Phá sòng bạc quy mô lớn
- Cập nhật: Thứ bảy, 23/2/2008 | 12:00:00 AM
Lúc 14h ngày 21/2, Phòng PC14 kết hợp với Công an quận 8, TPHCM đã tổ chức kiểm tra và bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc quy mô lớn tại căn nhà số 185 Ba Tơ - phường 7, quận 8.
Đối tượng Nguyễn Văn Thai.
|
Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thai (47 tuổi, ngụ tại 185 Ba Tơ) là chủ của sòng bạc trên; Tiêu Tuấn Vinh (còn gọi là Sún, 33 tuổi, ngụ 19/6 Bông Sao, phường 5, quận 8) là người canh gác sòng bạc, Phùng Lâm Minh Yến (36 tuổi, ngụ 368 Ba Đình, phường 10, quận 8) là người cho vay tiền và 5 con bạc khác.
Tại hiện trường, công an thu giữ 5 bộ bài, 4 hột xí ngầu, 1 mã tấu, 1 ống sắt và 38.900.000 đồng, 100 USD, 9 ĐTDĐ, 5 xe gắn máy.
Qua đấu tranh khai thác đối tượng Thai khai nhận đã tổ chức đánh bạc ăn tiền hơn 1 năm qua tại 3 địa điểm là nhà 2840 Phạm Thế Hiển (phường 7 quận 8), nhà 252A (ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) và nhà 185 Ba Tơ bằng hình thức binh xập xám, đậu chến ăn thua tính theo chi.
Hằng ngày, sòng bạc hoạt động từ 10h đến sáng ngày hôm sau, trong lúc đánh bạc Thai thuê Tiêu Tuấn Vinh phục vụ ăn uống cho các con bạc rồi lấy tiền xâu 200.000 đồng/1 chến (tổng cộng được khoảng 6.000.000 đồng/1 ngày).
Thai cũng là người đã từng có rất nhiều tiền án tiền sự. Năm 1978 tham gia hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam bị bắt đến năm 1990 được tha; năm 1992 lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử phạt 18 tháng tù; năm 1994 trộm cắp tài sản bị xử phạt 24 tháng tù. Đối tượng này PC14 đã lập hồ sơ sưu tra.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…
Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.