Tòa án nhân dân Yên Bái lần đầu tiên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2024 | 8:10:48 AM

YênBái - Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến. Phiên tòa được truyền hình trực tuyến đến TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND hai cấp 28 tỉnh thuộc thẩm quyền tư pháp của TAND cấp cao tại Hà Nội; các phòng, đơn vị TAND huyện, thị, thành phố, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo, thẩm phán, thư ký tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.
Lãnh đạo, thẩm phán, thư ký tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.

Theo đó, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Thị Sông, sinh năm 1970, trú tại bản Tà Dông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. Khoảng 20 giờ, ngày 2/1/2024, tại bản Tà Dông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, Tổ công tác tội phạm về ma túy, Công an huyện Mù Cang Chải bắt quả tang Lý Thị Sông đang có hành vi mua bán ma túy. 

Trước đó, Lý Thị Sông mua của một người không quen biết 1 cây hêrôin, khối lượng 34,8 gam rồi đem đi bán nhưng chưa kịp bán thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng toàn bộ vật chứng. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Sông 15 năm tù.

TAND tỉnh đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Văn Vui, sinh năm 1988 và vợ là Vi Thị Hưởng, sinh năm 1995, cùng trú tại thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình về hành vi "Trộm cắp tài sản”. 

Trong khoảng thời gian từ 9/8/2022 đến 12/8/2022, Vui và Hưởng điều khiển 1 chiếc thuyền xi măng kim loại có động cơ nổ gắn với chân vịt lấy trộm của gia đình anh Lý Văn Thức 45 rọ tôm bát quái loại 29 khung kim loại tại khu vực hồ Thác Bà, thuộc thôn Ngòi Hương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Ngày 11/4/2023, Vi Thị Hưởng tiếp tục ăn trộm của gia đình anh Đặng Văn Tấn 30 chiếc rọ tôm loại 29 khung kim loại. Ngày 19/4/2024, bị hại Lý Văn Thức và Đặng Văn Tấn có đơn kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường thiệt hại. Hội đồng xét xử quyết định, sửa bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Yên Bình về phần bồi thường thiệt hại như sau: bị cáo Vui và Hưởng phải bồi thường cho Lý Văn Thức 15 triệu đồng (đã bồi thường 7 triệu đồng); bị cáo Hưởng phải bồi thường cho Đặng Văn Tấn 10 triệu đồng (đã bồi thường 5 triệu đồng).

Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm có truyền hình trực tuyến đầu tiên của TAND tỉnh Yên Bái đến TAND hai cấp các tỉnh cùng thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của TAND cấp cao tại Hà Nội. Phiên tòa được triển khai theo Chỉ thị số 01 của Chánh án TAND Tối cao nhằm tạo ra bước chuyển biến lớn trong công tác giải quyết, xét xử các loại án, nâng cao kỹ năng điều hành, xử lý tình huống của thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các hoạt động tố tụng khác theo tinh thần cải cách tư pháp hiện nay. Đồng thời, giúp thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác xét xử. 

Kết thúc 2 phiên tòa xét xử, lãnh đạo TAND tỉnh đã chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các thẩm phán, hội thẩm nhân dân, công chức có chức danh tư pháp của TAND tỉnh; TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND hai cấp 28 tỉnh. Tại đây, các đại biểu đã đánh giá ưu điểm, những tồn tại trong việc điều hành phiên tòa của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, các kỹ năng điều hành tranh tụng, xét hỏi, xử lý tình huống của hội đồng xét xử, kiểm sát viên; đồng thời, trao đổi một số nội dung cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử thời gian tới.

Mai Linh

Tags Tòa án nhân dân Yên Bái lần đầu tiên tổ chức phiên tòa trực tuyến

Các tin khác

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Hàng nghìn nhà đầu tư sẽ được triệu tập đến phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết trong vụ án FLC, với tư cách là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Phiên tòa diễn ra vào sáng 22/7 tại TAND TP Hà Nội.

Nhà máy tuyển quặng của Công ty Hòa Yên tại thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, TP. Yên Bái bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Do vi phạm về môi trường, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Yên bị xử phạt gần 600 triệu đồng và Nhà máy chế biến tuyển quặng bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hai bị cáo từng giữ chức vụ cao nhất đều hưởng lợi trong đại án đăng kiểm nhưng không phải là người nhận hối lộ nhiều nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục