Bắt đối tượng vận chuyển ma túy, thu 3 khẩu súng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/2/2008 | 12:00:00 AM

Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, Biên phòng Hà Tĩnh vừa kết thúc thành công một chuyên án liên quan đến phòng chống ma túy. 1 đối tượng bị bắt cùng 3 khẩu súng và một lượng tương đối lớn ma túy.

Trạm Kiểm soát biên phòng Cầu Treo mỗi năm bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm vượt biên hoặc nhập cảnh trái phép.
Trạm Kiểm soát biên phòng Cầu Treo mỗi năm bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm vượt biên hoặc nhập cảnh trái phép.

Ngày 23/2, Đại úy Võ Trọng Hải, Trạm trưởng Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho hay, sau nhiều ngày theo dõi, chiều tối 22/2, các chiến sỹ bộ đội biên phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đặng Ngọc Phương (1971) ngay tại cửa khẩu.

Khám xe và nhà riêng của Phương, các lực lượng thu giữ 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu K54, 1 súng thể thao cùng 24 viên đạn. Ngoài ra, khi khám nhà riêng của đối tượng tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng còn thu giữ 1 quả mìn tự tạo và hàng loạt dây cháy chậm.

Được biết, chuyên án này có sự tham gia của PC 17, Công an Hà Tĩnh (Cảnh sát Phòng chống Ma túy Hà Tĩnh). Đối tượng Đặng Ngọc Phương hiện đã được di lý về Thành phố Hà Tĩnh và đã bị Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo khởi tố hình sự.

Từ khoảng 3 tháng nay, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo đã thực hiện thành công nhiều chuyên án nhỏ, tấn công và bắt giữ hàng loạt đối tượng vận chuyển, buôn bán nhỏ lẻ heroin qua biên giới, góp phần "làm sạch" khu vực có tiếng là phức tạp tại Cửa khẩu Quốc tế đang ngày càng sầm uất này.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục