Hà Tĩnh: Bắt tên trùm buôn lậu ma túy

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/2/2008 | 12:00:00 AM

15 giờ ngày 22-2, Công an huyện Hương Sơn và Trạm Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã bắt tên Đặng Ngọc Phương, trùm buôn bán ma túy trong đường dây tội phạm từ Hương Sơn qua biên giới.

Cái tên Ðặng Ngọc Phương, sinh năm 1971, trú ở xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) được PC17, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ tháng 10-2007. Hắn là một tên trùm buôn bán ma túy trong đường dây tội phạm từ Hương Sơn qua biên giới.

Ðể chống trả lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan khi bị phát hiện, trùm ma túy Ðặng Ngọc Phương, có cả súng quân dụng, lựu đạn và mìn tự tạo, y có thể vừa chạy vừa bắn súng bằng hai tay.

Tối 21-2-2008, nhận được thông báo về P71 (bí số của tên Phương), lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp PC17, Công an huyện Hương Sơn và Trạm Hải quan cửa khẩu, lập chuyên án 062P bắt tên Phương.

15 giờ ngày 22-2-2008, trinh sát chốt tiền tiêu phát hiện mục tiêu và lập tức thông báo. Chiếc xe ô-tô vừa dừng trước ba-ri-e, đã bị các lực lượng Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng bao vây và yêu cầu Phương xuống xe.

Các trinh sát tiến hành khám xét, bắt quả tang trong người của Phương có 750 liều heroin, 8,5 viên ma túy tổng hợp, một súng ngắn K54 và sáu viên đạn, có một viên đã lên nòng.

Khám xe ô-tô của Phương, thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng, 17 viên đạn, một súng thể thao quốc phòng, một quả mìn tự tạo, hai kíp nổ và một kiếm nhọn dài 80 cm.

Ðây là chiến công thứ ba của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng (3-3).

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục