14 tàu đánh cá Việt Nam bị cướp ngoài khơi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2008 | 12:00:00 AM

Toàn bộ tài sản bị cướp sạch. 77 ngư dân được trả tự do, nhưng thuyền trưởng cùng máy trưởng của 14 tàu vẫn bị giam giữ và mất liên lạc.

Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam.
Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam.

Ngày 21/2, đồn biên phòng 518 Chí Linh, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, đồn biên phòng này vừa tiếp nhận 77 ngư dân Việt Nam trở về từ Indonesia trên 4 tàu đánh cá.

Theo tường trình của các ngư dân, họ đi trên 14 tàu đánh bắt cá xa bờ và tổ chức đánh bắt trên vùng biển Việt Nam giáp với Indonesia, trong thời gian từ 13/11/2007 đến 23/12/2007.

 Khi đang đánh cá, bất ngờ một tàu lạ của nước ngoài xuất hiện, có trang bị vũ trang ập đến, bắt giữ 14 tàu và đưa về một hòn đảo nhỏ. Tại đây, họ bị cướp sạch tài sản trên người và trên tàu, sau đó bị giam giữ tại một khu biệt lập.

Sau gần 2 tháng bị giam giữ, ngày 19/2/2008, các ngư dân được đưa lên 4 chiếc tàu đánh cá và tự tìm về vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng thuyền trưởng, máy trưởng của 14 tàu đánh cá này bị đưa đến một nơi riêng và vẫn đang bị giam giữ.

Các ngư dân cho biết thêm, bốn chiếc tàu đánh cá đã đưa 77 ngư dân về cũng là tàu của Việt Nam bị cướp từ tháng 6/2007.

Khi vừa đến bờ và được chiến sĩ đồn biên phòng 518 Chí Linh tiếp cứu, 77 ngư dân này đã lâm vào tình trạng kiệt sức vì đói, khát, quần áo rách tươm. Trong đó có 26 người lâm vào tình trạng nguy kịch, được y tá của đồn biên phòng kịp thời chăm sóc, điều trị.

Đến sáng 21/2, nhiều người thân của ngư dân ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo đã đến và đưa 77 ngư dân trên về địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang cố liên lạc và tìm tung tích của những người còn lại đang bị tàu lạ giữ.

Trong thời gian qua, tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Việt Nam thường bị tàu lạ của nước ngoài bắt giữ, cướp tài sản và thậm chí tống tiền người thân của họ ở Việt Nam.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục