Các "quan" đánh bạc lĩnh án... tù treo
- Cập nhật: Thứ bảy, 1/3/2008 | 12:00:00 AM
Hôm 29/2, các "quan" đánh bạc đã bị TAND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuyên án. Tuy nhiên không ai trong số các quan bị tù giam.
|
Với tội Đánh bạc, bị cáo Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội phải nộp phạt 15.000.000 đồng; bị cáo Đỗ Hữu Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.
Cũng với tội Đánh bạc, các bị cáo: Nguyễn Sĩ Duy Hoài (Trưởng Ban quản lý Dự án số 3, Công ty cổ phần Tu tạo và phát triển nhà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Hồng Sơn (Giám đốc Công ty Thực nghiệm và phát triển nhà - chi nhánh Công ty cổ phần Tu tạo và phát triển nhà thuộc Tổng Công ty) bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Trung tâm phát triển Dự án đầu tư thuộc Tổng Công ty bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo); Nguyễn Đức Bình (Giám đốc công ty thi công cơ giới - chi nhánh Công ty cổ phần Tu tạo và phát triển nhà thuộc Tổng Công ty) bị phạt 12 tháng tù treo.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hào (kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính - kế toán Tổng Công ty) bị phạt 14 tháng cải tạo không giam giữ; Trần Thanh Sơn (Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư phát triển nhà đô thị số 2 thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) phải nộp phạt 20.000.000 đồng.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…
Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.