Ngòi A đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2025 | 9:08:03 AM

YênBái - Phát huy vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), lực lượng công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch đảm bảo ANTT; thường xuyên phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phân công cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở...

Người dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế.
Người dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế.


Anh L.T.V ở thôn Liên Hiệp vừa tự nguyện giao nộp vũ khí cho lực lượng công an xã Ngòi A. Do thường xuyên xem một số video trên các trang mạng xã hội nên anh đã mua một khẩu súng về để tự tìm hiểu, thử "trải nghiệm” và cất giấu trong nhà với tư tưởng phòng trường hợp bất trắc. Nắm bắt được tình hình đó, lực lượng công an xã Ngòi A, trực tiếp là đồng chí Trưởng Công an xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động để anh V tự nguyện giao nộp loại vũ khí nguy hiểm này. 

Anh V chia sẻ: "Sau khi hiểu rõ về hậu quả, tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, tôi đã biết mình cần phải chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, tôi đã giao nộp cho lực lượng công an”. 

Thời gian qua, Công an xã Ngòi A đã làm tốt công tác vận động người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá, giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Được biết, năm 2024, lực lượng công an xã đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, thu hồi 5 khẩu súng tự chế, từ đầu năm 2025 đến nay là 3 khẩu. 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, Công an xã Ngòi A cũng tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Thiếu tá Vũ Hoàng Trung - Trưởng Công an xã Ngòi A, cho biết: "Ngay từ đầu năm, Công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở nắm bắt tình hình ANTT từng thôn, đơn vị; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ và tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, xây dựng, củng cố Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đó, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể xã và các thôn thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân; lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân. Từ đó, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh trở thành "điểm nóng” về ANTT”. 

Lực lượng công an xã tích cực tuyên truyền, chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm; tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết về ANTT; thành lập và duy trì hoạt động 6 hòm thư tố giác tội phạm; duy trì tốt mô hình "Xã không có ma túy”; trung bình hàng năm, hòa giải trên 20 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, trong gia đình; vận động nhân dân lắp đặt 5 mắt camera an ninh ở các thôn...

Những thành quả đạt được trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn của Công an xã Ngòi A được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao; góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Mai Linh

Tags Văn Yên Ngòi A an ninh trật tự giao nộp vũ khí tự chế tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Các tin khác
Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai).

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TƯ (ngày 16-8-2019) của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hơn 5 năm qua, nhiệm vụ quan trọng này đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai tích cực.

Công an xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người cho hội viên phụ nữ xã.

Huyện vùng cao Mù Cang Chải với đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hiểu biết pháp luật của người dân, nhất là chị em phụ nữ còn hạn chế nên vẫn có những câu chuyện buồn xảy ra. Trước thực trạng trên, Hội Phụ nữ (HPN) huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các phòng chuyên môn nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL), nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, giúp họ tự tin làm chủ trong cuộc sống.

Xét xử online tại Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang

Ngày 9/5, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được chính thức trình Quốc Hội, trong đó quy định về xét xử trực tuyến, mở ra bước tiến quan trọng cho ngành tư pháp.

Cơ quan điều tra làm việc với bị hại vụ lừa đảo...

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng nhằm vào học sinh, sinh viên để đe dọa, dẫn dắt các em và gia đình chuyển khoản tiền để chiếm đoạt...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục