại mặc thường phục), ra đảo Lý Sơn để tham quan, du lịch.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ nghi vấn và báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi.

Khi nhận được báo cáo, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ theo dõi mọi hoạt động của nhóm người này tại huyện Lý Sơn. Đến 7h15 ngày 19/7, 4 người này rời Lý Sơn để vào đất liền; đến 8h5 thì vào đến cảng Sa Kỳ. Lúc này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cử lực lượng nghiệp vụ trực tiếp làm việc với đoàn.

Qua quá trình làm việc, đấu tranh thì 4 người, gồm: Bùi Đức Thắng (SN 1966, quê quán ở Thái Bình, nơi thường trú tại Hà Nội) mặc quân phục quân đội, mang hàm thượng tướng; Nguyễn Ngọc Thuần (SN 1975, trú Hà Nội) mặc quân phục quân đội, mang hàm đại tá; Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, trú tỉnh Thanh Hóa) khai là cận vệ; Lê Kim Bình (SN 1961, trú tỉnh Vĩnh Phúc, thường trú tại Hà Nội) tự giới thiệu là thiếu tướng công an. Cả 4 người đều khai nhận là giả.

(Theo CAND)

Các tin khác
Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: cand.com.vn

Ngày 19-7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bước vào ngày xét xử thứ 2 đối với đại án đăng kiểm, Chủ tọa Huỳnh Văn Trực thông báo, trong phần xét hỏi, các bị cáo tại ngoại phải có mặt tại tòa; nếu vắng mặt coi như vắng mặt không lí do.

Bị cáo Vàng A Sình tại phiên tòa xét xử lưu động về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án hình sự, đồng thời, đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tuyên truyền pháp luật để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đưa vụ án Vàng A Sình (sinh năm 1985), trú tại bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” ra xét xử lưu động.

Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt quả tang đối tượng bán trái phép chất ma túy

6 tháng đầu năm, Công an thị xã Nghĩa Lộ cùng với lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Yên Bái đấu tranh bắt giữ 38 vụ phạm tội về ma túy, trong đó riêng Công an thị xã đã trực tiếp đấu tranh bắt giữ, khởi tố và đề nghị truy tố 27 vụ án, 28 đối tượng về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục