Lật tẩy luận điệu vu khống về ''nguồn gốc'' hàng giả

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2025 | 8:20:16 AM

Thời gian qua, dư luận dậy sóng trước hàng loạt vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn bị phanh phui.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong vụ kẹo rau củ Kera đang được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong vụ kẹo rau củ Kera đang được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo quyết liệt xử lý những vi phạm này, đồng thời đề ra các biện pháp lâu dài, toàn diện, thì trên không gian mạng, các đối tượng chống phá đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo vấn đề, vu khống đây là "bản chất của chế độ". Những thông tin xấu độc, bịa đặt này cần phải được nhận diện và phản bác một cách mạnh mẽ.

1. Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhiều vụ vi phạm lớn và nghiêm trọng được phanh phui khiến dư luận xôn xao như vụ kẹo rau củ Kera, sữa giả, mì chính giả, bột canh giả... Những đối tượng vi phạm không chỉ bị thu giữ hàng hóa, xử phạt hành chính mà còn đối diện với các mức án hình sự nghiêm khắc.

Giữa lúc cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực ngăn chặn một tệ nạn, một loại tội phạm luôn tồn tại ở bất cứ đâu thì một số trang tin điện tử, trang mạng xã hội, đặc biệt là những trang của tổ chức khủng bố Việt Tân hay những kẻ đã "lộ rõ tim đen” như Nguyễn Văn Đài đều lái thông tin nhằm đồng nhất nạn hàng giả, hàng nhái với bản chất chế độ.

Nguyễn Văn Đài quy kết nạn hàng giả là "chiến lược” của "quan chức Việt cộng” để "giúp kẻ xấu có việc làm”, "giúp bệnh viện có bệnh nhân”... Trang của tổ chức khủng bố Việt Tân đưa ra luận điệu sặc mùi vu khống là Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên "gặp hạn” vì "dính với Đảng”... Chúng cố tình bóp méo sự thật, vẽ nên một bức tranh méo mó về một xã hội mà ở đó, cái ác, cái xấu được dung dưỡng, thậm chí sinh ra từ chính cơ chế. Đây là một sự ngụy biện trắng trợn, một kiểu lập luận vừa vô căn cứ vừa hiểm độc, nhằm mục đích duy nhất là gieo rắc sự hoài nghi, chia rẽ trong lòng người dân và làm lung lay niềm tin vào con đường mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

Hãy nhìn vào thực tế, hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn có phải là "đặc sản" riêng của các quốc gia xã hội chủ nghĩa? Câu trả lời là không. Tệ nạn này tồn tại ở mọi quốc gia, bất kể thể chế chính trị nào. Từ những thị trường tự do phát triển nhất như Mỹ, châu Âu đến các nền kinh tế đang nổi ở châu Á, châu Phi, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hàng giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng. Đó là "con đẻ” của lòng tham, của sự thiếu đạo đức kinh doanh bất chấp thủ đoạn, lừa đảo để kiếm lời.

Những kẻ chống phá cố tình làm mờ ranh giới giữa bản chất của một chế độ và những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển của nó. Chúng cố tình không thừa nhận rằng, dưới bất kỳ thể chế nào, việc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thay vào đó, chúng chỉ muốn quy chụp vấn đề để phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối của mình.

2. Tệ nạn hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn là một thách thức lớn, nhưng Đảng, Nhà nước đã và đang có những hành động cụ thể, mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Trong đó nêu rõ, quá trình đấu tranh cần chú ý làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, cấp phép, kiểm định, kiểm soát xuất nhập khẩu, lưu thông... đối với nguyên liệu sản xuất, hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Chúng ta cần nhận thức rõ rằng, việc phanh phui hàng loạt vụ việc gần đây không phải là biểu hiện của sự yếu kém, mà ngược lại, đó là minh chứng cho sự quyết liệt trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn. Các cơ quan chức năng đã chủ động vào cuộc, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm. Việc công khai những vụ việc này chính là thể hiện sự minh bạch, không che giấu khuyết điểm, một bước đi quan trọng để tạo sự đồng thuận và niềm tin trong xã hội, cùng chung sức, đồng lòng loại trừ hàng giả.

Cùng với sự quyết liệt để xử lý những vi phạm trước mắt nhằm cảnh tỉnh, răn đe mạnh mẽ cho những kẻ coi thường pháp luật, Chính phủ còn đề ra các biện pháp phòng chống từ sớm, từ xa và lâu dài, toàn diện, thể hiện sự thấu đáo và trách nhiệm của Chính phủ trong việc giải quyết căn bản vấn đề. Đó là các biện pháp như hoàn thiện khung pháp lý nhằm xây dựng và sửa đổi các quy định pháp luật chặt chẽ hơn, tăng cường chế tài xử phạt đủ sức răn đe; nâng cao năng lực quản lý nhà nước bao gồm cả công tác đào tạo cán bộ và trang bị phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Đó còn là ứng dụng các công nghệ tiên tiến như mã QR, blockchain để truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng thật - hàng giả. Ngoài ra, còn các biện pháp như tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao ý thức của người dân; đặc biệt là đề cao đạo đức kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu...

Những hành động này không phải là hành động của một chế độ dung túng cái xấu, mà là hành động của một Chính phủ có trách nhiệm, quyết tâm và tầm nhìn dài hạn vì sức khỏe, lợi ích của nhân dân.

3. Sự tồn tại của hàng giả, hàng nhái không phải là bằng chứng để quy kết cho bất kỳ thể chế chính trị nào. Nó là một tệ nạn toàn cầu, xuất phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp. Lợi nhuận khổng lồ là động lực chính thúc đẩy các đối tượng làm giả, làm nhái. Với siêu lợi nhuận từ việc sản xuất và kinh doanh hàng giả có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn phần trăm, khiến nhiều kẻ bất chấp pháp luật và đạo đức. Các đối tượng sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi trong việc làm giả, nhái sản phẩm, khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng vì ham rẻ hoặc thiếu kiến thức mà vô tình tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái. Chưa kể, mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực, nhưng việc kiểm soát một thị trường rộng lớn với hàng triệu loại sản phẩm là một thách thức không nhỏ.

Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng, xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng là một xã hội hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình xây dựng đó, việc tồn tại những mặt trái, những tiêu cực là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, điều quan trọng là Đảng và Nhà nước luôn thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, không né tránh và kiên quyết đấu tranh để loại bỏ những yếu tố tiêu cực đó. Đây chính là bản chất tích cực, tiến bộ của chế độ, chứ không phải là sự dung dưỡng cho cái xấu. Cho nên việc những thế lực thù địch cho rằng, đây là "bản chất của chế độ" hoàn toàn là sự vu khống trắng trợn, là sự cố tình bôi nhọ nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, nhằm chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; cản trở con đường và nỗ lực chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh này, hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt Nam cần phải giữ vững lập trường, không để bị lung lay bởi những luận điệu xuyên tạc, kích động. Hãy nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện. Hàng giả, hàng nhái là một tệ nạn cần được xử lý triệt để, nhưng nó không đại diện cho bản chất của một chế độ.

Chúng ta đã và đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, của tinh thần đoàn kết của toàn dân, toàn quân, của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Những vấn đề như hàng giả, hàng nhái là những "nốt trầm", không thể phá vỡ tổng thể bức tranh tươi sáng của một Việt Nam đang vươn mình.

Hãy cùng nhau lan tỏa những thông tin chính xác, cùng nhau đấu tranh với những hành vi sai trái, và cùng nhau xây dựng một xã hội lành mạnh, công bằng. Đừng để những giọng điệu thù địch, phản động lợi dụng vấn đề mặt trái của xã hội để chia rẽ, làm lung lay, dao động ý chí và niềm tin. Bởi niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa chính là sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tệ nạn hàng giả, hàng nhái là một cuộc chiến đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sự chủ động, tích cực và "nói không với hàng giả, hàng nhái” của người dân chính là "phòng tuyến đầu tiên”. Và chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và các giải pháp quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ nói riêng, cả hệ thống chính trị nói chung, sự đồng lòng của nhân dân, cuộc chiến này sẽ có kết quả tốt, trả lại sự lành mạnh cho thị trường và bảo vệ sức khỏe, lợi ích chính đáng của người dân.

(Theo Hà Nội Mới)

Các tin khác
Hàng trăm thùng giá đỗ được ngâm hóa chất chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an Lào Cai triệt phá hai cơ sở dùng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường. Gần 350 tấn sản phẩm nhiễm hóa chất đã được tiêu thụ.

Cảnh giác khi đăng ký tham gia Trại hè Quân đội nhân dân trên mạng xã hội

Núp bóng trại hè “trải nghiệm quân đội”, nhiều tài khoản mạng xã hội lừa đảo phụ huynh bằng chiêu trò tuyển sinh, yêu cầu chuyển tiền rồi biến mất không dấu vết.

Tang vật thu giữ.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng tại Nam Định, Công an bắt giữ 5 đối tượng.

Cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại một bếp ăn tập thể ở Hà Nội.

Hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm "bẩn", gia vị kém chất lượng, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, hàng nhái... liên tiếp được phát hiện trên cả nước những ngày qua khiến dư luận hoang mang, lo sợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục